Chính tả bài Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ trang 38 Tiếng Việt Lớp 5 tập 1 - Tuần 4

Chính tả Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, biết cách trả lời 3 câu hỏi SGK Tiếng Việt 5 tập 1 trang 38. Đồng thời, cũng giúp các em nắm rõ quy tắc ghi dấu thanh, biết tiếng đó có gì giống và khác nhau.

Nhờ đó, các em sẽ viết đúng chính tả, trình bày thật đẹp để đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi sắp tới. Mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để học tốt bài Chính tả tuần 4:

Hướng dẫn giải Chính tả SGK Tiếng Việt 5 tập 1 trang 38

Câu 1

Nghe – viết:

Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong quân đội Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Một lần, rơi vào ổ phục kích, ông bị địch bắt. Địch dụ dỗ, tra tấn thế nào cũng không khuất phục được ông, bèn đưa ông về giam ở Pháp.

Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa.

Theo Như Kim

Trả lời:

Học sinh tự viết. Chú ý cách viết tên riêng người nước ngoài.

Câu 2

Chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau về mô hình cấu tạo vần. Cho biết các tiếng ấy có gì giống nhau và khác nhau về cấu tạo.

Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng.

Trả lời:

a. Mô hình cấu tạo vần

TiếngVần
Âm đệmÂm chínhÂm cuối
Nghĩa.......ia......
Chiến.......n

b. So sánh

Giống nhau- Hai tiếng đều có âm chính gồm hai chữ cái
Khác nhau

- Tiếng "chiến" có âm cuối, tiếng "nghĩa" không có âm cuối

- Tiếng "chiến" dấu thanh đặt ở chữ cái thứ hai của âm chính (nguyên âm đôi), tiếng "nghĩa" dấu thanh đặt ở chữ cái đầu của âm chính.

Câu 3

Nêu quy tắc ghi dấu thanh của các tiếng trên.

Trả lời:

  • Đối với tiếng có âm cuối, dấu thanh đặt ở chữ các thứ hai của âm chính (nguyên âm đôi).
  • Đối với tiếng không có âm cuối, đặt dấu thanh ở chữ cái thứ nhất của âm chính (nguyên âm đôi).

Trắc nghiệm Chính tả Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

Câu 1: Cho biết tiếng nghĩachiến có gì giống và khác nhau về cấu tạo?

Nghĩa chiến đều có âm chính là các nguyên âm đôi (âm chính là hai chữ cái) ia và iê.

Nghĩa có âm chính là một chữ cái i còn chiến lại có âm chính là hai chữ cái iê.

Nghĩa không có âm cuối còn chiến lại có âm cuối là n.

Nghĩa chiến đều không có âm cuối.

Nghĩa chiến đều không có âm đệm.

Nghĩa chiến đều có âm đệm là i.

Trả lời:

Sự giống nhau và khác nhau giữa hai tiếng chiến nghĩa là:

- Giống nhau:

  • Hai tiếng đều có âm chính gồm hai chữ cái là iê và ia(đây là hai nguyên âm đôi)
  • Hai tiếng đều không có âm đệm.

- Khác nhau:

  • Tiếng chiến có âm cuối là n
  • Tiếng nghĩa không có âm cuối.

Câu 2: Đọc đoạn văn sau và đánh dấu tích vào ô trống trước những nhận định mà con cho là đúng:

Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng.

☐ Từ nghĩa có âm chính là i, âm cuối là a.

☐ Từ nghĩa có âm chính là ia.

☐ Từ chiến có âm chính là iê và âm cuối là n.

☐ Từ chiến có âm đệm là i, âm chính là ê, âm cuối là n.

Trả lời:

Nhận định 2 và 3 là đúng:

  • Từ nghĩa có âm chính là ia
  • Từ chiến có âm chính là iê và âm cuối là n
Tiếng Vần
Âm đệmÂm chínhÂm cuối
Nghĩaia
Chiếnn

Câu 3: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào dấu sắc được đặt đúng vị trí

☐ Híêu

☐ Hiếu

☐ Tía

☐ Tiá

☐ Miếu

☐ Míêu

Trả lời:

Những trường hợp dấu sắc được đặt đúng vị trí là:

  • Hiếu
  • Tía
  • Miếu

Câu 4: Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai: Phát hiện tiếng đánh sai dấu thanh trong các câu sau:

Vịêt Nam là đất nước mang hình chữ S.
Tại mìên đất này, miá là loài cây được yêu thích nhất.

Trả lời:

Vịêt Nam là đất nước mang hình chữ S.

Sửa lại: Việt

Tại mìên đất này, miá là loài cây được yêu thích nhất.

Sửa lại: miền, mía

Câu 5: Con kéo thả các từ còn thiếu vào 

chính nghĩa, trính nghĩa, Phrăng Đơ Bô-en, Phan Lăng

Phrăng-đơ-bô-en, quân đội, tra tấn, cha tấn

......là một người lính Bỉ trong quân đội Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ ...... ta, lấy tên Việt là ....... Một lần, rơi vào ổ phục kích, ông bị địch bắt. Địch dụ dỗ, ...... thế nào cũng không khuất phục được ông, bèn đưa ông về giam ở Pháp.

Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì .......

Trả lời:

Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong quân đội Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Một lần, rơi vào ổ phục kích, ông bị địch bắt. Địch dụ dỗ, tra tấn thế nào cũng không khuất phục được ông, bèn đưa ông về giam ở Pháp.

Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa.

Chia sẻ bởi: 👨 Hàn Vũ
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 26
  • Lượt xem: 3.210
  • Dung lượng: 218,7 KB
Sắp xếp theo