Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn (không bao gồm tài liệu cao cấp) và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm »Đề minh họa thi vào 10 môn Văn sở GD&ĐT Phú Thọ năm 2026 - 2027 gồm đề thi Văn không chuyên và Văn chuyên, được thi theo hình thức tự luận, giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo để ôn thi vào lớp 10 năm 2026 - 2027 hiệu quả.
Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn Phú Thọ còn kèm theo cấu trúc đề thi, sẽ giúp các em học sinh ôn luyện theo cấu trúc đề thi chuẩn, không còn bỡ ngỡ và tránh được những sai sót không đáng có khi bước vào làm bài thi vào 10 chính thức. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi minh họa vào 10 môn Văn Bắc Giang, Hòa Bình, Đồng Nai, Hải Phòng, Thái Nguyên.
Lưu ý: Đề minh họa chưa có đáp án
|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
|
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT |
I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
THĂM THẦY GIÁO CŨ
Kính tặng thầy Hoàng Như Mai
(1) Hai mươi bốn năm xa
Con ngồi lặng bên thầy
Phố Nguyễn Du nồng nàn hoa sữa
Tóc thầy bạc phau
Mái tóc con nửa đời sương gió.
(2) Đứa học trò thuở mười tám, đôi mươi
Lại lắng từng câu, lại nhập từng lời
Cái giọng nói một đời không quên được
Cái ánh lửa cháy lên trong cặp mắt
Hai bốn năm rồi, ấm mãi bên con.
(3) Có những đêm con nhớ đến bồn chồn
Chiếc áo bông của thầy bạc màu nắng gió
Trời trở lạnh, đông về cuối ngõ
Rét đầu mùa, thầy ngủ có ngon không?
(4) Thầy đã giảng cho con về Đất nước, Nhân dân
Để khi mặc lành không quên người áo vá
Ăn miếng ngon nhớ bàn tay trồng khoai giỡ củ
Câu ca dao đau đáu một đời.
(5) Con ngước lên. Con gặp mắt thầy
Đầm ấm quá. Con thành trẻ nhỏ
Những vui buồn thầy lặng nghe con kể
Có lúc nào thầy không ở bên con.
(6) Con nghe rất nhiều trong lặng im
Thầy thấu cả những điều con chưa nói
Phút giao cảm, thầy là tia nắng rọi
Con, cây xanh đang nẩy lộc trong vườn.
(7) Thầy tiễn con về. Phố lạnh hơi sương.
Con để mãi bàn tay trong tay thầy ấm áp
Và con biết đêm nay thầy lại thức …
1980
(Nguyễn Bùi Vợi1, Tuyển tập thơ Nguyễn Bùi Vợi, NXB Văn học 2002, tr.106-107)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ của văn bản trên.
Câu 2 (0,5 điểm). Trong khổ thơ (1), người thầy được miêu tả qua hình ảnh nào?
Câu 3 (1,0 điểm). Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong dòng thơ sau:
Phút giao cảm, thầy là tia nắng rọi
Câu 4 (1,0 điểm). Nêu nội dung của những dòng thơ sau:
Thầy đã giảng cho con về Đất nước, Nhân dân
Để khi mặc lành không quên người áo vá
Ăn miếng ngon nhớ bàn tay trồng khoai giỡ củ
Câu ca dao đau đáu một đời.
Câu 5 (1,0 điểm). Từ tình cảm của người học trò dành cho thầy giáo trong văn bản, hãy trình bày (khoảng từ 7-10 dòng) suy nghĩ của em về sự cần thiết phải tôn sư trọng đạo trong xã hội hiện nay.
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm).
Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận của em về khổ thơ (5) trong văn bản phần Đọc hiểu.
Câu 2 (4,0 điểm).
Tại chương trình phát động chiến dịch “Không một mình” diễn ra vào ngày 10/10/2025, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) nhận định: Thanh thiếu niên - chủ nhân tương lai của đất nước - lại chính là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước các hành vi dụ dỗ, lừa đảo, bắt nạt, thao túng tâm lý và đặc biệt là hiểm họa “bắt cóc trực tuyến”.2 Em hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) trình bày suy nghĩ về vấn đề: học sinh cần làm gì để bản thân không trở thành nạn nhân của bắt cóc trực tuyến.
...
>> Tham khảo thêm trong file tải
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: