Bài phát biểu ngày 26/3 hay và ý nghĩa nhất 7 bài phát biểu chào mừng ngày 26/3

Dưới đây là những bài phát biểu ngày 26/3 hay và ý nghĩa giúp mọi người có thêm tài liệu tham khảo nhằm chuẩn bị cho ngày 26/3 tới đây đến các cá nhân, đoàn thể. Bên cạnh đó cần có kịch bản, kế hoạch cùng với lời dẫn cho ngày lễ này thật này thật thành công và chú đáo.

Với thế hệ thanh niên, tổ chức Đoàn có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, đây là hàng ngũ là bất cứ thanh niên Việt Nam cũng muốn đứng vào. Để làm được điều này mọi người đã không ngừng tu dưỡng chuyên môn và đạo đức. Chính vì vậy trong bài phát biểu ngày 26/3 mỗi người sẽ có một luận điểm, quan điểm riêng để nên lên. 8 bài phát biểu 26/3 dưới đây sẽ phần nào đó hỗ trợ các bạn có được bài viết tham khảo đầy đủ, chính xác nhất. Ngoài ra, cũng không thể thiếu kịch bản, lời dẫn chương trình để buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp, theo đúng tiến độ. Chi tiết mời các em cùng tham khảo 8 bài phát biểu 26/3 trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài phát biển 26/3 ý nghĩa

Kính thưa các vị đại biểu khách quý

Thưa toàn thể các đ/c ĐVTN và các em đội viên thân mến!

Những ngày này hoà trong không khí tưng bừng, phấn khởi của ĐVTN trong cả nước. Các cấp bộ đoàn đã và đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm ....năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và những sự kiện trọng đại của đất nước. Hôm nay cùng với ĐVTN trong cả nước chúng ta lại cùng nhau ôn lại lich sử vẻ vang ... năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đ/c.

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn.

Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần:

  • Từ 1931 - 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương
  • Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
  • Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương
  • Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam
  • Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
  • Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh
  • Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc và trưởng thành vượt bậc.

Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Đó là lớp thanh niên cảm tử cho tổ quốc quyết sinh mà tiêu biểu là Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Cù Chính Lan, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót. Đó là thế hệ thanh niên anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với những người con ưu tú như Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Thái Văn A...

Suốt 83 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ nước ta đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang.

Đó là:

+ Truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, với chế độ XHCN.

Truyền thống quý báu này đã tạo nên động lực vô giá xuyên suốt các thời kỳ lịch sử được thể hiện trong hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, điều kiện nào, tuyệt đại bộ phận thanh niên ta luôn siết chặt hàng ngũ xung quanh Đảng lãnh đạo, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

+ Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám suy nghĩ sáng tạo... để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên đi đầu", thế hệ trẻ nước ta luôn nêu cao tinh thần hăng hái sẵn sàng xung phong đến những nơi Tổ quốc cần, dù đó là biên cương hay hải đảo, dù công việc đó là mới mẻ hay khó khăn.

+ Truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi, trong các tổ chức Đoàn và Hội; đoàn kết gắn bó với nhân dân; thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, đặc biệt là vào những thời điểm phải đối mặt với kẻ thù hay thiên tai.

Đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế luôn hòa quyện với nhau, thông cảm và đồng tâm hợp lực vì những mục tiêu cao cả của dân tộc và thời đại.

+ Truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, quản lý và quân sự... say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, để cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng.

Học ở nhà trường, học trong cuộc sống, học để làm người có ích cho xã hội luôn được các thế hệ thanh niên ta phấn đấu, thực hiện ngày càng tốt hơn.

Phát huy những truyền thống quý báu nêu trên, các thế hệ Đoàn viên, Thanh niên, trường THCS Thị trấn của chúng ta nói riêng và cả nước nói chung đã tiếp bước theo nhau góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách đạt nhiều thắng lợi hết sức to lớn, những kỳ tích vẻ vang trong thế kỷ XXI làm cho Tổ quốc XHCN của chúng ta có vị thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế, hòa quyện cùng năm châu trong thời kỳ hội nhập.

Cuối cùng xin chúc quý vị đại biểu, thầy cô giáo mạnh khỏe hạnh phúc công tác tốt,

Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi.

Bài phát biểu ngày 26/3 - Mẫu 1

Kính thưa các thầy cô giáo cùng các đ/c đoàn viên thanh niên nhà trường và toàn thể các em học sinh thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm XX năm ngày thành lập đoàn TNCS HCM 26/3, tôi rất phấn khởi khi được tham dự buổi lễ mít tinh kỷ niệm ngày 26/3 của trường chúng ta. Lời đầu tiên thay mặt cho chi bộ và Ban giám hiệu nhà trường, tôi xin gửi đến các thầy cô giáo – đoàn viên thanh niên của trường lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Hàng năm cứ tới tháng 3 – tháng mà tuổi trẻ cả nước luôn hăng hái thi đua lập thành tích để chào mừng ngày truyền thống vẻ vang – ngày thành lập Đoàn 26/3. Với tên gọi “ Tháng thanh niên”, tháng 3 chính là dịp để tổ chức Đoàn khẳng định sứ mệnh thiêng liêng cao cả: Là đội dự bị tin cậy, là cánh tay đắc lực của Đảng. Trải qua XX năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang: Đó chính là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, với chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa. Truyền thống quý báu này đã tạo nên động lực vô giá xuyên suốt trong các thời kỳ lịch sử được thể hiện trong hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên ”, thế hệ trẻ Việt Nam luôn nêu cao tinh thần hăng hái sẵn sàng xung phong tới những nơi Tổ quốc cần, dù đó là biên cương hay hải đảo, dù công việc đó là mới mẻ hay khó khăn đến thế nào.

Ngoài ra, tuổi trẻ Việt Nam còn có truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật,… say mê sáng tạo trong các hoạt động thực tiễn, để cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng.

Phát huy những truyền thống quý báu nêu trên thế hệ đoàn viên, thanh niên, đội viên thiếu niên trường chúng ta trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của mỗi đ/c đoàn viên, thanh niên, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu của đoàn viên nhà trường về công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nâng cao trình độ, về ý thức chấp hành chủ trương đường lối, chỉ thị của cấp trên, trong suốt thời gian qua không có đồng chí đoàn viên nào vi phạm những tệ nạn xã hội, nhiều đồng chí đoàn viên đã vượt lên mọi khó khăn để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đồng chí chính là những tấm gương sáng về ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình là người bạn đồng hành của tuổi trẻ. Đồng thời biểu dương các em đội viên đã có nhiều thành tích và việc làm tốt trong suốt thời gian qua, các em mãi luôn là niềm tự hào của trường ta.

Thay mặt nhà trường tôi xin ghi nhận những thành tích của chi Đoàn trường XXX đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên.

Kính thưa các quí vị đại biểu

Thưa các đồng chí đoàn viên và các em học sinh

Nhân dịp kỷ niệm XX năm ngày thành lập đoàn TNCSHCM, tôi mong rằng thế hệ trẻ của trường ta sẽ phát huy nhiều hơn nữa những truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ cả nước, hãy phấn đấu rèn luyện thật tốt và không ngừng học tập để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong công tác dạy và học. Mỗi đồng chí đoàn viên cần có một việc làm thật thiết thực, ý nghĩa và đây chính là cách tốt nhất, cụ thể nhất để xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục của nhà trường.

Cuối cùng, một lần nữa, cho phép tôi xin được thay mặt Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo thật nhiều sức khỏe. Chúc cho toàn thể các đồng chí đoàn viên, thanh niên, các em thiếu niên mạnh khỏe, thi đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt. Chúc cho phong trào Đoàn Đội của trường XXX phát triển từng bước vững chắc xứng đáng với niềm tin của Chi bộ và Ban giám hiệu nhà trường.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bài phát biểu ngày 26/3 - Mẫu 2

Kính thưa các quí vị đại biểu

Kính thưa các đồng chí

Thưa toàn thể các đồng chí đoàn viên thanh niên thân mến

Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước nói chung cũng như tuổi trẻ trường XX nói riêng, đã và đang ra sức phát huy truyền thống cách mạng của thanh niên lập nhiều thành tích trên các lĩnh vực để chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh 26/3.

Kính thưa các quí vị đại biểu

Thưa toàn thể các đồng chí

Từ ngàn xưa, lịch sử dân tộc Việt Nam ta đã chứng minh thanh niên luôn đi đầu trong công cuộc chống giặc ngoại xâm - xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trước cảnh nước mất nhà tan và cảnh lầm than nô lệ của nhân dân ta, Bác Hồ - người thanh niên với hai bàn tay, khối óc và tráI tim yêu thương đồng bào - Tổ Quốc đã bước xuống tàu tìm đường cứu nước, mong muốn giành lại chủ quyền độc lập tự do. Nhận thức được vị trí và vai trò to lớn của Thanh niên Đảng cộng sản Việt Nam - Bác Hồ kính yêu vị lãnh tụ thiên tài của CMVN và nhân dân tiến bộ trên thế giới đã tổ chức và rèn luyện tổ chức đoàn TNCS .

Ngay từ buổi đầu mới thành lập đã có 08 đoàn viên, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh trưởng thành trong chiến đấu, hy sinh để giành và bảo vệ độc lập tự do, không ngừng phấn đấu để xây dựng một nước Việt Nam hoà bình độc lập thống nhất dân chủ văn minh và giàu mạnh. Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam công cuộc đổi mới đất nước - sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước đã và đang đạt được những thành tựu hết sức to lớn trong những năm qua cả ở trong nước lẫn trên trường Quốc tế trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của lực lượng đoàn viên thanh niên.

Thưa Quý vị, công cuộc đổi mới hiện nay đang mở ra cho thế hệ trẻ nước ta nhiều cơ hội, song cũng không ít thách thức. Điều đó đòi hỏi tổ chức Đoàn phải thực sự là tổ chức vì thanh niên, của thanh niên và là hạt nhân tập hợp sức mạnh đoàn kết của tuổi trẻ, là người bạn thân thiết đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, xây dựng cũng như bảo vệ tổ quốc. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ để có thể góp phần thúc đẩy sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước là trách nhiệm của Lãnh đạo các cấp đồng thời chính là hoạt động thiết thực, chăm lo bảo vệ quyền cũng như lợi ích của thanh niên trên cơ sở vì sự phát triển và lợi ích chung của Dân tộc.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Thường vụ Thành Đoàn cùng các Ban công tác của Thành Đoàn đã luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát các hoạt động thanh niên của trường, cảm ơn lãnh đạo Đoàn Thanh niên các đơn vị bạn đã gắn kết với phong trào thanh niên tại trường trong thời gian qua. Cuối cùng một lần nữa, kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các đồng chí đoàn viên thanh niên nhiều sức khỏe, chúc cho Đại hội thành công tốt đẹp, chúc cho Đoàn Thanh niên trường ngày càng phát triển vững mạnh.

Trân trọng cảm ơn.

Bài phát biểu chào mừng ngày 26/3 - Mẫu 3

Kính thưa các vị đại biểu khách quý

Thưa toàn thể các đ/c ĐVTN và các em đoàn viên thân mến!

Những ngày này hoà chung không khí tưng bừng, phấn khởi của Đoàn viên thanh niên trong cả nước. Các cấp bộ đoàn vẫn luôn không ngừng ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm XX năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và những sự kiện trọng đại khác của đất nước. Hôm nay cùng với Đoàn viên thanh niên trong cả nước, chúng ta lại cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang XX năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí

Sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930), Đảng ta đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại hội nghị Ban chấp hành lần thứ II (họp từ ngày 20 tới ngày 26 /3/1931), Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian của hội nghị để bàn cũng như quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt đó, được sự chấp thuận của Bộ chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (Họp từ ngày 22 đến ngày 25/3/1961) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày thành lập Đoàn.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý

Thưa toàn thể các đồng chí

Trong XX năm qua, dưới sự chăm lo dìu dắt của Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu các thế hệ thanh niên Việt Nam cùng nối tiếp nhau viết nên những trang sử vẻ vang của Đoàn, đó chính là: truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân và chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa; truyền thống của đội quân xung kích cách mạng dám đón lấy nhiệm vụ nặng nề, đi tới những nơi khó khăn, sáng tạo không ngừng; truyền thống đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi trong các tổ chức Đoàn hội gắn bó với nhân dân; truyền thống hiếu học để tự mình nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật, say mê sáng tạo trong các hoạt động thực tiễn, cống hiến sức trẻ của mình cho sự nghiệp của dân tộc, của Đảng. Và những truyền thống quý báu ấy đã được viết nên bởi những người anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Kế tục xứng đáng sự nghiệp của Đảng, nhân dân ta, tiếp bước cha anh và phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn cùng các thế hệ đi trước. Tuổi trẻ trường XX vẫn đang tiếp tục ra sức rèn luyện, trau dồi lý tưởng “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” thi đua cùng nhau dạy tốt - học tập tốt, tiến quân vào khoa học công nghệ, thi đua lập nghiệp lao động sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng một trường học thân thiện học sinh tích cực, xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đoàn các cấp đã đề ra góp phần thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, vì một tương lai tươi sáng của tuổi trẻ và toàn dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm XX năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng Sản Hồ Chí Minh, phát huy thành tích đã đạt được, mong rằng tuổi trẻ trường XX sẽ ra sức phấn đấu, trau dồi lý tưởng cách mạng, cùng nhau thi đua học tập, xung kích tình nguyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuối cùng xin kính chúc sức khoẻ các vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các em Đoàn viên thanh niên, chúc đêm văn nghệ giao lưu thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bài phát biểu chào mừng ngày 26/3 - Mẫu 4

Kính thưa quý vị đại biểu

Kính thưa quý thầy cô giáo

Thưa các đồng chí - đoàn viên thanh niên, các em thiếu niên thân mến!

Hoà chung không khí thi đua lập thành tích chào mừng XX năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018), thay mặt cho Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, tôi xin nhiệt liệt chào mừng quí vị đại biểu, các vị khách quý, quý thầy cô giáo cùng các đồng chí đoàn viên thanh niên, các em thiếu niên đã đến tham dự buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay!

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói rằng: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Ngày hôm nay, tuổi trẻ - mùa xuân của đất nước tưng bừng kỉ niệm XX năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thầy và trò trường XX hòa chung sự tươi vui phấn khởi đó đã cùng nhau ôn lại trang sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như định hướng nhiệm vụ, trọng trách cho mỗi đoàn viên, thanh niên và các em thiếu niên .

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị -xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Kể từ lúc thành lập vào ngày 26/3/1931, suốt những năm phấn đấu, rèn luyện, thử thách trong ngọn lửa đấu tranh cách mạng hết sức kiên cường và anh dũng của dân tộc, dưới ngọn cờ tiên phong của Đoàn, các thế hệ thanh niên Việt Nam xung kích đi đầu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao; quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". Dưới sự lãnh đạo của Đảng các thế hệ thanh niên không quản ngại khó khăn, gian khổ, hi sinh đã cùng toàn dân lập nên nhiều chiến công vang dội, giành lại độc lập tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.

Cùng nhau đoàn kết lật đổ ách thống trị hoàn toàn của thực dân Pháp để làm nên chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ cách đây 60 năm. Buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954).

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu, tuổi trẻ nước ta đã thực hiện tốt các phong trào “Năm xung phong", "Ba sẵn sàng" với ý chí quyết tâm xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước và đã động viên được hàng triệu thanh niên lên đường chống Mỹ xâm lược, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân giành đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất tổ quốc.

Trong sự nghiệp cách mạng mới, với quyết tâm: "Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã động viên sẵn sàng cống hiến tài năng, trí tuệ của mình cũng như hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.

Kính thưa quý vị đại biểu

Kính thưa quý thầy cô giáo

Thưa các đồng chí - đoàn viên thanh niên, các em thiếu niên

Phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn cùng tinh thần đấu tranh cách mạng dũng cảm; truyền thống cần cù hiếu học, luôn khao khát vươn lên để có thể chiếm lĩnh đỉnh cao của trí tuệ và truyền thống đoàn kết thân ái, kính thầy yêu bạn, biết chia sẻ cũng như đồng cảm với những khó khăn của đồng bào, các thế hệ thanh niên - học sinh trường XX vẫn đã và đang cố gắng học tập và đạt được những thành tích đáng kể trong các phong trào của Đoàn, của Đội cũng như phong trào học tập vì ngày mai lập nghiệp.

Cuối cùng, một lần nữa, cho phép tôi, thay mặt Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường chúc cho các vị đại biểu, các thầy cô giáo mạnh khỏe, chúc cho toàn thể các đồng chí đoàn viên, thanh niên, các em thiếu niên mạnh khỏe, thi đua dạy tốt, học tốt và quản lý tốt. Chúc phong trào Đoàn Đội của trường XX phát triển từng bước vững chắc xứng đáng với niềm tin của Chi bộ và Ban giám hiệu nhà trường.

Xin trân trọng cảm ơn.

i phát biểu ngày 26/3 hay - Mẫu 5

Kính thưa các quý vị đại biểu

Kính thưa các thầy cô giáo!

Các em học sinh thân mến!

Hôm nay trường XX long trọng tổ chức lễ kỷ niệm XX năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong không khí tưng bừng, phấn khởi tràn đầy niềm vui của buổi lễ. Thay mặt cho thầy và trò trường XX xin được kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính thưa các quý vị đại biểu

Kính thưa các thầy cô giáo!

Các em học sinh thân mến!

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói rằng: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Ngày hôm nay, tuổi trẻ - mùa xuân của đất nước tưng bừng kỉ niệm XX năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thầy và trò trường XX hòa chung sự tươi vui phấn khởi đó đã cùng nhau ôn lại trang sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như định hướng nhiệm vụ, trọng trách cho mỗi đoàn viên, thanh niên và các em thiếu niên.

XX năm lớn mạnh và trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS HCM và tuổi trẻ Việt Nam, đồng thời cũng rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu để có thể tiếp tục xây dựng Đoàn TNCS HCM thực sự vững mạnh, xứng đáng trở thành trường học xã hội chủ nghĩa của tuổi trẻ và là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó chính là bài học về nêu cao lòng yêu nước, luôn trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tính hiện thực cũng như thắng lợi của lý tưởng xã hội chủ nghĩa; biết kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, đã và đang nỗ lực đổi mới để xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tổ chức và hành động; xác định được nội dung phong trào hành động cách mạng bám sát vào thực tiễn cuộc sống, đáp ứng đúng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, phù hợp với lợi ích chính đáng, hợp pháp và khao khát cao đẹp của thanh niên.

Nhân Lễ kỷ niệm XX năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thay mặt tập thể cán bộ CNVC nhà trường tôi xin cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các vị khách quý. Trong những hững năm qua đã định hướng chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, Ban đại diện hội cha mẹ học sinh nhiều năm qua bằng những việc làm thiết thực và nghĩa cử tốt đẹp đã động viên thầy trò nhà trường vợt qua mọi khó khăn để tiếp tục thi đua "dạy tốt và học tốt".

Trân trọng cảm ơn các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cùng tập thể đội ngũ cán bộ công nhân viên chức đã có những đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng nhà trường.

Kế thừa và phát huy những thành tựu của giáo dục và truyền thống tốt đẹp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường hãy phấn đấu học tập, luôn không ngừng nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức nhà giáo để thực sự là những tấm gương sáng cho học sinh noi theo, nguyện làm theo lời Bác: "Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên" Một lần nữa, xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng các thầy giáo, cô giáo, mạnh khoẻ và hạnh phúc. Chúc các em học sinh, học giỏi chăm ngoan! Chúc cho buổi lễ thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bài phát biểu ôn lại truyền thống Đoàn 26/3 - Mẫu 6

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo.

Thưa toàn thể các đ/c ĐVTN và các em đội viên thân mến!

Những ngày này trong không khí tưng bừng, phấn khởi của ĐVTN trong cả nước đã và đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm ......năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và những sự kiện trọng đại của đất nước. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang ... năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đ/c và các em đội viên thân mến!

Sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930), Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (Họp từ ngày 22 đến ngày 25/3/1961) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn.

Ngay sau khi thành lập, Đoàn TNCS Đông Dương đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh. Từ phong trào cách mạng giai đoạn này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh oanh liệt, tiêu biểu là người ĐVTN cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước kẻ thù: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, chứ không thể là con đường nào khác”.

Tháng 7/1936 Hội nghị trung ương Đảng đã định ra đường lối chuyển hướng nhiệm vụ từ đấu tranh bí mật, bất hợp pháp sang đấu tranh công khai hợp pháp và nửa hợp pháp. Đoàn Thanh niên dân chủ Đông Dương tiếp nối truyền thống của Đoàn TNCS Đông Dương tích cực vận động thanh niên đấu tranh chống thực dân, đế quốc, phản động tai sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo hoà bình. Tháng 9/1939 chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ trong tình hình mới tổ chức Đoàn phải chuyển vào hoạt động bí mật và xây dựng tổ chức chặt chẽ với tên mới là Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương.

Mùa xuân năm 1941, Bác Hồ trở về nước cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5/1941, Người đã chủ trì hội nghị Trung Ương VIII tại Pắc Bó (Cao Bằng). Dưới ánh sáng nghị quyết Trung ương VIII, Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam ra đời tiếp nối sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của các tổ chức thanh niên trước đó, do Đảng, Bác Hồ tổ chức giáo dục và rèn luyện. Sau gần 20 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I được tổ chức tại Đại Từ - Thái Nguyên (Tháng 2/1950) với chủ đề “Chiến đấu và xây dựng tương lai” phát huy thành công của Đại hội, hàng vạn nam nữ thanh niên xung phong tham gia phục vụ các chiến dịch, phong trào “Tòng quân giết giặc lập công” phát triển khắp mọi nơi.

Ngày 19/10/1955, ban bí thư Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết đổi tên Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam thành Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (tháng 11/1956) Bác Hồ đã ân cần căn dặn: “ Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đã tạo nên một thế hệ thanh niên dũng cảm như các cháu, và mong các cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ tổ quốc, xây dựng nước nhà”. Từ sau đại hội tuổi trẻ Miền Bắc đã dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất để khôi phục kinh tế, cải tạo và xây dựng xã hội mới. Hàng vạn thanh niên tham gia xây dựng các công trình thuỷ lợi, khai hoang phục hoá đất đai, hàng triệu thanh niên tham gia học các lớp bổ túc văn hoá, ở Miền Nam phong trào đấu tranh chính trị của thanh niên tuy bị đế quốc và tai sai đàn áp dã man song không hề nao núng.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng, thể theo nguyện vọng của cán bộ, ĐVTN cả nước, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra quyết định: Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam được mang tên Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh. Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã làm nên một đại thắng mùa xuân năm 1975, cả nước thống nhất và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong chiến thắng vĩ đại ấy, có sự đóng góp to lớn của ĐVTN trên khắp các mặt trận.

Sau ngày thống nhất nước nhà, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (1976) đã ra quyết định Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Vào thời điểm này hàng triệu ĐVTN tham gia phong trào “ Ba xung kích làm chủ tập thể”, gần 9 triệu ĐVTN tham gia phong trào “ Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, hàng chục vạn thanh niên gia nhập lực lượng vũ trang, góp phần tích cực bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ Quốc tế.

Từ năm 2003 Ban bí thư TW Đảng đồng ý lấy tháng 3 hàng năm là “Tháng thanh niên”. Với phương châm Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng - Xã hội chăm lo bồi dưỡng thanh niên, tháng Ba thực sự là tháng cao điểm dấy lên phong trào hành động của tuổi trẻ, phát huy tính sáng tạo, tích cực phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong những năm qua với chủ đề “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” hàng vạn công trình phần việc thanh niên với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng, hàng chục ngàn cuộc giao lưu, biểu diễn văn nghệ, toạ đàm về lối, nếp sống. Đó chính là những minh chứng sống động cho tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ cả nước, thể hiện sự quan tâm chăm lo của toàn xã hội trong nhiệm vụ bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ.

Kính thưa quí vị đại biểu.

Thưa toàn thể các đ/c Đoàn viên, các em học sinh thân mến.

... năm, dưới sự chăm lo dìu dắt của Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu các thế hệ thanh niên Việt Nam nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của Đoàn, đó là: truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân và chế độ XHCN; truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi trong các tổ chức Đoàn hội gắn bó với nhân dân; truyền thống hiếu học ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật, say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp của dân tộc, của Đảng. Những truyền thống quý báu đó đã được viết nên bởi những người anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Kế tục xứng đáng sự nghiệp của Đảng, nhân dân ta, tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn và các thế hệ đi trước. Tuổi trẻ Trường THCS Nguyễn Trói tiếp tục ra sức rèn luyện, trau dồi lý tưởng “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” thi đua dạy tốt - học tập tốt, thi đua xây dựng “ trường học thân thiện học sinh tích cực” và những phong trào thi đua trong ngành giáo dục phát động. Đặc biệt hôm nay, tuổi trẻ trường THCS Nguyễn Trãi tổ chức hội thi “Tài trí trẻ với sự quyết tâm cố gắng phấn đấu của tuổi trẻ, tôi tin tưởng rằng chi đoàn nhà trường sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường giao phó, đặc biệt là các thế hệ thanh thiếu niên trong trường thực hiện tốt nội quy của nhà trường để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mỗi năm học.

Nhân dịp kỷ niệm ...... năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thay mặt Chi ủy trường THCS ......... tôi xin biểu dương những thành tích của các tập thể, cá nhân đó đạt được trong các phong trào thi đua do nhà trường đề ra và tuyên bố khai mạc Hội thi “Tài trí Trẻ” – chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3.

Tôi mong rằng các các thế hệ đoàn viên, thanh niên trường THCS ............. quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đoàn các cấp đã đề ra góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ và toàn dân tộc.

Xin kính chúc sức khoẻ các thầy giáo, cô giáo, chúc các đồng chí đoàn viên thanh niên và các em học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm học ...................

Xin chân thành cảm ơn.

Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum 2021

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Các bạn đoàn viên, thanh niên thân mến!

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xin gửi đến các đồng chí đại biểu, các đồng chí cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và toàn thể các bạn đoàn viên, thanh niên lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc; chúc buổi Lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí và các bạn!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò và dành tình cảm đặc biệt đối với thế hệ trẻ, Người luôn căn dặn "Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi, mới thật là thanh niên". Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: Thanh niên là lực lượng nòng cốt của dân tộc, là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thực tế đã chứng minh, trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, thanh niên luôn là lực lượng quan trọng, đông đảo và có những đóng góp to lớn cho xã hội. Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước đã xuất hiện những danh nhân, anh hùng dân tộc trong lứa tuổi thanh niên như: Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ... Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta, với khát vọng tuổi trẻ và quyết tâm giải phóng dân tộc đã đi tìm đường cứu nước khi mới 21 tuổi. Trong các giai đoạn cách mạng Việt Nam, nhất là hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Người đã đào tạo nên và cùng với những học trò xuất sắc của mình, cũng ở lứa tuổi thanh niên, như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp... làm nên những chiến thắng oanh liệt, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa nước ta trở thành một nước độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất, đang vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Xác định vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên đối với cách mạng nước ta, ngày 26-3-1931, Hội nghị toàn thể lần thứ 2, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã quyết định "cần kíp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn" và chỉ thị cho các tổ chức Đảng ở các địa phương quan tâm đến việc xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên.

Trong suốt 90 năm qua, được sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tiếp nối truyền thống hào hùng của thanh niên Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, các thế hệ thanh niên đã phát huy tinh thần xung kích, luôn dấn thân vào những nơi gian khổ, hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu, giành những chiến công hiển hách, góp phần đánh đuổi đế quốc, tay sai, giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà. Qua các giai đoạn của cách mạng với nhiều tên gọi khác nhau (như Đoàn thanh niên dân chủ, Đoàn thanh niên phản đế, Đoàn thanh niên cứu quốc, Đoàn thanh niên lao động và ngày nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã lãnh đạo các thế hệ thanh niên Việt Nam cùng với Đảng và cả nước hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình.

Ngày nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống xung kích, triển khai các hoạt động sôi nổi, đã nhóm lên ngọn lửa nhiệt huyết, tình nguyện, khơi dậy khát vọng xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thế hệ trẻ (từ con đường Hồ Chí Minh lịch sử, từ những điểm thi đại học tại nơi đô thị phồn hoa đến biên giới, hải đảo xa xôi hay những làng quê nghèo trên khắp mọi miền Tổ quốc đều có màu áo xanh tình nguyện của các thế hệ đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa). Qua đó, góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội.

Thưa các đồng chí và các bạn!

Cùng với tuổi trẻ cả nước, những năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, song Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn để phát triển và không ngừng lớn mạnh. Tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và đã dần khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của mình trong hệ thống chính trị. Đoàn các cấp đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên vào tổ chức; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, nhất là các phong trào như thanh niên tình nguyện với các chiến dịch "Hoa phượng đỏ", "Mùa hè xanh", "Tiếp sức mùa thi" và các phong trào "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", "5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"...; phối hợp với các cấp, các ngành triển khai nhiều giải pháp để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, thanh niên; dìu dắt, rèn luyện thiếu niên, nhi đồng; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, góp ý, hiến kế để phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi hoạt động đều để lại ấn tượng sâu đậm đối với Nhân dân, tạo điều kiện để đội ngũ đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà được cống hiến, trưởng thành, có mặt ở những nơi khó khăn nhất, nhận những phần việc, lĩnh vực nhiều thử thách để thực hiện. Từ đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên được phát hiện, bồi dưỡng, vinh dự được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành những cán bộ có phẩm chất, trí tuệ, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Thay mặt Tỉnh ủy, tôi ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp bộ Đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua.

Thưa các đồng chí đại biểu!

Các bạn đoàn viên, thanh niên thân mến!

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở "Ưu điểm của thanh niên ta là hăng hái, giàu tinh thần xung phong. Khuyết điểm là ham chuộng hình thức, thiếu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh anh hùng. Rất mong toàn thể thanh niên ta ra sức phát triển những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết điểm ấy" và "Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào".

Đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bước vào kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, công cuộc xây dựng đất nước nói chung, xây dựng tỉnh Kon Tum nói riêng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh các thế lực thù địch đang tăng cường các hoạt động chống phá với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc; lối sống thực dụng đã xuất hiện ở một bộ phận không nhỏ đối tượng trong xã hội, trở thành một vấn đề tiêu cực, làm băng hoại đạo đức của con người, trong đó có giới trẻ.

Vì vậy, đòi hỏi mỗi đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà càng phải thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo, có hoài bão, khát vọng phát triển với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", nhanh chóng nắm bắt những cơ hội, có bản lĩnh để vượt qua khó khăn, thử thách, tổ chức nhiều phong trào, hoạt động bổ ích, thiết thực, khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, ổn định hơn nữa.

Tôi đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao phó, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2021 và trong nhiệm kỳ 2020-2025 với những vấn đề xã hội đang quan tâm, như vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới... Đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

Một là, tích cực học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, khẩn trương cụ thể các Nghị quyết vào những hoạt động phong phú của Đoàn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Thường xuyên bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, thanh niên để kịp thời phản ánh, đề xuất đến cấp ủy, chính quyền biết, giải quyết đối với những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng.

Thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho thế hệ trẻ; xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí thức, lý tưởng, hoài bão, có ý chí và khát vọng vươn lên trong cuộc sống, nhiệt tình, hăng hái tham gia vào những việc mới, việc khó của xã hội. Tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt lành mạnh, giáo dục kỹ năng sống cho các em. Xây dựng môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí để thanh, thiếu niên và nhi đồng phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về thể lực, trí tuệ và tâm hồn; có tình yêu lớn và trách nhiệm cao đối với gia đình, quê hương và đất nước.

Thứ hai, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên nghiêm túc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là những chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của thanh niên.

Phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh; tham gia trồng, quản lý và bảo vệ rừng; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường...

Thứ ba, chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho Nhân dân nói chung và đoàn viên, thanh niên nói riêng, nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên người dân tộc thiểu số. Vận động đoàn viên, thanh niên tích cực học tập, nâng cao trình độ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên vay các nguồn vốn ưu đãi, nhất là của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất; khởi nghiệp; giảm nghèo bền vững; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tham gia các hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn... góp phần hiện thực hóa khát vọng "Việt Nam hùng cường" của dân tộc như lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước.

Thứ tư, tập hợp, phát triển đoàn viên, thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhất là ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, có nhiều phong trào hoạt động bổ ích, thiết thực, có đội ngũ cán bộ đoàn các cấp đảm bảo về số lượng và nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu của người cán bộ đoàn trong thời kỳ mới. Đồng thời, củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng nguồn cán bộ kế cận vừa "hồng" vừa "chuyên" để chuẩn bị cho đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 sắp đến.

Thưa các đồng chí đại biểu!

Các bạn đoàn viên thanh niên thân mến!

Nhân dịp này, tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh quan tâm hơn nữa đến đoàn viên, thanh niên và công tác thanh niên, tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức Đoàn - Hội hoạt động hiệu quả. Thường xuyên tạo cơ chế, chính sách và giao cho đoàn viên, thanh niên trực tiếp đảm nhận thực hiện những công trình, phần việc thanh niên, tranh thủ mọi nguồn lực xã hội giúp đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, tìm việc làm, có vốn sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần vào công cuộc giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Tại buổi Lễ trọng thể này, tôi kêu gọi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Kon Tum phát huy truyền thống hào hùng và tinh thần ngày 26-3, ra sức thi đua rèn đức - luyện tài, lập thân, lập nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn hy vọng và đặt niềm tin vững chắc vào thế hệ trẻ tỉnh nhà, tin tưởng rằng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học chủ nghĩa xã hội của thanh niên; là người bảo vệ, đại diện cho những lợi ích chính đáng của thanh niên và là người phụ trách, chăm lo xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng trưởng thành về mọi mặt.

Một lần nữa, chúc các đồng chí đại biểu và các bạn đoàn viên, thanh niên sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 923
  • Lượt xem: 35.612
  • Dung lượng: 233,6 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo