Nghị luận xã hội về tệ nạn cờ bạc (2 Dàn ý + 14 Mẫu) Những bài văn nghị luận hay nhất

Văn mẫu lớp 12: Nghị luận về nạn cờ bạc gồm 14 bài văn mẫu khác nhau cực hay kèm theo gợi ý cách viết chi tiết. Qua đó giúp các em có thể tham khảo để nâng cao trình học văn học của mình với những bài văn mẫu hay và sáng tạo.

Suy nghĩ về tệ nạn cờ bạc trong xã hội hiện nay cực chất dưới đây sẽ là tài liệu thiết thực đối với các em trong quá trình học tập, tự học và tự đọc để nâng cao mở rộng vốn cảm nhận văn học của mình thêm phong phú. Các em hãy đọc kĩ từng đoạn văn, từng bài văn rồi suy nghĩ, tham khảo, chứ không sao chép một cách máy móc. Ngoài ra các bạn xem thêm nghị luận xã hội về thái độ sống tích cực.

Nghị luận tệ nạn cờ bạc hay nhất

Dàn ý nghị luận về tệ nạn bạc

Dàn ý số 1

I. Mở bài:

- Trong cuộc sống, bên cạnh nhiều nề nếp, thói quen tốt còn không ít thói quen xấu và tệ nạn có hại cho con người, xã hội.

- Những thói xấu có sức quyến rũ ghê gớm của cờ bạc có thể xuất hiện bất cứ nơi đâu kể cả khi bạn không đến sòng bạc.

II. Thân bài

- Cờ bạc là những tệ nạn xã hội gây tác hại vô cùng ghê gớm với bản thân, gia đình và xã hội về nhiều mặt như: tư tưởng, sức khỏe, kinh tế…

- Tệ nạn cờ bạn là nguyên nhân sẽ đẩy lùi phát triển của đất nước.

- Nguyên nhân là do bạn bè rủ rê hay tò mò mà thử cho biết. Trò đỏ đen may rủi kích thích máu cay cú và hiếu thắng.

- Mất nhiều thời gian, sức khoẻ, tiền bạc và sự nghiệp.

- Ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách và hạnh phúc gia đình, an ninh trật tự xã hội.

- Hành vi cờ bạc bị luật pháp cấm và tùy theo mức độ vi phạm mà có mức xử lí khác nhau.

III. Kết bài

- Tránh xa thói hư tệ nạn xã hội.

- Khi lỡ mắc thì từ bỏ ngay và làm lại cuộc đời

- Xây dựng cho mình và mọi người một cách sống lành mạnh

Dàn ý số 2

1. Mở bài

Giới thiệu về vấn đề cần nghị luận: Cờ bạc là một tệ nạn vô cùng nguy hiểm đối với đời sống xã hội

2. Thân bài

- Giải thích: Cờ bạc là một loại hình giải trí không lành mạnh, kiếm tiền dựa vào sự may rủi, đỏ đen

- Thực trạng: Cờ bạc diễn ra dưới nhiều hình thức: Đánh lô, xổ số, cá cược, cá độ... Với sự phát triển, xuất hiện thêm hình thức đánh bạc qua Internet...

- Nguyên nhân: Con người tìm sai hình thức giải trí cho bản thân, ham tiền, muốn kiếm tiền không dựa vào may mắn, không muốn lao động. Do bị người xấu xúi giục...

- Hậu quả: Bản thân người tham gia cờ bạc có thể bị đi tù, ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân đó và cho toàn xã hội

- Biện pháp khắc phục: Nhà nước, pháp luật, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát, rà soát kỹ lưỡng, ngăn chặn cờ bạc. Tuyên truyền với người dân, nâng cao ý thức của dân về hiện tượng này để ngăn chặn nó lại.

3. Kết bài

Liên hệ, mở rộng vấn đề: Tránh xa tệ nạn cờ bạc này và chung tay phòng chống tệ nạn này.

Suy nghĩ về tệ nạn cờ bạc

Dân gian thường có câu : “Làm trai cờ bạc thì chừa/Rượu làng thì uống, rượu mua thì đừng” để răn dạy con người không nên ham mê bài bạc. Không chỉ thời xưa mà trong xã hội hiện đại, tệ nạn cờ bạc vẫn là một vấn đề nhức nhối.

Tệ nạn cờ bạc chính là một hình thức cá cược liên quan đến tiền bạc. Từ tổ tôm, cá cược đến trò xóc đĩa,... tất cả đều là các hình thức khác nhau của cờ bạc. Trong đó, một canh bạc sẽ có người tổ chức và những người tham gia. Tệ nạn này thường núp bóng dưới danh nghĩa một trò chơi giải trí, phụ thuộc vào may rủi, thắng thua đều được trả giá bằng tiền của hoặc những thứ có giá trị. Cờ bạc lôi cuốn người chơi bởi nó kích thích tính hiếu thắng, trí tò mò muốn kiếm tiền dựa vào vận may.

Trong đời sống hiện nay, với sự phát triển nhanh của kinh tế và công nghệ, hiện tượng cờ bạc cũng có dấu hiệu ngày một gia tăng. Nhiều người vẫn giữ thói quen tụ tập bài học ngay trong gia đình, thôn xóm. Các hình thức cờ bạc ngày càng tinh vi, dụ dỗ được nhiều người chơi hơn. Nhiều sàn cá độ “uy tín” mọc lên như nấm sau mưa trên các trang Internet. Chỉ với một cú click, người chơi đã dấn thân vào con đường đỏ đen. Người chơi có thể là bất cứ ai, ở bất cứ đâu, thuộc bất kì độ tuổi nào, thậm chí là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Việc ngăn chặn hiện tượng này cũng trở nên khó khăn bởi các kênh cá độ online thường tìm đủ mọi cách để lừa lọc người tham gia và trốn tránh cơ quan chức năng.

Hiện nay, nhiều đối tượng xấu lợi dụng sự thịnh hành của Internet để thực hiện hành vi lừa đảo. Nếu chúng ta ham mê bài bạc thì sẽ dễ dàng bị cuốn vào cơn lốc đỏ - đen. Khi gõ từ khóa "cá độ" trên thanh tìm kiếm của Google, chỉ trong 0,23 giâyđã có hơn 10 triệu kết quả liên quan. Những dòng quảng cáo như: Top trang web cá độ uy tín nhất thế giới, Top 15 trang web cá độ bóng đá uy tín nhất Việt Nam năm 2023,... hiện ra hoàng loạt. Chúng “mời chào” người xem bằng các thông tin hấp dẫn và cam kết bảo mật thông tin, không sợ lộ danh tính khiến nhiều người bị thu hút. Khi gõ từ khóa "web đánh bạc online", cũng chỉ 0,33 giây đã cho 18 triệu kết quả liên quan. Cứ như vậy, nhiều người đã trở thành con bạc từ lúc nào không hay.

Về hậu quả, tệ nạn cờ bạc để lại cho con người vô vàn những hệ lụy khôn lường. Với đặc tính phụ thuộc vào cơ may, cờ bạc khiến con người khó dứt ra được. Người thua sẽ muốn chơi tiếp để thắng, kẻ đã thắng lại càng muốn thắng đậm hơn. Cứ như vậy, người ta đổ hết vốn liếng và cả tâm trí vào canh bạc. Từ đó, con người dễ lâm vào cảnh nợ nần, sa đà vào các tội lỗi khác từ lừa đảo đến cướp của, giết người,...và đánh mất bản thân, gia đình. Bên cạnh đó, những kẻ cầm đầu những đường dây cờ bạc, trục lợi từ việc lừa đảo cũng sẽ phải chịu hậu quả trước pháp luật. Có biết bao gia đình tan nát, bao nhiêu tương lai bị hủy hoại vì cờ bạc. Xã hội cũng không thể phát triển nếu cờ bạc vẫn còn tiếp diễn.

Chính vì thế, ta cần đưa ra giải pháp để giải quyết hiện tượng này. Bản thân mỗi con người cần tỉnh táo, giữ cho mình lập trường khi đối diện với cám dỗ, rèn luyện cho bản thân cả kiến thức và đạo đức để không dính vào cờ bạc dưới bất kì hình thức nào. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng cần nghiêm minh trừng trị tệ nạn này, tuyên truyền và giáo dục người dân về hậu quả của cờ bạc. Chúng ta là thế hệ tương lai của đất nước nên hãy chung tay loại bỏ bài bạc, xây dựng một xã hội văn minh.

Nghị luận về cờ bạc

Con người từ khi sinh ra và lớn lên đã gắn liền với xã hội, xã hội thay đổi thì cũng kéo theo sự thay đổi của con người để thích nghi và phù hợp với môi trường sống. Từ khi Việt Nam ta hội nhập nền kinh tế toàn cầu đã có nhiều bước tiến mới trong sự phát triển của đất nước, điều đó cũng đòi hỏi nước ta từ một nước nông nghiệp, lạc hậu cần phải thay đổi cơ chế, chính sách phù hợp để trở thành một nước công nghiệp, hiện đại và phát triển. Sự phát triển của kinh tế - xã hội cũng đã kéo theo những mặt tiêu cực trong cuộc sống, cạnh tranh không công bằng, bất bình đẳng giàu nghèo và nạn thất nghiệp xảy ra ngày càng nhiều chính điều đó đã làm nảy sinh nhiều vấn đề trong xã hội với các thể loại tệ nạn nguy hiểm khác nhau, trong đó phải kể đến là tệ nạn cờ bạc.

Cờ bạc không phải bây giờ mới xuất hiện ở nước ta mà đánh bạc đã có ở Việt Nam từ rất lâu đời, tuy nhiên cùng với sự phát triển của xã hội thì nó đã được lai tạp và biểu hiện với nhiều hình thức, mức độ chơi tinh vi và quy mô lớn hơn trước rất nhiều.

Cờ và bạc vốn dĩ là đã khác nhau trước kia người ta chơi cờ chỉ là là chơi cờ tướng, cờ vua …, tuy nhiên sự thắng thua đã kéo theo những màn cá cược về tiền mặt và vật chất nên đã hình thành nên tệ cờ bạc.

Thực chất tệ nạn cờ bạc có thể hiểu là một sự ảo tưởng về sức mạnh đồng tiền trong trò đánh bạc, kiếm tiền bằng những vận may rủi và không mất mồ hôi công sức vừa là chơi vừa là kiếm tiền.

Tuy nhiên, với những suy nghĩ ấu trĩ đó đã làm cho đạo đức xã hội bị suy thoái và xuống cấp trầm trọng nó đã bị xã hội lên án và pháp luật nghiêm cấm

Cờ bạc ẩn náu với nhiều hình thức khác nhau, có thể kể đến: Xóc đĩa, tú lơ khơ, ba cây, số đề, chắn cạ, số đề, đá gà, chọi gà …,và một loại hình mới xuất hiện trong chuỗi này chính là cá cược thể thao.

Các hình thức tổ chức đánh bạc này được phát triển lan rộng khắp các tỉnh thành từ nông thôn đến thành thị với đầy đủ các thành phần trong xã hội như các băng nhóm, chủ đề, chủ thầu công trình, chủ doanh nghiệp, người lao động, học sinh sinh viên, cán bộ công chức….

Các tổ chức này thường hoạt động với phương thức chuyên nghiệp và chặt chẽ có bộ phận thông tin, liên lạc cực kì nhanh nhạy. Nơi tổ chức đánh bạc cũng là những nơi bí mật, địa điểm dễ trốn thoát khi bị phát hiện, đặc biệt địa điểm tổ chức cá cược bóng đá thường là những tụ điểm ăn chơi karaoke, vũ trường, quán cà phê, giải khát với hình thức cá cược như dựa trên tỷ số, đá phạt, đá góc, ném biên …,diễn ra với mạng lưới rộng hơn có thể liên kết cá cược trên cả đường dây quốc tế.

Tệ nạn cờ bạc diễn ra đã gây ra những nguy hại nghiêm trọng cho cá nhân người chơi lúc đầu chỉ chơi cho giải trí tuy nhiên có lần một sẽ có lần hai, lần ba và dẫn đến gây nghiện và khó bỏ làm cho con người mê muội đầu óc và không có chí hướng làm ăn .

Khi những đối tượng chơi cờ bạc luôn hy vọng kiếm được số tiền lớn từ vận may, rủi thì càng chơi họ càng mất tiền và làm kiệt quệ kinh tế của bản thân và gia đình, gây ra mâu thuẫn, tan vỡ hạnh phúc gia đình khi tình trạng kinh tế gia đình càng ngày càng nghèo nàn khánh kiệt .

Thực tế cho thấy những gia đình có bố hoặc mẹ nghiện cờ bạc thì gia đình đều không yên ấm, tan nát, con cái hư hỏng vì bố mẹ không còn thời gian quan tâm, nuôi dạy con cái mà chỉ biết dành thời gian kiếm tiền để đánh bạc và lao đầu vào trò chơi lòng tham ấy.

Không những vậy tệ nạn này còn gây ảnh hưởng đến trật tự, an ninh xã hội khi luôn tụ tập thành những điểm đông người kéo theo nạn ma túy và mại dâm phát triển. Xuất phát từ chính những người chơi: Thường thì nó đánh vào lòng tham con người nhàn hạ không có công ăn việc làm chỉ biết nghĩ cách kiếm tiền không muốn bỏ mồ hôi và công sức. Xuất phát từ truyền thống từ lâu đời của Việt Nam: Trong những lễ hội hay lễ tết người dân Việt Nam hay tổ chức những trò chơi như chọi gà, xóc đĩa, ba cây, tú lơ khơ để giải khuây coi đây là một trò chơi không thể thiếu trong những dịp này dần dần nó trở thành truyền thống và thói quen.

Mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật không thực hiện các hành vi mà pháp luật đã nghiêm cấm, cần hiểu rõ tác hại của tệ nạn cờ bạc và tránh xa nó đồng thời khuyên răn những người thân đang vướng vào tệ nạn cờ bạc để họ hiểu rõ được tác hại. Nhà nước cần có những chính sách phát triển kinh tế vùng miền hợp lí để tạo ra sự phát triển cân bằng, giảm thiểu phân hóa giàu nghèo, tạo nhiều việc làm khuyến khích những người đang thất nghiệp có việc làm.

Cần tăng cường hoàn hệ thống khung pháp lý về tệ nạn cờ bạc phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan trong công tác phòng, chống tệ nạn cờ bạc đồng thời có biện pháp xử phạt nghiêm minh những đối tượng tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc để răn đe giáo dục phòng ngừa chung.

Nghị luận về tệ nạn xã hội cờ bạc

Bài làm mẫu 1

Tệ nạn cờ bạc - một vấn đề nhức nhối đối với xã hội cộng đồng hiện nay. Trước tiên, ta cần tìm hiểu cờ bạc là gì?

Cờ bạc là một loại hình giải trí của con người, nó là một trò chơi dựa vào sự may rủi, đỏ đen của người chơi, từ cờ bạc đó, người ta có thể kiếm tiền mà không phải lao động, làm việc. Nó là một loại trò chơi rất dễ gây nghiện, người tham gia vào khó dứt ra được và nó để lại hậu quả rất lớn đến chính bản thân họ cũng như những người xung quanh.

Cờ bạc hiện nay xuất hiện ở nhiều hình thức như: tổ tôm, đánh bài ăn tiền, xóc đĩa, cá cược, cá độ... Những người tham gia thường ở trong những độ tuổi từ thanh thiếu niên đến trung niên, và đặc biệt thường là những người đàn ông, con trai. Hiện nay, với sự phát triển của Internet, hình thức đánh cờ bạc ngày càng tinh vi hơn, đó là đánh bài bạc qua mạng. Nó không chỉ gây khó dễ cho cơ quan chức năng mà nguy hiểm hơn nó thu hút được sự đông đảo của người tham gia một cách bí mật khó kiểm soát, và càng có nhiều người trẻ tham gia hơn, ngay cả những học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường. Chắc hẳn chúng ta biết đến vụ đánh bạc tiền tỷ qua mạng xã hội gần đây, đã gây thiệt hại lớn cho nhà nước ta.

Vậy nguyên nhân từ đâu dẫn đến đánh bài bạc? Cờ bạc là một hình thức giải trí, nhưng nó đã bị biến tướng thành giải trí không lành mạnh. Nó có thể giúp con người kiếm được nhiều tiền mà không phải làm, và một khi đã như vậy nó khiến con người càng lấn sâu hơn vào đó, khó mà dứt ra được. Nó tạo cho người chơi cảm giác thích thú khi chiến thắng và có tiền. Thêm vào đó, xã hội cũng tồn tại rất nhiều kẻ xấu, họ dụ dỗ người khác tham gia vào bằng cách tạo cho họ nhiều điều kiện thuận lợi khi bắt đầu chơi và đắm chìm vào đó. Vì vậy, hiện nay cờ bạc vẫn còn xuất hiện trong xã hội.

Hậu quả mà cờ bạc để lại là rất lớn, là một chuỗi mắt xích dài. Trước tiên, đánh bài bạc phải có người thắng, người thua. Người thua sẽ mất tiền, rồi rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến người chơi, khiến tâm trạng họ suy sụp, ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi cả gia đình của họ phải chịu chung số phận trả nợ thay. Cờ bạc còn dẫn đến tệ nạn như bạo hành gia đình thậm chí là cả giết người, bởi người chơi khi thua dễ xảy ra xích mích, khó làm chủ được bản thân và thường gây ra những hậu quả khôn lường. Nếu những người trẻ bị rơi vào vòng vây của cờ bạc thì tương lai của họ sẽ rất tăm tối và mịt mù.

Là những học sinh, những thế hệ tương lai của đất nước, trước tiên chúng ta cần phải học tập và biết phòng tránh các tệ nạn xã hội, đặc biệt với tệ nạn cờ bạc nói riêng và các tệ nạn khác nói chung. Hãy nói không với các tệ nạn, cùng chung tay xóa bỏ các tệ nạn, xây dựng một đất nước ngày một văn minh và giàu đẹp hơn.

Bài làm mẫu 2

Chúng ta đang được sống trong một đất nước phát triển về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để có được như ngày hôm nay chúng ta đã phải trải qua rất nhiều những khó khăn. Khó khăn đó không chỉ về mặt kinh tế, chính trị, văn hóa,… còn có những khó khăn về tệ nạn xã hội như: Cờ bạc, lô đề, ma túy, mại dâm, văn hóa phẩm đồi trụy,… Những vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay vẫn là vấn đề cờ bạc. Cờ bạc là một trong nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội hiện nay.

Để hiểu rõ về tệ nạn này thì chúng ta cần biết rõ về tệ nạn đó. Cờ bạc được định nghĩa như là một trò may rủi trong tiền bạc, là một hình thức kiếm tiền thông qua sự may rủi của bản thân,để có được nhiều tiền nhưng không phải từ những việc làm kiếm thêm, từ sức lao động, mồ hôi, nước mắt mà nhờ vào vận may mang tính đỏ đen, hên xui nhưng lại kích thích sự ham muốn giành chiến thắng của chúng ta, làm cho chúng ta khó mà cưỡng lại được trước sự cám dỗ của cờ bạc. Ông cha ta có câu nói về tệ nạn này như “ma đưa lối, quỷ dẫn đường”. Không những gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thời gian, tiền bạc, sự nghiệp, cờ bạc còn làm cho con người ta mất nhân cách, vướng vào vòng lao lý của pháp luật, gia đình không hạnh phúc, gây mất an ninh trật tự cho xã hội.

Cờ bạc có nhiều loại như: Cá độ đá banh, lô đề, đánh bài ăn tiền, bài cào, liêng, phỏm,… Tệ nạn cờ bạc hiện nay diễn ra rất nhiều nơi, ở nhiều khu vực rất khó kiểm soát. Từ việc chơi những canh bạc nhỏ sẽ dẫn đến những canh bạc lớn, vận may lớn thì đi kèm với nó thì sẽ có những xui xẻo lớn. Do đó cờ bạc là trò chơi hên xui nên chúng ta không thể biết trước, lường trước được điều gì sẽ xảy ra. Cờ bạc được chơi dưới nhiều hình thức ăn tiền khác nhau, dù dưới bất kỳ hình thức nào thì nó cũng chỉ dựa vào vận may để chờ tiền vào túi. Những ai đã sa vào tệ nạn này thì khó có thể dứt bỏ, bởi cờ bạc có chất gây nghiện khó cưỡng chế một cách lạ thường.

Ở đất nước ta hiện nay thì cờ bạc là một hành vi vi phạm pháp luật, đó là những hành vi bị nghiêm cấm, đã có những hình phạt thích đáng cho những người vi phạm. Tuy nhiên hiện nay cờ bạc diễn ra rất bí mật, không diễn ra công khai. Thực ra cờ bạc lúc đầu chỉ là trò chơi mang tính giải trí để giảm stress, nhưng sau này bị biến tướng từ chơi những canh bạc nhỏ chỉ có vài nghìn đến mấy chục nghìn một ván bài, dần dần từ chục nghìn lên đến vài trăm, rồi cả triệu.

Cờ bạc thì nó không chừa một ai diễn ra từ nhiều độ tuổi khác nhau nhưng chủ yếu nhất vẫn hay thấy ở độ tuổi thanh thiếu niên, những người đã đi làm ở độ tuổi trung niên không kể là nam hay nữ. Cờ bạc diễn ra ở khắp mọi miền trên đất nước, mỗi vùng miền sẽ có những cách chơi khác nhau. Vì sao chúng ta thường thấy người ở độ tuổi vị thành niên hay chơi cờ bạc nhiều như hiện nay ở nước ta là do ở độ tuổi này còn ham chơi, dễ bị dụ dỗ, lôi kéo, chưa có nhận thức đầy đủ nên dễ bị sa ngã. Hoặc thường thấy ở những người thích may rủi, đỏ đen, lười lao động những vẫn muốn có tiền để tiêu xài. Một khi đã như vậy nó làm cho con người càng lấn sâu hơn vào đó, khó có thể dứt ra được. Nó tạo cho người chơi cảm giác thích thú khi giành chiến thắng và có tiền. Bên cạnh đó thì xã hội có rất nhiều kẻ xấu, họ dụ dỗ người khác tham gia vào bằng cách tạo cho họ nhiều điều kiện thuận lợi khi bắt đầu chơi và đắm chìm vào đó. Chính vì thế hiện nay cờ bạc vẫn còn xuất hiện trong xã hội.

Sự phát triển của internet như hiện nay đã khiến cho công tác quản lý nạn cờ bạc của các cơ quan chức năng ngày càng khó khăn. Vì lợi dụng internet nên hình thức cờ bạc qua mạng ngày càng nhiều, số lượng lớn nên rất khó kiểm soát, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn nhằm qua mặt lực lượng cơ quan chức năng. Những năm gần đây lực lượng công an đã phá nhiều chuyên án liên quan đến đường dây cờ bạc nghìn tỷ qua mạng internet. Qua chuyên án này còn phát hiện ra những người đứng sau đường dây cờ bạc này đã bao che cho tội phạm phạm tội, làm thất thoát, thiệt hại rất lớn của nhà nước.

Việc nghiện cờ bạc để lại hậu quả rất lớn cho gia đình và xã hội, người nghiện cờ bạc thường rơi vào cảnh nợ nần, túng thiếu, thậm chí đã có nhiều gia đình phải tán gia bại sản do có người nghiện cờ bạc. Nhiều cặp vợ chồng phải ly thân do thua cờ bạc nên hay xích mích, gia đình lục đục, bạo hành gia đình thường xuyên xảy ra, do đó con cái thì phải xa cách với bố mẹ, anh em trong gia đình phải ly tán, nhiều người phải bán tất cả đất đai, ruộng vườn để trả nợ cho cái đam mê kiếp đỏ đen mà bao người sa ngã vào. Hậu quả của tệ nạn này để lại không hề nhỏ vậy mà vẫn có rất nhiều người vẫn sa ngã vào con đường cờ bạc. Đã không ít những người phải mất việc làm, cầm cố nhiều tài sản để có thể trả nợ, thậm chí còn phải chạy nợ, trốn nợ, vay nặng lãi,… cùng vì không có tiền để trả nợ nên có nhiều trường hợp đã phải đi ăn trộm, ăn cắp, cướp giật, thậm chí là những vụ giết người cướp tài sản,… gây nên mất an ninh trật tự, an toàn cho xã hội. Từ khi sã ngã vào con đường tệ nạn cờ bạc này khiến cho con người ta dễ sa ngã vào các tệ nạn xã hội khác. Đồng thời nó ảnh hưởng đến tương lai của thế hệ trẻ hiện nay, người nghiện cờ bạc tương lai sẽ tăm tối, hủy hoại cả sự nghiệp của chính mình, vướng vào vòng lao lý của pháp luật, nhiều người đã phải đi tù về tội cờ bạc,…

Để có thể ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng cờ bạc như hiện nay thì trước hết bản thân chúng ta phải nâng cao nhận thức, sống cuộc sống lành mạnh, trong sạch, tránh xa các tệ nạn xã hội. Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường thì phải có lập trường vững vàng, không để bạn xấu lôi kéo, rủ rê, chơi bời, lêu lỏng, ý thức được việc học là quan trọng nhất, do đó cần phải học hành một cách chăm chỉ. Tuyên truyền cho bạn bè, gia đình, mọi người xung quanh tránh xa tệ nạn cờ bạc, và tuyên truyền về hậu quả của nạn cờ bạc gây ra cho gia đình và xã hội để mọi người nâng cao nhận thức, ý thức được tác hại mà cờ bạc gây ra cho gia đình, bản thân và xã hội.

Đấu tranh, lên án, phê phán đối với những người có hành vi đánh bạc trong lớp học, báo với thầy cô giáo nếu phát hiện bạn mình chơi bài ăn tiền dù lớn hay nhỏ để nhà trường cùng thầy cô có biện pháp giáo dục, răn đe bạn khác. Nhà trường phải định hướng, giáo dục cho các bạn học sinh tranh xa tệ nạn cờ bạc nói riêng và các tệ nạn xã hội khác nói chung, xây dựng một môi trường học tập lành mạnh, trong sáng.

Bản thân luôn chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng xấu nhằm lôi kéo, dụ dỗ bản thân vào con đường cờ bạc và các tệ nạn xã hội khác.

Các cơ quan chức năng phải phối hợp với các cơ quan đoàn thể, các tổ chức quần chúng để tuyên truyền, vận động quần chúng đấu tranh với nạn cờ bạc, giúp người dân nâng cao hiểu biết góp phần bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, kiểm tra các tụ điểm ăn chơi nhằm phát hiện, ngăn chặn nạn cờ bạc, đồng thời xử lý nghiêm khắc với những người chơi đánh bạc ăn tiền như ghi đề, bắn cá, chơi bài ăn tiền, đá gà, cá độ đá banh,…

Gia đình cũng cần phải giáo dục, quan tâm đến con em mình, vận động người thân không tham gia cờ bạc, khuyên nhủ mọi người hãy kiếm tiền bằng những việc làm chân chính, làm ăn chính đáng để trở thành những người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội, xây dựng gia đình văn hóa. Đây cũng là biện pháp để xây dựng một xã hội an toàn, an ninh trật tự được đảm bảo, xây dựng một xã hội trong sạch, đảm bảo cuộc bình yên, hạnh phúc cho chính gia đình mình và cho toàn xã hội.

Còn đối với những người nghiện cờ bạc, những người đã đi chấp hành án về tội cờ bạc trở về với xã hội thì gia đình, địa phương, cùng các tổ chức đoàn thể khác phải quan tâm, khuyên nhủ, giúp đỡ họ bằng cách tạo công ăn việc làm cho họ để họ có việc làm ổn định trang trải cuộc sống, không xa lánh và kỳ thị với họ để họ không cảm thấy tự ti. Khuyến khích họ làm ăn chính đáng, đồng thời cũng phải thường xuyên giám sát không để họ tái phạm, tiếp tục sa ngã.

Tệ nạn cờ bạc là mối hiểm họa cho xã hội, là một vấn đề nhức nhối ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội hiện nay. Vì vậy các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan phải có những biện pháp cần thiết để phòng chống, hạn chế, cùng chung tay xây dựng một môi trường sống lành mạnh hơn. Thế hệ trẻ cần nhận thức rõ việc gì nên làm và việc gì không nên làm, ra sức học tập, trau dồi kiến thức nâng cao tầm hiểu biết cho bản thân mình, để trở thành những người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một đất nước giàu mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội nói chung và nạn cờ bạc nói riêng.

Bài làm mẫu 3

Giữa buổi giao thời này chắc chẳng cần nói thêm về những tật xấu, thói hư, muôn hình vạn trạng, dường như mỗi con người đều có một mảng tối riêng cùng song hành với một thói quen xấu nào đó. Trong đó có một trong nhóm “tứ đổ tường” mà từ xa xưa con người vẫn luôn mắc phải, thói hư khiến ta chông chênh đứng giữa hai bờ còn mất. Vâng, đó chính là cờ bạc. Như đã nói ở trên, thói quen này đã in sâu vào con người như một loại ma tuý gây nghiện, không thể nào từ bỏ được nó. “Dân trong ngành” gọi “chỉ là chơi vui thôi mà” thế mà “không chơi nhớ không chịu được”, một cuộc chơi may rủi…

Dẫu biết rằng nay có thể sống trong đầy đủ, nhưng ngày mai trong ván cờ cược đã hoá mình tay trắng. Biết rõ là vậy nhưng chẳng thể thoát ra khỏi vòng mê muội. Có những người xa rời chốn thành thị, nơi người ta bảo dễ nhiễm thói hư tật xấu để đến những vùng quê sống đời nông nghiệp, những tưởng rằng nơi vùng quê nghèo đói, khô cằn, họ sẽ ý thức được cuộc sống hơn, chăm chỉ làm ăn hơn, thế nhưng,…bàn tay của cờ bạc vẫn phủ tới nơi đây. Vì cờ bạc: bán xe, bán nhà, ruộng vườn,…kể cả đất tổ. Nơi họ sinh ra và lớn lên, gắn bó với bao nhiêu tình cảm, ký ức cũng bị xoáy theo những ván cờ. Cả bản thân, linh hồn họ chẳng thiết thì nói chi đến đất tổ cha ông. Nhưng đôi khi cũng có kẻ vẫn còn ý thức, quay đầu lại tìm về bên người thân.

Trong khi viết về đề tài “cờ bạc” này, tôi đã có dịp chứng kiến về câu chuyện của một con nghiện cờ bạc. Vì cờ bạc mà trắng tay, trắng tay về vật chất đã đành, vợ con cũng chẳng còn. Chẳng thể trách cô vợ phụ nghĩa vong tình, chẳng ai dám đặt cả cuộc đời mình lên canh bạc để rồi chẳng còn tương lai, chẳng biết về đâu, phần thắng chỉ là mịt mù xa vợi, khi đã vượt quá sức chịu đựng, đành ra đi. Khi ấy, sợi dây ràng buộc, những đứa con. Chúng sẽ ra sao? Gia đình góp phần ảnh hưởng quan trọng đến quá trình hình thành nhân cách của trẻ, đến lúc không còn cha mẹ bên cạnh chăm lo dạy dỗ, với hình ảnh người cha vô trách nhiệm, người mẹ quay lưng, chúng sẽ thế nào đây? Bơ vơ không người thân, tự buông trôi cuộc đời, sống không cần ngày mai? Dễ nhận thấy đấy là con đường mà những đứa con sẽ vướng vào khi lạc lối..

Giá như cuộc đời không có những điều phải ngỡ ngàng tiếc nuối thì sẽ đẹp biết bao! Thế nhưng, vâng, lại thêm một lần tiếc nuối, cờ bạc như một con ma bám víu những kẻ đã trót sa chân vào vũng lầy, ngựa quen đường cũ, biết chừng nào mới thoát ra được? Ranh giới mong manh giữa sự còn và mất, ai sẽ tỉnh giấc giữa vòng mê muội?

Bài làm mẫu 4

Xã hội ngày càng phát triển, con người càng cố gắng đẩy lùi và xóa bỏ các tệ nạn. Nhưng không phải ai cũng nhận thức được mặt phải, trái của những thói xấu này. Vì vậy những tệ nạn, điển hình là cờ bạc, vẫn tồn tại trong đời sống của chúng ta.

Cờ bạc được hiểu là các trò chơi ăn, thua tính bằng tiền. Ở Việt Nam, cờ bạc diễn ra dưới nhiều hình thức: đánh bài, lô đề, cá cược qua mạng,… Đa số chúng ta đều nghĩ cờ bạc chỉ đơn thuần là một phương thức giải trí. Ta có thể mua vui bằng việc đánh bài dưới hình thức chơi hợp pháp – không dùng tiền hay vật có giá trị ngang bằng để định giá thắng, thua, được, mất. Nhưng nhiều người lại “chơi” cờ bạc là để thỏa mãn lòng tham cá nhân. Có những người ỷ lại vào niềm tin về “may mắn” trong cờ bạc mà dấn thân vào “trò chơi” này. Số khác lại lợi dụng cờ bạc để bày trò gian lận, kiếm tiền từ người chơi khác. Vậy nên ngày nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng, ta dễ dàng bắt gặp những thông tin đại loại như: cha mẹ bán nhà, bán đất trả nợ cho con chơi cờ bạc,… Chính vì thế, “hình thức giải trí” này trở thành một loại tệ nạn trong xã hội.

Sau khi nắm được khái niệm “cờ bạc”, ta cần tìm hiểu những tác hại mà tệ nạn này đem lại cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Hậu quả đầu tiên của nó đem lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế. Thời buổi này chả thiếu những người bán nhà, bán xe, từ dư giả thành trắng tay vì ham mê cờ bạc quá độ. Tiếp theo, cờ bạc khiến ta mất đi lý trí, bị trò chơi phụ thuộc vào may mắn, đỏ – đen này làm mờ mắt. Trên báo có bài viết nói cha mẹ nghiện đánh bài đem bán con gái trả nợ, hay chồng đòi ly hôn vì vợ không chịu trả giúp nợ cờ bạc, đây là sự thật trong cuộc sống, không phải là lời bịa đặt của báo lá cải. Không dừng lại ở đây, cờ bạc có tính tập thể. Một người chơi cờ bạc, sẽ kéo theo nhiều người khác cùng tham gia, thành một tập thể cùng dính vào tệ nạn xã hội, tạo gương xấu cho những cá nhân khác. Cuối cùng, cờ bạc phản ánh nhân cách con người, những người nghiện cờ bạc thường bị coi thường, xa lánh, tệ nạn này biến chúng ta thành phần tử không được chào đón và giao lưu trong cộng đồng.

Nhưng vì sao vẫn có quá nhiều người sa lầy trong vũng bùn tệ nạn cờ bạc này? Trước hết, đó là do ý thức về tốt, xấu của mỗi con người. Như đã nói ở trên, nhiều cá nhân cho rằng đánh bài, chơi lô đề, xóc đĩa,.. là niềm vui giết thời gian nên mới tham gia chơi, cược bằng tiền, vật, tin rằng “lần sau mình sẽ thắng” nên càng sa đà về nhận thức. Tiếp đến, có nhiều người vì thói quen ăn sâu vào tiềm thức nên không bỏ được cờ bạc. Có câu “hành vi dẫn đến thói quen, thói quen dẫn đến tính cách, tính cách dẫn đến số phận”. Thật vậy, nhiều người chơi thử lần một, dần dà chơi thêm lần hai, ba, đâm nghiện nên đành làm một con bạc mất kiểm soát. Hơn thế nữa, có nhiều người tìm đến cờ bạc vì muốn khẳng định bản thân. Biết đây là một trong những tệ nạn nguy hiểm trong xã hội, nhiều người lại cho rằng cờ bạc chứng minh độ “rành”, sành sỏi, thậm chí là sự cứng đầu trước pháp luật. Đó là cái ngốc nghếch nhất! Không chỉ vậy, việc chơi cờ bạc còn xuất phát từ lí do khách quan: ảnh hưởng từ số đông, bị dụ dỗ chơi, ép chơi. Nhiều cá nhân bị bạn bè, người thân tác động, rủ tai về cái “hay”, cái “thú” của đánh bài, nên mới nghe theo, chơi. Số khác lại bị dụ dỗ, gọi mời bởi những tay bạc bịp có chuyên môn, nằm lòng các mánh khóe, dễ dàng “móc túi” người chơi mới ngô nghê. Bên cạnh đó, cũng không ít trường hợp bị ép buộc chơi đánh bạc, lô đề,… Qua đó ta thấy, con người chơi cờ bạc, nghiện cờ bạc bởi rất nhiều lí do.

Vậy làm thế nào để phòng, chống tệ nạn cờ bạc? Đây là câu hỏi gây đau đầu với nhà nước, với bậc phụ huynh không muốn con cái sa đọa trong thói xấu, với những người nhận biết rõ về tác hại của cờ bạc. Đầu tiên, muốn phòng tệ nạn cờ bạc, ta phải hiểu rõ nó là gì, tác hại ra sao từ đó mới ý thức rõ ràng về trò chơi xấu này. Sau đó, mỗi cá nhân cần tuyên truyền đến tập thể về hiểu biết và trách nhiệm của mình trước sự hoành hành của tệ nạn cờ bạc, để tập thể cùng nói không với cờ bạc. Tập thể ở đây có thể là gia đình, bạn bè, trường lớp, rộng hơn là toàn xã hội. Không chỉ có vậy, mỗi người cần xây dựng cho mình chính kiến riêng, để không bị tác động, dụ dỗ đánh bài bởi những người xung quanh. Bên cạnh đó, nếu phát hiện một tổ chức đang cờ bạc trái phép, chúng ta nên trình báo lên cơ quan chức năng, để dẹp bỏ tội cờ bạc. Ta cần lên án, phê phán, tỏ thái độ dứt khoát với những người nghiện cờ bạc, tôn sùng cờ bạc. Mỗi chúng ta phải xây dựng hình ảnh đẹp, để làm tấm gương cho mọi người xung quanh, cho lớp trẻ noi theo, không tham gia và dính líu đến cờ bạc. Là học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ còn đang trong quá trình định hướng và uốn nắn đạo đức, chúng em nhận thấy bổn phận và nghĩa vụ nói không với cờ bạc, làm theo những biện pháp phòng chống trên, để không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, để đất nước không có tệ nạn ngày một phát triển.

Kết lại, cờ bạc là một trong tệ nạn nguy hiểm và cần tránh trong xã hội. Mỗi người trong chúng ta cần hiểu biết và phòng chống nó. Có vậy mới xây dựng được một xã hội lành mạnh và phát triển!

Bài làm mẫu 5

Sự phát triển mạnh như vũ bão của kinh tế đã mang đến nhiều cơ hội song cũng đặt ra nhiều thách thức cho đất nước. Nhu cầu của con người ngày càng cao tệ nạn xã hội cũng ngày càng gia tăng. Cờ bạc là một “con sâu đục khoét” những ai sa vào tệ nạn này. Nó để lại nhiều hậu quả xấu nếu như không sớm thoát khỏi ma lực của tệ nạn này.

Tệ nạn cờ bạc hiện nay đang được mọi người bàn luận rất nhiều về nguồn gốc, tác hại và biện pháp hạn chế như thế nào. Trước hết cần hiểu được “cờ bạc” ở đây có nghĩa là gì? Theo cách hiểu thông thường thì cờ bạc chính là những may rủi trong tiền bạc, là một cách kiếm tiền ăn may, nhưng không phải kiếm tiền bằng chính công sức, mồ hôi và nước mắt mà chỉ là bằng vận may của mình. Cờ bạc còn được xem là một trò chơi kích thích, gây nghiện, những ai dính vào tệ nạn này đều bị sức hút của nó mê hoặc.

Tệ nạn cờ bạc hiện nay diễn ra rất nhiều nơi, nhiều khu vực rất khó kiểm soát. Từ việc chơi những canh bạc nhỏ sẽ dẫn đến những canh bạc lớn, vận may lớn thì cũng có những xui xẻo lớn. Cờ bạc là một “con bài ăn may” nên chúng ta không thể lường trước được điều gì xảy ra.

Cờ bạc được diễn ra dưới nhiều hình thức như: đánh lô, đánh đề, tổ tôm, cá độ đá banh…Dù dưới hình thức nào thì nó cũng chỉ dựa vào vận may để “chờ” tiền vào túi. Những ai một khi đã sa vào tệ nạn này thì rất khó có thể dứt bỏ, bởi cờ bạc có chất gây nghiện khó cưỡng chế lạ.

Trong xã hội Việt Nam thì cờ bạc chính là một hành vi vi phạm pháp luật, cần nghiêm cấm và có những hình phạt thích đáng cho những ngày vi phạm nó. Tuy nhiên hình thức cờ bạc hiện nay được diễn ra không công khai, rất bí mật. Thực ra cờ bạc lúc đầu người ta chỉ xem như một thú vui giải trí bình thường, chơi cược với nhau một ván bài mấy chục nghìn, dần dần cao hứng lên thì chơi tiền trăm, sau đó tiền triệu…

Những đất nước đang phát triển như Việt Nam thì tệ nạn cờ bạc diễn ra rất nhiều, vì chúng ta chỉ mới ở ngưỡng phát triển, phải trải qua nhiều thử thách, nhiều cạm bẫy và cám dỗ, nếu không vượt qua được sẽ sa lưới.

Tệ nạn cờ bạc không chỉ diễn ra ở một độ tuổi nhất định, một vùng miền nhất định. Nó diễn ra ở nhiều độ tuổi, nhiều vùng miền với nhiều mức độ khác nhau. Ở Việt Nam có thể nói tỉ lệ dễ sa vào cờ bạc nhất chính là những trẻ vị thanh niên. Cũng bởi vì các em còn trẻ, dễ sa đọa, dễ bị dụ dỗ nên tệ nạn cờ bạc vào là điều bình thường.

Tệ nạn cờ bạc dẫn đến rất nhiều hậu quả mà không có “con bạc” nào có thể lường trước được. Không ít gia đình đã bị li tán do nợ nần chồng chất, chạy nợ, trốn nợ. Hình ảnh mẹ già con thơ nheo nhóc chỉ vì ba của nó chơi bài, chơi cá độ thua sạch tiền, bán cả nhà, bán cả đất vẫn không đủ trả nợ. Đối với những người trẻ thì tệ nạn cờ bạc sẽ phá hủy cả một con người, phá hủy tuổi trẻ và những ước mơ còn dang dở. Thử nghĩ mà xem nếu trẻ sa vào những canh bạc thì thời gian dành cho nó nhiều hơn dành cho những việc có ích khác.

Tệ nạn cờ bạc là một mối hiểm họa cho cả xã hội, không phải là chuyện của riêng ai. Vì vậy, các cơ quan địa phương có liên quan cần thiết phải có biện pháp phòng chống, hạn chế để có thể mang lại một môi trường sống lành mạnh hơn. Người trẻ chúng ta cần nên biết được việc gì nên làm, việc gì không nên để có thể trở thành người công dân tốt cho xã hội.

Nghị luận về tệ nạn cờ bạc

Bài làm mẫu 1

Chúng ta đang sống trong một đất nước không ngừng phát triển trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ. Để làm được điều đó, chúng ta phải vượt qua các trở ngại, khó khăn. Một trong số đó là các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, ma túy, cá độ, văn hóa phẩm đồi trụy. Nhưng đáng sợ nhất chính là cờ bạc. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tác hại to lớn của cờ bạc để phòng tránh cho bản thân, gia đình và xã hội.

Để phòng chống một tệ nạn thì chúng ta cần biết rõ về tệ nạn đó. Cờ bạc được định nghĩa như là may rủi trong tiền bạc nhằm mục đích có nhiều tiền nhưng không phải từ việc làm kiếm thêm. Ngoài ra nó cũng được xem như một loại ma túy, một khi đã sa chân vào thì khó có thể mà rút ra. Cờ bạc là trò chơi đỏ đen, may rủi, hên xui nhưng lại cực kì kích thích sự ham muốn chiến thắng trong mỗi con người chúng ta thật khó có thể mà cưỡng lại được. Ông cha ta đã ví cờ bạc như câu nói "ma đưa lối, quỷ dẫn đường". Không những ảnh hưởng đến thời gian, sức khỏe, tiền bạc, sự nghiệp, cờ bạc còn làm cho con người ta mất hết nhân cách, gia đình không hạnh phúc, an ninh xã hội kém. Cờ bạc cũng có nhiều loại như : tổ tôm, bài cào, sạp xám, cá độ đá banh...

Chúng ta thường nghe nói cờ bạc là vi phạm pháp luật, là nguy hiểm nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến điều đó, mọi người cho rằng cờ bạc chỉ là một thú vui bình thường giúp mọi người xả stress. Thế nhưng công nghệ đánh bạc ngày càng phát triển, cùng với việc gia tăng số lượng người trẻ tham gia vào các hoạt động này đã làm dấy lên nhiều mối đáng lo ngại cho xã hội. Theo như thống kê của một số quốc gia ; điển hình là nước Úc "Trung bình trẻ em trong độ tuổi 12 - 15 đã bắt đầu chơi bài bạc hoặc cá độ và khi tới độ tuổi 16 - 17, một số em tham gia các hoạt động bài bạc mang tính thương mại" Ngày nay, cùng với sự phổ biến của Internet, bài bạc trên mạng thông tin toàn cầu này đang trò thành loại hình giải trí ngày càng phổ biến. Các công ty cờ bạc và cá độ trên Internet rất tích cực "chiêu mộ" người trẻ bằng nhiều biện pháp tinh vi khác nhau và "nhử" họ bằng những phần thường hấp dẫn... Đặc biệt hơn là học sinh chúng ta cùng với hiện tượng mang bài bạc vào lớp đê chơi. Và theo như Quy định của Bộ Giáo Dục thi đó là một trong 5 điều cấm kỵ nhất. Nhiều người cho rằng việc đánh bạc nhằm thể hiện đẳng cấp và trình độ kỹ thuật của họ. Thế nhưng ít ai nghĩ tới những hậu quả tương lai mà họ sắp phải trả như: Nợ nần tăng cao, phải vất vả trong việc trả các sinh hoạt phí thường ngày, phải sống phụ thuộc vào bạn bè và gia đình, ngày càng cảm thấy bất an, dễ cáu giận, bỏ việc hoặc gặp khó khăn khi phải tập trung làm việc, tiêu tốn thời giờ và tiền bạc vào bài bạc hơn là dành thời gian cho gia đình, bạn bè liên tục nghĩ rằng việc tiếp tục đánh bài sẽ giúp giải quyết các khó khăn tài chính, nghĩ rằng bài bạc đã chi phối mọi hoạt động trong đời sống. Và nhất là những bạn học sinh, tuổi đời còn quá dài mà chỉ vì một phút nông nổi, bị bạn bè rủ rê đã đánh mất tương lai. Thật đáng thương! Chốt lại, cờ bạc là mối nguy hiểm mà tất cả học sinh chúng ta phải tránh. Hãy vì tương lai tương đẹp cuả mỗi chúng ta.

Không dừng lại ở đó, cờ bạc như một con sâu đục khoét xã hội. Khiến cho an ninh, trật tự, quốc phòng bất ổn. Để thoả được sự ham muốn, cám dỗ, con bạc không từ một thủ đoạn, hành vi trộm cắp, giết người nào để có tiền cờ bạc. Không chỉ thế, nhà nước, xã hội còn phải tốn tiền để tổ chức lực lượng phòng chống và giải quyết những thiệt hại do người nghiện bạc gây ra. Mất tiền xây dựng các trại cải tạo, giáo dục, điều trị cho người nghiện... Rồi các nước láng giềng sẽ nghĩ sao về đất nước ta, điều đó quả thật là một thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế nước nhà.

Bài làm mẫu 2

Đất nước chúng ta đang trên con đường công nghiệp hóa nền kinh tế ngày càng phát triển, khoa học kỹ thuật được nâng cao, đời sống con người ngày càng phát triển hơn, đời sống tinh thần nâng cao.

Cũng chính vì lẽ đó con người ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, những tệ nạn xã hội cũng gia tăng nhiều hơn trong đó có nạn cờ bạc đang trở thành vấn nạn lớn của nước ta.
Nguyên nhân dẫn tới tệ nạn cờ bạc là do tệ nạn này đã có từ ngày xưa, thời cha ông ta đã chơi cờ, rồi xóc đĩa tổ tôm, đánh chắn. Tới xã hội hiện đại thì nhiều món cờ bạc mới ra đời, như đánh chắn, rồi đá gà, cá độ bóng đá, thậm chí ở những nước tiên tiến như Hồng Kông người ta còn tổ chức đánh bạc công khai, có những sòng bài, casino kinh doanh hợp pháp,
Tệ nạn cờ bạc đỏ đen gây ra nhiều hệ lụy nhiều gia đình tan cửa nát nhà vì có chồng hoặc vợ mê cờ bạc. Biết bao nhiêu gương gia đình đang hạnh phúc nhưng bỗng chốc ly tán cha mẹ mỗi người một nơi nhà cửa bị xiết nợ, cầm đồ vì chồng hoặc vợ quá ham mê cờ bạc cắm nhà cắm xe…

Nhiều ông bố mẹ cờ bạc sẵn sàng bán con gái mình đi làm gái mại dâm để lấy tiền đánh bạc tiếp. Nhiều người khi thua bạc về nhà đánh đập vợ con, khiến gia đình tan nát hết cả.

Đặc biệt, tình trạng cờ bạc ngày càng ăn sâu bám rễ vào thế hệ học sinh, sinh viên. Có nhiều bạn vì ham mê cờ bạc trộm cắp tiền của bố mẹ đi đánh bạc, lừa trên dối dưới. Cha mẹ cho tiền đi đóng học nhưng các bạn không nộp tiền cho nhà trường cho cô giáo mà mang đi cờ bạc. Cô giáo không thấy gia đình nộp tiền liền tới nhà gặp gỡ phụ huynh thì mới tá hỏa ra con em mình đã đem tiền học đi chơi cờ bạc hết sạch.

Nhiều bạn trốn học theo bạn bè đỏ đen sát phạt, nhiều bạn vì ham mê cờ bạc không có tiền đã tổ chức cướp giật, thậm chí giết người để có tiền chơi tiếp. Biết bao nhiêu tấm gương đau lòng, những bài học nhức nhối trong xã hội về những người trẻ tuổi phạm tội giết người vì ham mê cờ bạc, biết bao vụ án nhói lòng người đi trước…

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này do các bạn tuổi trẻ bồng bột ăn chưa no lo chưa tới, dễ bị người xấu lôi kéo dụ dỗ, sa chân vào những cạm bẫy chết người những trò đỏ đen may rủi.

Bên cạnh đó, trò cờ bạc cũng có tính hấp dẫn của nó, nó khiến cho con người đam mê bởi máu ăn thua, khi càng mất tiền thì càng muốn gỡ, nghĩ mọi cách để có tiền gỡ lại những gì đã mất, nhưng càng chơi càng mất, lại càng chơi…

Một vòng luẩn quẩn không lối thoát, nhưng con người ta không ai nhận ra điều đó bởi khi máu đỏ đen, cờ bạc đã ngấm vào người thì có chết cũng không bỏ được.

Để giảm tải tệ nạn này nhà nước và cơ quan chức năng cần tổ chức tuyên truyền về những tệ nạn của cờ bạc cho người dân rõ hơn. Kiên quyết phạt nặng bỏ tù những người tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc.

Với những bạn học sinh sinh viên, thì gia đình là nơi quan trọng nhất cần theo dõi giáo dục các bạn một cách chặt chẽ, tránh tình trạng mất bò mới lo làm chuồng. Khi con em mình hư hỏng rồi mới lo giáo dục cải tạo thì sẽ rất khó.

Người xưa có câu dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về. Với trẻ nhỏ cần uốn nắn ngay từ khi còn nhỏ, dạy các em tránh xa các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy…

Cha mẹ cũng cần làm gương cho con cái mình noi theo, trong gia đình nếu cha mẹ nghiện cờ bạc thì làm sao giáo dục con cái cho tốt được.

Cần giáo dục trẻ lối sống lành mạnh, tích cực, sống đẹp sống có ích hướng tới những điều hay lẽ phải, những giá trị chuẩn mực đạo đức, hướng tới cuộc sống Chân- Thiện-Mỹ

Cờ bạc là một con quỷ nó khiến cho gia đình tan nát, cho xã hội trở nên biến chất. Nó là căn bệnh nan y cần sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội để loại bỏ con quỷ dữ này, đảm bảo một xã hội tốt đẹp trong sạch.

Bài làm mẫu 3

Cờ bạc được xem là một “con sâu đục khoét” cho tất cả những ai sa vào tệ nạn này. Nó dường như cũng đã để lại nhiều hậu quả xấu nếu như không sớm thoát khỏi ma lực của tệ nạn mang tên cờ bạc.

Tệ nạn cờ bạc được hiện nay đang được mọi người bàn luận rất nhiều về nguồn gốc, tác hại và biện pháp hạn chế như thế nào. Trước hết cần hiểu được “cờ bạc” ở đây có nghĩa là gì? Ta cũng theo cách hiểu thông thường thì cờ bạc chính là những may rủi trong tiền bạc, đây cũng chính là một cách kiếm tiền ăn may, nhưng không phải kiếm tiền bằng chính công sức, cũng như mồ hôi và nước mắt mà chỉ là bằng vận may của mình. Cờ bạc chính là một tệ nạn còn được xem là một trò chơi kích thích, gây nghiện không thể nào mà dứt ra được cho những ai dính vào tệ nạn này đều bị sức hút của nó mê hoặc.

Hiện nay tệ nạn cờ bạc vẫn như vẫn còn đang diễn ra rất nhiều nơi, nhiều khu vực rất khó kiểm soát. Đó chính là từ việc chơi những canh bạc nhỏ sẽ dẫn đến những canh bạc lớn, khi mà vận may lớn thì cũng có những xui xẻo lớn. Cờ bạc là một trò chơi may rủi, nếu may thì sẽ khiến con người trở lên có tiền của nhưng không may thì lại như bị rớt xuống vực thẳm. Và có thể thấy được ranh giới nó rất mong manh mà bản thân chúng ta khi đã sa vào thì thật là khó dứt ra được. Cờ bạc đã chơi thì dù là dưới hình thức nào cũng chỉ là việc dựa vào vận may để có thể chờ tiền vào túi, chứ không thật như bằng lao động của chính chúng ta. Nhưng chính vì sự ảo vọng đó đã làm cho nhiều người càng như bị sa vào vũng bùn lầy của cờ bạc.

Ta như đã biết trong xã hội Việt Nam thì cờ bạc chính là một hành vi vi phạm pháp luật, cũng như chúng ta cần nghiêm cấm và có những hình phạt thích đáng cho những ngày vi phạm nó. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng chính hình thức cờ bạc hiện nay được diễn ra không công khai mà địa bàn của nó lại là bí mật. Mới đầu trò chơi cờ bạc này nó có thể hiểu là những trò chơi giải trí nhưng lại mang tiền ra để cá cược chính vì thế mà làm cho trò chơi có tính tranh chấp cũng như lòng tham con người là vô đáy. Khi đã thắng đã được nhiều tiền rồi thì lại muốn thắng nhiều hơn, thua thì lại càng cay cú hơn. Và nó cứ như kéo dài không điểm dừng với những con nghiện cờ bạc. Và chúng ta phải kiên định không thể rơi vào những cạm bẫy cờ bạc để đánh mất chính mình.

Quả thực tệ nạn cờ bạc không chỉ diễn ra ở một độ tuổi nhất định, một vùng miền nhất định. Nó dường như cũng đã diễn ra ở nhiều độ tuổi, nhiều vùng miền với nhiều mức độ khác nhau. Ở đất nước Việt Nam có thể nói tỉ lệ dễ sa vào cờ bạc nhất chính là những trẻ vị thanh niên. Có lẽ cũng bởi vì các em còn trẻ, dễ sa đọa, dễ bị dụ dỗ nên tệ nạn cờ bạc các em vào là điều bình thường.

Và như hiện nay cho thấy thì tệ nạn cờ bạc dẫn đến rất nhiều hậu quả mà không có “con bạc” nào có thể lường trước được. Đã có không ít gia đình đã bị li tán do nợ nần chồng chất, chạy nợ, trốn nợ. Còn đó là những hình ảnh mẹ già con thơ nheo nhóc chỉ vì ba của nó chơi bài, và cả những hành động chơi cá độ thua sạch tiền, bán cả nhà, bán cả đất vẫn không đủ trả nợ. Còn đối với những người trẻ thì tệ nạn cờ bạc sẽ phá hủy cả một con người, cũng như đã phá hủy tuổi trẻ và những ước mơ còn dang dở. Chúng ta bây giờ thử nghĩ mà xem nếu trẻ sa vào những canh bạc thì thời gian dành cho nó nhiều hơn dành cho những việc có ích khác.

Tóm lại thì tệ nạn cờ bạc là một mối hiểm họa cho cả xã hội, và đó không phải là chuyện của riêng ai. Chính vì vậy, các cơ quan địa phương có liên quan cần thiết phải có biện pháp phòng chống, chúng ta cũng phải hạn chế để có thể mang lại một môi trường sống lành mạnh hơn. Đặc biệt hơn là những người trẻ chúng ta cần nên biết được việc gì nên làm, và tất cả những việc gì không nên để có thể trở thành người công dân tốt cho xã hội.

Bài làm mẫu 4

Đất nước Việt Nam ta đang từng ngày vững bước trên con đường phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thật đáng tự hào cho những gì chúng ta đã đạt được những thành tựu như ngày nay. Bên cạnh đó, ta không thể kể đến những tệ nạn xã hội đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đất nước. Một trong số đó là tệ nạn cờ bạc, một vấn đề nhức nhối đối với xã hội cộng đồng hiện nay.

Trước tiên, ta cần tìm hiểu cờ bạc là gì? Cờ bạc là một loại hình giải trí của con người, nó là một trò chơi dựa vào sự may rủi, đỏ đen của người chơi, từ cờ bạc đó, người ta có thể kiếm tiền mà không phải lao động, làm việc. Nó là một loại trò chơi rất dễ gây nghiện, người tham gia vào khó dứt ra được và nó để lại hậu quả rất lớn đến chính bản thân họ cũng như những người xung quanh.

Cờ bạc hiện nay xuất hiện ở nhiều hình thức như: tổ tôm, đánh bài ăn tiền, xóc đĩa, cá cược, cá độ... Những người tham gia thường ở trong những độ tuổi từ thanh thiếu niên đến trung niên, và đặc biệt thường là những người đàn ông, con trai. Hiện nay, với sự phát triển của Internet, hình thức đánh cờ bạc ngày càng tinh vi hơn, đó là đánh bài bạc qua mạng. Nó không chỉ gây khó dễ cho cơ quan chức năng mà nguy hiểm hơn nó thu hút được sự đông đảo của người tham gia một cách bí mật khó kiểm soát, và càng có nhiều người trẻ tham gia hơn, ngay cả những học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường. Chắc hẳn chúng ta biết đến vụ đánh bạc tiền tỷ qua mạng xã hội gần đây, đã gây thiệt hại lớn cho nhà nước ta.

Vậy nguyên nhân từ đâu dẫn đến đánh bài bạc? Cờ bạc là một hình thức giải trí, nhưng nó đã bị biến tướng thành giải trí không lành mạnh. Nó có thể giúp con người kiếm được nhiều tiền mà không phải làm, và một khi đã như vậy nó khiến con người càng lấn sâu hơn vào đó, khó mà dứt ra được. Nó tạo cho người chơi cảm giác thích thú khi chiến thắng và có tiền. Thêm vào đó, xã hội cũng tồn tại rất nhiều kẻ xấu, họ dụ dỗ người khác tham gia vào bằng cách tạo cho họ nhiều điều kiện thuận lợi khi bắt đầu chơi và đắm chìm vào đó. Vì vậy, hiện nay cờ bạc vẫn còn xuất hiện trong xã hội.

Hậu quả mà cờ bạc để lại là rất lớn, là một chuỗi mắt xích dài. Trước tiên, đánh bài bạc phải có người thắng, người thua. Người thua sẽ mất tiền, rồi rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến người chơi, khiến tâm trạng họ suy sụp, ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi cả gia đình của họ phải chịu chung số phận trả nợ thay. Cờ bạc còn dẫn đến tệ nạn như bạo hành gia đình thậm chí là cả giết người, bởi người chơi khi thua dễ xảy ra xích mích, khó làm chủ được bản thân và thường gây ra những hậu quả khôn lường. Nếu những người trẻ bị rơi vào vòng vây của cờ bạc thì tương lai của họ sẽ rất tăm tối và mịt mù.

Hiện nay, Nhà nước ta đã chủ trương đưa ra nhiều biện pháp để ngăn chặn vấn nạn này. Các cơ quan chức năng ngày một siết chặt, kiểm tra, giám sát kỹ lưỡng các hành vi vi phạm. Tuyên truyền và ra sức tuyên truyền về vấn nạn này, giáo dục mọi học sinh, mọi công dân có một lối sống lành mạnh, làm ăn chính đáng...

Là những học sinh, những thế hệ tương lai của đất nước, trước tiên chúng ta cần phải học tập và biết phòng tránh các tệ nạn xã hội, đặc biệt với tệ nạn cờ bạc nói riêng và các tệ nạn khác nói chung. Hãy nói không với các tệ nạn, cùng chung tay xóa bỏ các tệ nạn, xây dựng một đất nước ngày một văn minh và giàu đẹp hơn.

............

Tải file tài liệu để xem thêm nghị luận về nạn cờ bạc

Chia sẻ bởi: 👨 Đỗ Duyên
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 237
  • Lượt xem: 122.792
  • Dung lượng: 389,1 KB
Sắp xếp theo