Soạn bài Pơ-liêm, quỷ Riếp và Ha-nu-man Chân trời sáng tạo Ngữ văn lớp 9 trang 87 sách Chân trời sáng tạo tập 2

Soạn bài Pơ-liêm, quỷ Riếp và Ha-nu-man Chân trời sáng tạo là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho học sinh tham khảo.

Soạn bài Pơ-liêm, quỷ Riếp và Ha-nu-man
Soạn bài Pơ-liêm, quỷ Riếp và Ha-nu-man

Nội dung chi tiết của tài liệu sẽ được chúng tôi đăng tải ngay sau đây. Bạn đọc hãy cùng theo dõi để chuẩn bị bài nhanh chóng hơn.

Soạn bài Pơ-liêm, quỷ Riếp và Ha-nu-man

Chuẩn bị đọc

Em biết truyện dân gian nào kể về cuộc đấu tranh giữa người với quỷ? Hãy chia sẻ với các bạn trong lớp.

Hướng dẫn giải:

Ví dụ: Ba sợi tóc vàng của con quỷ, Sự tích cây nêu ngày Tết,...

Trải nghiệm cùng văn bản

Câu 1. Điều gì khiến cả Ha-nu-man và người thị nữ đều muốn tìm cách cứu nàng Si-ta?

Hướng dẫn giải:

Hiểu được hoàn cảnh và vẻ đẹp của nàng Si-ta.

Câu 2. Câu nói của Quỷ Riếp hé mở điều gì đáng lưu ý trong con người của vua Pơ-liêm và trong mỗi con người nói chung?

Hướng dẫn giải:

Câu nói của quỷ Riếp hé mở trong mỗi con người chúng ta đều có một linh hồn ác quỷ, đều có một mặt xấu.

Câu 3. Các câu thoại của Quỷ Riếp, Ha-nu-man, Pơ-liêm trong đoạn này cho thấy cái ác kẻ thù của con người tồn tại ở đâu?

Hướng dẫn giải:

Các câu thoại của Quỷ Riếp, Ha-nu-man, Pơ-liêm trong đoạn này cho thấy cái ác kẻ thù của con người tồn tại ở ngay chính xung quanh ta.

Câu 4. Những câu nói của Si-la trong đoạn này có tác dụng gì trong việc thể hiện chủ đề của văn bản?

Hướng dẫn giải:

Những câu nói của Si-la thể hiện sự ngờ vực của con người.

Suy ngẫm và phản hồi

Câu 1. Tóm tắt nội dung, xác định mâu thuẫn, xung đột chính trong văn bản.

Hướng dẫn giải:

- Tóm tắt nội dung: Về lại kinh thành, Pơ-liêm trị vì vương quốc được một thời gian. Do tin lời quỷ Riếp, cho rằng Si-ta phản bội, nên đã phế ngôi hoàng hậu và ghẻ lạnh với nàng. Riếp biến thành Su-pa-kha nhập vào hoàng cung, nhập vào hoàng cung, chiếm ngôi hoàng hậu, sai Ha-nu-ma giết Si-ta vì tội phản bội. Trong lúc nguy cấp, một thị nữ tình nguyện chết thay Si-ta. Bí mật được giữ kiến, Si-ta trốn trong rừng, sinh Si-la (con của Pơ-liêm). Tại kinh thành, Pơ-liêm sống trong dằn vặt, nhớ nhung Si-ta. Tại buổi thiết triều, Ha-mu-na vạch trần âm mưu của quỷ Riếp, giúp Pơ-liêm tỉnh ngộ. Ha-mu-na còn bày kế giúp Pơ-liêm gặp Si-la. Tuy nhiên, Pơ-liêm và Si-ta đã thuộc hai thế giới cách biệt.

- Mâu thuẫn, xung đột chính giữa quỷ Riếp - hoàng hậu tiếm ngôi (Su-pa-kha) tìm mọi cách hãm hại Si-ta cùng những người yêu quý, bảo vệ Si-ta

Câu 2. Phân tích tính cách của nhân vật Pơ-liêm. Lí giải nguyên nhân gây ra nỗi bất hạnh của Si-ta, Pơ-liêm và sự chia lìa giữa hai người ở phần cuối văn bản.

Hướng dẫn giải:

- Nhân vật Pơ-liêm: cả tin dẫn đến mắc sai lầm, biết lắng nghe và chấp nhận sửa sai.

- Nguyên nhân trực tiếp là sự gièm pha, lũng đoạn của quỷ Riếp nhưng nguyên nhân sâu xa là sự mâu thuẫn của Pơ-liêm khi đang ở đỉnh cao quyền lực.

Câu 3. Chỉ ra sự khác biệt trong tính cách giữa hai nhân vật Ha-nu-man và Quỷ Riếp. Tính cách của hai nhân vật này có vai trò như thế nào trong việc thể hiện tính cách của nhân vật Pơ-liêm?

Hướng dẫn giải:

  • Ha-nu-man trân trọng, yêu thương Si-ta; ái ngại trước sai lầm của Pơ-liêm.
  • Quỷ Riếp hãm hại, tiếm ngôi hoàng hậu, tìm cách lừa Pơ-liêm là hiện thân cho tính nhiều mặc phức tạp của con người.

Câu 4. Phân tích một số lời thoại mà theo em là có tác dụng thể hiện tính cách của nhân vật Si-ta.

Hướng dẫn giải:

- Một số lời thoại:

Ha-nu-man. Muộn rồi. Khi tình yêu không thắng nỗi nghi ngờ thì mọi sự giải thoát cho giữa ta và chàng. Ha-nu-man, hãy giết ta đi…

Ha-nu-man, lòng chú trung hậu quá! Nhưng chú làm sao hiểu hết được những điều ngang trái của con người.

Thôi vĩnh biệt rồi. Đừng than khóc nữa.

Ha-nu-man ơi, người giết ta đi để ta sống làm gì. Ôi tình sao mà oan nghiệt. Hỡi thần Lửa thiêng liêng, hãy nói vì sao ta phải chết. Hỡi ngọn lửa thiêng liêng, hãy nói vì sao ta phải chết. Hỡi ngọn gió thiêng liêng hãy đưa ta về nơi cát bụi, nơi đã sinh ra ta từ luống cày đất mẹ yêu thương. [...]

- Các lời thoại góp phần thể hiện tính cách, hoàn cảnh của Si-ta.

Câu 5. Xác định chủ đề của văn bản.

Câu 6. Theo em, văn bản trên thể hiện những đặc điểm nào của thể loại bi kịch? Cho biết dựa vào đâu để em xác định được như vậy.

Câu 7. Có ý kiến cho rằng: Nàng Si-ta được Lưu Quang Thuận - Lưu Quang Vũ viết phỏng theo nhân vật, cốt truyện dân gian. Đó là câu chuyện thuộc về một thời đã xa. Tuy vậy, tác phẩm vẫn có khả năng gây xúc động cho người đọc người xem thời nay. Em có đồng ý với nhận định trên không? Vì sao?

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Thu
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 11
  • Dung lượng: 166,7 KB
Sắp xếp theo
👨