Tập làm văn lớp 2: Hãy kể những việc em thường làm trước khi đi ngủ (8 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 2

Download.vn sẽ cung cấp bài Tập làm văn lớp 2: Kể những việc em thường làm trước khi đi ngủ.

Hãy kể những việc em thường làm trước khi đi ngủ
Hãy kể những việc em thường làm trước khi đi ngủ

Nội dung của tài liệu bao gồm 8 đoạn văn mẫu lớp 2, mời tham khảo để có thể hoàn thiện bài viết của mình.

Kể những việc em thường làm trước khi đi ngủ - Mẫu 1

Kể những việc em thường làm trước khi đi ngủ - Mẫu 2

Tối nay, em đi ngủ từ chín giờ. Trước khi đi ngủ, em đã làm xong bài tập. Sau đó, em ngồi xem phim hoạt hình khoảng ba mươi phút. Tiếp đến, em sẽ uống một cốc sữa. Cuối cùng em sẽ đánh răng thật sạch và vào phòng chúc bố mẹ ngủ ngon.

Kể những việc em thường làm trước khi đi ngủ - Mẫu 3

Buổi tối, em thường đi ngủ vào lúc mười giờ. Trước đó, em thường làm nhiều việc. Đầu tiên, em làm bài tập về nhà. Tiếp đến, em sẽ soạn sách vở cho buổi học hôm sau. Sau đó, em sẽ ra ngoài phòng khách để xem phim. Xem xong, em sẽ đi đánh răng. Chín giờ ba mươi phút, em sẽ đi ngủ.

Kể những việc em thường làm trước khi đi ngủ - Mẫu 4

Buổi tối, em đi ngủ vào tám giờ. Trước đó, em sẽ làm một số việc. Đầu tiên, em sẽ làm bài tập về nhà. Xong xuôi, em sẽ soạn sách vở và đồ dùng học tập. Em sẽ đi xem phim. Xem xong, em sẽ đánh răng và đi ngủ.

Kể những việc em thường làm trước khi đi ngủ - Mẫu 5

Buổi tối, em sẽ đi ngủ lúc chín giờ ba mươi phút. Trước đó, em sẽ làm nhiều việc. Đầu tiên, em sẽ làm bài tập về nhà. Sau đó, em soạn sách vở và đồ dùng học tập. Tiếp theo, em sẽ xem phim hoạt hình. Xem xong, em sẽ đi đánh răng. Cuối cùng, em sẽ chúc bố mẹ ngủ ngon rồi đi ngủ.

Kể những việc em thường làm trước khi đi ngủ - Mẫu 6

Mỗi buổi tối, em sẽ đi ngủ rất sớm. Trước khi đi ngủ, em cần làm xong bài tập. Tiếp đến, em sẽ uống một cốc sữa. Rồi em đi đánh răng thật sạch. Em sẽ vào chúc bố mẹ ngủ ngon. Đúng chín giờ, em sẽ đi ngủ.

Kể những việc em thường làm trước khi đi ngủ - Mẫu 7

Trước khi đi ngủ, em thường làm nhiều việc. Việc đầu tiên là làm bài tập về nhà. Tiếp đến, em sẽ soạn sách vở cho buổi học hôm sau. Khoảng tám giờ, em sẽ ra ngoài phòng khách để xem bộ phim hoạt hình Đô-rê-mon. Xem xong, em sẽ đi đánh răng. Chín giờ ba mươi phút, em sẽ đi ngủ.

Kể những việc em thường làm trước khi đi ngủ - Mẫu 8

Hôm qua, em đi ngủ rất sớm. Khoảng bảy giờ, em mới đi đá bóng về. Em tắm giặt rồi ăn cơm. Tám giờ, em lên phòng để đọc sách. Sau đó, em xuống uống sữa và đi đánh răng. Em chúc bố mẹ ngủ ngon. Và chín giờ, em đã lên phòng để đi ngủ.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Thu
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 06
  • Lượt xem: 4.246
  • Dung lượng: 23,9 KB
Sắp xếp theo