Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm »Nghị luận về Sống theo sở thích cá nhân và sống để phụng sự xã hội mang đến 2 mẫu khác nhau cực hay, giúp các bạn tham khảo để viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ.

Sống theo sở thích cá nhân và sống để phụng sự xã hội không phải là hai mục tiêu đối lập. Một người sống trọn vẹn là người biết cân bằng giữa việc theo đuổi đam mê cá nhân và đóng góp cho cộng đồng. Việc tìm thấy sự cân bằng này sẽ giúp mỗi người sống một cuộc đời ý nghĩa, hạnh phúc và có giá trị. Vậy sau đây là 2 bài văn mẫu sống theo sở thích cá nhân và sống để phụng sự xã hội mời các bạn theo dõi tại đây. Bên cạnh đó các bạn xem thêm bài văn: nghị luận về Nhu cầu thưởng thức âm nhạc, phim ảnh của giới trẻ, nghị luận vấn đề Ý thức về giới của các bạn trẻ.
Trong hành trình trưởng thành của mỗi con người, câu hỏi “Nên sống theo sở thích cá nhân hay sống để phụng sự xã hội?” luôn là vấn đề khiến chúng ta trăn trở. Bởi lẽ, con người vừa là một cá thể với những khát vọng riêng, vừa là một phần của cộng đồng với những trách nhiệm và nghĩa vụ không thể thoái thác. Hai lối sống ấy tưởng chừng đối lập nhưng thực chất lại có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung cho nhau, giúp con người phát triển toàn diện và cống hiến hiệu quả.
Trước hết, sống theo sở thích cá nhân là việc mỗi người lựa chọn, theo đuổi những điều mình đam mê, yêu thích và thấy ý nghĩa trong cuộc sống. Sở thích giúp con người nuôi dưỡng niềm vui, tạo động lực, kích thích sự sáng tạo và khẳng định bản thân. Khi được làm điều mình thích, con người dễ đạt được sự tập trung cao độ, làm việc với niềm hứng khởi và đạt kết quả tốt hơn. Nhiều người đã thành công nhờ dám sống đúng với đam mê của mình. Steve Jobs – người sáng lập Apple – từng bỏ học để theo đuổi những môn ông thích. Chính niềm đam mê sáng tạo đã giúp ông thay đổi cả nền công nghệ thế giới. Hay như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người dành cả cuộc đời sống với âm nhạc, để rồi để lại cho đời những ca khúc bất hủ. Khi con người dám làm theo điều mình muốn, họ thường tìm ra con đường phù hợp nhất cho sự phát triển của bản thân.
Tuy nhiên, nếu chỉ sống theo sở thích cá nhân mà bỏ quên trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội thì đó là một lối sống ích kỷ và phiến diện. Con người không thể tồn tại tách rời tập thể. Mỗi hành động của ta đều có tác động nhất định đến người khác. Một người chỉ biết thỏa mãn sở thích của bản thân mà không quan tâm đến lợi ích chung sẽ dễ sa vào lối sống buông thả, vô trách nhiệm. Chẳng hạn, có những bạn trẻ vì thích chơi game mà bỏ bê học tập, có người chạy theo sở thích hưởng thụ cá nhân mà vô cảm trước nỗi đau của cộng đồng. Đó là minh chứng cho việc nếu không biết cân bằng, sở thích cá nhân có thể khiến con người đánh mất tương lai và vị trí của mình trong cuộc sống.
Ngược lại, sống để phụng sự xã hội là lối sống đề cao tinh thần trách nhiệm, đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Đây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam – nơi “thương người như thể thương thân”, nơi những tấm gương hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân luôn được trân trọng. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là minh chứng sáng ngời cho lối sống phụng sự xã hội. Người ra đi tìm đường cứu nước khi mới 21 tuổi, dành trọn cả cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc, không màng đến lợi ích riêng tư. Nhờ tinh thần phụng sự ấy mà dân tộc ta giành được độc lập và xây dựng được đất nước hôm nay.
Trong đời sống hiện đại, tinh thần phụng sự xã hội không chỉ thể hiện qua những hy sinh lớn lao mà còn qua những hành động rất nhỏ. Đó là những tình nguyện viên tham gia cứu trợ lũ lụt ở miền Trung; là những người trẻ sẵn sàng hiến máu cứu người; là những bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch bất chấp hiểm nguy. Họ là những người đặt trách nhiệm cộng đồng lên trước sở thích cá nhân, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, nếu chỉ sống vì người khác mà quên đi bản thân thì cũng không phải là lối sống bền vững. Một người hy sinh quá mức có thể rơi vào kiệt sức, đánh mất hạnh phúc cá nhân. Phụng sự xã hội không có nghĩa là từ bỏ sở thích hay ước mơ của mình, mà là sử dụng sở thích đó để cống hiến một cách tích cực. Khi con người không có niềm vui riêng, họ khó duy trì năng lượng và tinh thần lâu dài.
Từ đó có thể thấy, sống theo sở thích cá nhân và sống để phụng sự xã hội không đối lập, mà là hai mặt bổ sung cho nhau. Người biết nuôi dưỡng đam mê cá nhân sẽ có nguồn năng lượng dồi dào để đóng góp cho xã hội. Ngược lại, khi sống vì cộng đồng, con người sẽ thấy đam mê của mình có ý nghĩa hơn. Chỉ khi dung hòa cả hai, chúng ta mới tìm được con đường phát triển bền vững. Một bác sĩ đam mê y học sẽ cống hiến tốt hơn cho bệnh nhân. Một giáo viên yêu nghề sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn cho thế hệ trẻ. Một người trẻ theo đuổi đam mê công nghệ có thể tạo ra sản phẩm hữu ích cho xã hội… Cả hai loại lối sống hòa quyện sẽ tạo nên một con người vừa hạnh phúc vừa có ích.
Vậy, người trẻ chúng ta cần làm gì? Trước hết, cần hiểu rõ bản thân, xác định sở thích cá nhân một cách đúng đắn, tránh những sở thích gây hại như nghiện game, ăn chơi, tiêu xài phung phí. Sở thích phải gắn liền với mục tiêu phát triển bản thân. Thứ hai, mỗi người cần nhận thức được trách nhiệm của mình với gia đình, nhà trường, xã hội. Chúng ta có thể phụng sự xã hội từ những hành động nhỏ như tuân thủ pháp luật, sống văn minh nơi công cộng, giúp đỡ người khó khăn, tham gia các hoạt động thiện nguyện. Cuối cùng, cần biết cân bằng giữa hai lối sống: theo đuổi đam mê nhưng không ích kỷ; phụng sự xã hội nhưng không đánh mất chính mình.
Tóm lại, sống theo sở thích cá nhân và sống để phụng sự xã hội đều quan trọng và cần thiết. Chỉ khi biết hòa hợp cả hai, con người mới có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, vừa hạnh phúc cá nhân vừa mang lại giá trị cho cộng đồng. Đó cũng là con đường mà mỗi người trẻ hôm nay cần hướng tới: sống có đam mê, sống có trách nhiệm, sống có ích.
Cuộc sống là một hành trình đầy thử thách và lựa chọn. Con người, với những cá tính riêng biệt, luôn băn khoăn giữa việc theo đuổi đam mê, sở thích cá nhân hay cống hiến cho cộng đồng, phụng sự xã hội. Liệu hai con đường này có mâu thuẫn hay có thể song hành cùng nhau?
Sống theo sở thích cá nhân là một nhu cầu tự nhiên của mỗi người. Nó giúp chúng ta tìm thấy niềm vui, sự thỏa mãn và phát triển bản thân. Khi được làm những gì mình yêu thích, con người sẽ tràn đầy năng lượng, sáng tạo và hiệu quả hơn trong mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, việc theo đuổi đam mê cũng góp phần tạo nên những giá trị độc đáo cho xã hội. Những nghệ sĩ, nhà khoa học, doanh nhân thành công đều là những người đã theo đuổi đam mê của mình và tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có ích cho cộng đồng.
Tuy nhiên, việc chỉ chú trọng vào sở thích cá nhân mà quên đi trách nhiệm với xã hội có thể dẫn đến sự ích kỷ, vô cảm và thiếu gắn kết. Một xã hội chỉ toàn những cá nhân theo đuổi lợi ích riêng sẽ thiếu đi sự đoàn kết, đồng lòng và khó có thể phát triển bền vững.
Phụng sự xã hội là một trách nhiệm cao cả của mỗi người. Nó thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tương thân tương ái và góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Những người cống hiến cho cộng đồng, dù là những công việc nhỏ bé nhất, cũng đều mang lại những giá trị tích cực cho xã hội. Họ là những người gieo mầm hy vọng, lan tỏa yêu thương và góp phần tạo nên một xã hội văn minh, tiến bộ.
Vậy làm sao để cân bằng giữa việc sống theo sở thích cá nhân và phụng sự xã hội? Câu trả lời là: hai con đường này hoàn toàn có thể song hành cùng nhau. Chúng ta có thể theo đuổi đam mê của mình nhưng đồng thời cũng phải ý thức được trách nhiệm của mình với cộng đồng. Việc kết hợp sở thích cá nhân với lợi ích chung sẽ tạo ra những giá trị to lớn cho xã hội. Ví dụ, một người yêu thích âm nhạc có thể sử dụng tài năng của mình để tổ chức các buổi biểu diễn gây quỹ từ thiện, một người yêu thích công nghệ có thể phát triển những ứng dụng hỗ trợ cộng đồng, một người yêu thích thể thao có thể tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ người khó khăn.
Tóm lại, sống theo sở thích cá nhân và phụng sự xã hội không phải là hai con đường đối lập mà là hai mặt của cùng một vấn đề. Khi chúng ta biết cách cân bằng giữa hai yếu tố này, chúng ta sẽ có một cuộc sống trọn vẹn, ý nghĩa và góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: