Tập làm văn lớp 2: Tả chiếc nồi cơm điện (12 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 2

Một trong những đồ vật vô cùng hữu ích, mà rất quen thuộc ở các gia đình là chiếc nồi cơm điện. Download.vn sẽ giới thiệu đến các bạn học sinh tài liệu Tập làm văn lớp 2: Tả chiếc nồi cơm điện, hướng dẫn cách tả chiếc nồi cơm điện.

Tài liệu bao gồm 12 đoạn văn mẫu, dành cho học sinh lớp 2. Hãy tham khảo để biết cách miêu tả một đồ vật.

Tả chiếc nồi cơm điện - Mẫu 1

Tả chiếc nồi cơm điện - Mẫu 2

Gia đình nào cũng đều có một chiếc nồi cơm điện. Chiếc nồi của nhà em khá lớn. Lớp vỏ bên ngoài được làm bằng nhựa, có màu xanh dương. Bên trong, xoong được làm bằng nhôm. Nắp nồi có thể đóng ra mở vào linh hoạt. Phía trước có các nút để điều chỉnh chế độ nấu. Nồi cơm điện giúp việc nấu cơm nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Tả chiếc nồi cơm điện - Mẫu 3

Chiếc nồi cơm điện là một đồ vật hữu ích. Nhà em có một chiếc nồi khá to. Mẹ đã mua nó từ tuần trước. Lớp vỏ bên ngoài được làm bằng nhựa và có màu xanh dương. Bên trong là một chiếc xoong làm bằng nhôm. Nắp nồi có thể đóng ra mở vào linh hoạt. Phía trước có các nút để điều chỉnh chế độ nấu. Nồi cơm điện giúp việc nấu cơm nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Tả chiếc nồi cơm điện - Mẫu 4

Nồi cơm điện là một đồ dùng quen thuộc trong gia đình. Nhà em cũng có một chiếc nồi cơm điện. Chiếc nồi của hãng Cuckoo. Nồi có kích thước khá lớn. Lớp vỏ bên ngoài làm bằng nhựa và có màu đen. Chiếc xoong ở bên trong làm bằng nhôm. Nắp nồi ở phía trên có thể đóng mở dễ dàng. Mặt trước có các nút điều chỉnh chế độ nấu. Mặt sau có dây cắm điện. Chiếc nồi là một đồ dùng hữu ích.

Tả chiếc nồi cơm điện - Mẫu 5

Tả chiếc nồi cơm điện - Mẫu 6

Nồi cơm điện là một vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình. Chiếc nồi cơm điện của nhà em khá to. Nó có hình trụ. Lớp vỏ được làm bằng nhựa, có màu trắng. Trên thân nồi có nút để bật chế độ nấu. Bên trong là một chiếc xoong làm bằng nhôm. Thân xong có các vạch đo lượng nước. Ở phía dưới nồi có dây cắm điện. Nồi cơm điện giúp con người nấu cơm nhanh hơn, ngon hơn.

Tả chiếc nồi cơm điện - Mẫu 7

Nhà em có một chiếc nồi cơm điện. Chiếc nồi có hình trụ. Nó có màu trắng, in hình hoa đào. Lớp vỏ bên ngoài được làm bằng nhựa. Bên trong là một chiếc xoong làm bằng nhôm. Trên thân xoong có in các vạch để đong nước. Phía trước nồi có các nút tròn dùng để bật, tắt chế độ nấu. Nắp nồi có thể đóng mở rất linh hoạt. Chiếc nồi cơm điện đã giúp gia đình em có nhiều bữa ăn ngon.

Tả chiếc nồi cơm điện - Mẫu 8

Nhà em có một chiếc nồi cơm điện. Nó khá to, có màu đỏ. Vỏ bên ngoài được làm bằng nhựa. Bên trong là một chiếc xoong bằng nhôm. Trên xong có vạch đo lượng nước. Trên thân nồi có các nút ấn để bật, tắt chế độ nấu. Nắp nồi có thể đóng mở rất linh hoạt. Nồi giúp nấu cơm nhanh và dễ hơn.

Tả chiếc nồi cơm điện - Mẫu 9

Nồi cơm điện là một đồ dùng quan trọng trong gia đình. Vỏ nồi được làm bằng nhựa, có màu xanh lá cây. Bên trong là một chiếc xoong bên trong làm bằng nhôm. Nắp nồi nằm ở phía trên, có tay cầm và nút đóng, mở. Mặt trước của nồi có nút ấn để bật, tắt chế độ nấu. Nồi cơm điện là một đồ vật quan trọng.

Tả chiếc nồi cơm điện - Mẫu 10

Hôm qua, mẹ em mới mua một chiếc nồi cơm điện. Chiếc nồi khá to, có màu hồng. Lớp vỏ bên ngoài được làm bằng nhựa. Bên trong là một chiếc xoong làm bằng nhôm. Phía trên là nắp nồi có thể đóng mở dễ dàng. Phía dưới là dây cắm điện. Trên thân nồi có nút bật tắt chế đội nấu cơm. Chiếc nồi cơm điện đã giúp ích cho mẹ em trong công việc nội trợ.

Tả chiếc nồi cơm điện - Mẫu 11

Mỗi gia đình đều có nhiều đồ dùng. Trong đó, nồi cơm điện rất quan trọng. Nhà em có một chiếc nồi cơm điện. Lớp vỏ bên ngoài được làm bằng nhựa và có màu xanh dương. Phía bên trong có một chiếc xoong làm bằng nhôm. Nắp nồi có thể đóng ra mở vào linh hoạt. Các nút điều chỉnh nằm ở mặt nồi. Nồi cơm điện giúp việc nấu cơm nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Tả chiếc nồi cơm điện - Mẫu 12

Nhà em có một chiếc nồi cơm điện. Nó đã được sử dụng khoảng ba tháng rồi. Chiếc nồi của hãng Cuckoo. Kích thước khá lớn. Lớp vỏ bên ngoài làm bằng nhựa và có màu trắng sữa. Chiếc xoong ở bên trong làm bằng nhôm. Nắp nồi ở phía trên có thể đóng mở dễ dàng. Mặt trước có các nút điều chỉnh chế độ nấu. Mặt sau có dây cắm điện. Nó giúp việc nấu cơm nhanh chóng, dễ dàng hơn. Em rất thích chiếc nồi cơm điện.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Thu
136
  • Lượt tải: 122
  • Lượt xem: 29.299
  • Dung lượng: 142,2 KB
Sắp xếp theo