Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn (không bao gồm tài liệu cao cấp) và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm »Đoạn văn nêu khả năng của tiểu thuyết trong việc diễn tả bức tranh đời sống, thời đại qua Xuân Tóc Đỏ cứu quốc là tài liệu hữu ích.
Nội dung bao gồm 3 đoạn văn mẫu lớp 12, được giới thiệu đến bạn đọc ngay sau đây. Hãy cùng tham khảo.
Đề bài: Viết đoạn văn khoảng 150 chữ nêu ấn tượng của bạn về khả năng của tiểu thuyết trong việc diễn tả bức tranh đời sống, thời đại qua đoạn trích “Xuân Tóc Đỏ cứu quốc”.
- Mở đoạn: giới thiệu khái quát về tác giả, đoạn trích và nêu ấn tượng chung về khả năng của tiểu thuyết trong việc diễn tả bức tranh đời sống, thời đại qua đoạn trích “Xuân Tóc Đỏ cứu quốc”
- Thân đoạn:
- Kết đoạn: khẳng định lại đánh giá, suy nghĩ về vấn đề khả năng của tiểu thuyết trong việc phản ánh đời sống
Tiểu thuyết có khả năng diễn tả bức tranh đời sống, thời đại qua đoạn trích “Xuân Tóc Đỏ cứu quốc”. Ở đây, Vũ Trọng Phục đã khắc họa bức tranh xã hội đương thời với đầy rẫy những biểu hiện tha hóa, suy đồi dường như vô phương cứu chữa. Đoạn trích xoay quanh việc vua Xiêm tới Bắc Kỳ nhằm thắt chặt quan hệ giữa hai quốc gia. Xuân Tóc Đỏ dùng thủ đoạn để được thi đấu với quán quân của nước Xiêm La. Bước vào trận đấu, Xuân Tóc Đỏ nhận lệnh “phải thua” để giữ gìn tình hữu nghị của hai nước. Kết thúc trận đấu, Xuân Tóc Đỏ ngụy biện trước quần chúng về sự “hi sinh vì nghĩa lớn” và được đám đông tung hô “anh hùng cứu quốc”, vĩ nhân dân tộc. Tình huống trên đã cho thấy hình ảnh một xã hội đương thời dường như đã rơi vào trạng thái bị thôi miên và lên đồng với đủ trò lố lăng, hợm hĩnh.
“Xuân Tóc Đỏ cứu quốc” là một đoạn trích tiêu biểu trong tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng. Nhà văn đã diễn tả bức tranh đời sống, thời đại đương thời hiện lên đầy chân thực. Các nhân vật xuất hiện trong đoạn trích, tiêu biểu nhất là Xuân Tóc Đỏ đều hình cho những cách tiêu biểu của nhiều loại người trong xã hội, không ngại dùng thủ đoạn, giả dối để đạt được mục đích. Các sự việc đều góp phần khắc họa một xã hội tha hóa, suy đồi. Từ việc các vị quan chức nói với nhau về tinh thần thể thao, hay chỉ vì thua một bán bóng quần mà Xiêm có thể gây chiến tranh bất cứ lúc nào. Hay Xuân Tóc Đỏ được hô vang vì thua trận bóng quần, nhưng nhờ thế đã cứu được quốc gia “Xuân Tóc Đỏ vạn tuế! Sư đại bại vạn tuế!”. Tất cả như bị bị thôi miên và lên đồng với đủ trò lố lăng, hợm hĩnh.
Đoạn trích Xuân Tóc Đỏ cứu quốc trong tiểu thuyết Số đỏ cho thấy khả năng của thể loại tiểu thuyết trong việc tái hiện bức tranh đời sống và diện mạo của một thời đại. Đầu tiên, qua nhân vật Xuân Tóc Đỏ và tình huống trào phúng, tác giả đã dựng lên một xã hội đầy nghịch lí. Đó là nơi một kẻ lưu manh, vô học lại có thể được tung hô như một “người hùng”. Vũ Trọng Phụng đã phản ánh tâm lí sính danh, sính hình thức và lối “Âu hóa” nửa mùa của một bộ phận con người đương thời. Xã hội mà các giá trị thật – giả, tốt – xấu, cao cả – thấp hèn bị đảo lộn được hiện lên chân thực, sinh động. Ưu thế của tiểu thuyết còn thể hiện ở khả năng xây dựng hệ thống nhân vật, sự kiện, quan hệ xã hội phong phú, từ đó mở rộng phạm vi phản ánh hiện thực. Câu chuyện về Xuân Tóc Đỏ không chỉ là câu chuyện về một cá nhân mà còn là bức tranh thu nhỏ về một xã hội đang biến đổi và đảo lộn các chuẩn mực.
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: