Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm »Đề minh họa thi vào 10 môn Văn sở GD&ĐT Nghệ An năm 2025 - 2026 được thi theo hình thức tự luận, với thời gian 120 phút, giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 hiệu quả.
Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn Nghệ An có đáp án, là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các bạn học sinh ôn luyện không còn bỡ ngỡ và tránh được những sai sót không đáng có cho kỳ thi vào 10 chính thức. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi minh họa vào 10 môn Văn Bắc Giang, Hòa Bình, Đồng Nai, Hải Phòng.
|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
|
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT |
I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản:
LỜI RU
(Nguyễn Lãm Thắng)
|
À ơi! con mẹ ngủ ngoan
À ơi cái ngủ thật thà
À ơi con mẹ ngủ say |
À ơi cái ngủ rất nồng
À ơi! cái ngủ trưa hè
(Tuyển tập Thơ cho thiếu nhi, nhiều tác giả, NXB Văn học 2023, tr.245)
|
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định thể thơ của bài thơ trên.
Câu 2. Chỉ ra các từ láy trong khổ thơ thứ tư (phần in đậm).
Câu 3. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong câu: Nắng mùa đậu xuống hiên nhà vàng ươm.
Câu 4. Trình bày hiệu quả thẩm mĩ của việc lặp lại cụm từ “À ơi” trong bài thơ.
Câu 5. Sau khi đọc bài thơ, em có suy nghĩ gì về vai trò của gia đình đối với thế hệ trẻ hiện nay? (trình bày khoảng 5 - 6 dòng).
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về hai khổ thơ sau:
|
À ơi con mẹ ngủ say
|
À ơi À ơi cái ngủ rất nồng
|
Câu 2. (4,0 điểm)
Nhà văn Đỗ Bích Thúy từng viết: Tôi thường muốn nói lời biết ơn cuộc đời vì đã trao tặng rất nhiều những ân tình. Tôi băng qua bao nhiêu khó khăn nhờ vào việc tựa vai bạn bè.
(Trích Lời của viên phấn hoa, Thương nhau như người thân - tập tản văn, Đỗ Bích Thúy, NXB Văn học, 2021, tr.245)
Từ gợi dẫn trên, em hãy viết bài văn nghị luận bàn về vai trò của tình bạn đối với quá trình trưởng thành của tuổi trẻ.
- HẾT-
Chú thích: Nguyễn Lãm Thắng sinh ngày 14/8/1973, quê ở Đại Lộc, Quảng Nam. Ông là giảng viên khoa Ngữ văn Trường đại học Sư phạm Huế, hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế. Tác phẩm của Nguyễn Lãm Thắng đã xuất bản: Điệp ngữ tình (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2007); Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế,2012); Thương hoài thương hủy (304 bài thơ, 2020)… và hơn 400 bài thơ được phổ nhạc. Các nhóm biên soạn SGK đã chọn 5 bài thơ hoặc trích đoạn thơ của ông để đưa vào 7 cuốn SGK. Thơ của Nguyễn Lãm Thắng có ngôn từ trong sáng, dễ hiểu, thi ảnh gần gũi. “Thơ thiếu nhi thì phải có vần điệu, phải có nhạc tính, như vậy các em mới dễ thuộc” – ông nói.
...
>> Tham khảo đáp án trong file tải về!
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Mở khóa quyền truy cập vào hàng ngàn tài liệu độc quyền và nhận hỗ trợ nhanh chóng từ đội ngũ của chúng tôi.