Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Việt Kết nối tri thức - Tuần 34 Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Việt

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Việt Kết nối tri thức - Tuần 34 là tài liệu mà Download.vn muốn giới thiệu đến các bạn học sinh nhằm giúp ích cho quá trình ôn tập lại kiến thức môn tiếng Việt của tuần 34.

Bài tập cuối tuần lớp 3 Tiếng Việt Tuần 34

I. Luyện đọc diễn cảm

Trời thu bận xanh
Sông Hồng bận chảy
Cái xe bận chạy
Lịch bận tính ngày
Con chim bận bay
Cái hoa bận đỏ
Cờ bận vẫy gió
Chữ bận thành thơ
Hạt bận vào mùa
Than bận làm lửa.

Cô bận cấy lúa
Chú bận đánh thù
Mẹ bận hát ru
Bà bận thổi nấu.
Còn con bận bú
Bận ngủ bận chơi
Bận tập khóc cười
Bận nhìn ánh sáng.

Mọi người đều bận
Nên đời rộn vui
Con vừa ra đời
Biết chăng điều đó
Mà đem vui nhỏ
Góp vào đòi chung.

(Bận, SGK Tiếng Việt 3, tập 1)

II. Đọc hiểu văn bản

Câu 1. Tìm các từ chỉ hoạt động trong bài thơ.

Câu 2. Em bé trong bài thơ bận những việc gì?

Câu 3. Tìm hai câu có sử dụng biện pháp nhân hóa trong bài thơ.

III. Luyện tập

Câu 1. Thi kể tên các quốc gia trên thế giới.

Câu 2. Đặt 1 câu cảm thán và 1 câu cầu khiến.

Câu 3. Viết về một người nổi tiếng.

Câu 4. Viết đoạn văn tả bức tranh về Trái Đất.

Đáp án Bài tập cuối tuần lớp 3 Tiếng Việt Tuần 34

II. Đọc hiểu văn bản

Câu 1. Các từ chỉ hoạt động trong bài thơ: chảy, chạy, tính, bay, vẫy, vào, thành, làm, cấy, đánh, thổi, nấu, hát, ru, bú, ngủ, chơi, khóc, cười, nhìn, ra, biết, đem, góp

Câu 2. Em bé trong bài thơ bận: bận bú, bận ngủ, bận chơi, bận tập khóc cười, bận nhìn ánh sáng.

Câu 3.

  • Cờ bận vẫy gió
  • Chữ bận thành thơ

III. Luyện tập

Câu 1. Tên các quốc gia trên thế giới: Việt Nam, Pháp, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Áo, Úc, Ấn Độ, Đức…

Câu 2.

  • Cô Hà mới xinh đẹp làm sao!
  • Cậu giúp tớ làm bài này nhé!

Câu 3.

Y Phương sinh năm 1948. Tên khai sinh là Hứa Vĩnh Sước, người dân tộc Tày. Quê ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ông là một nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam. Thơ của ông thường viết về những con người miền núi giản dị, chân thật.

Câu 4.

- Mẫu 1: Trong giờ Mĩ thuật, chúng em được học vẽ Trái Đất. Bức tranh của em là hình ảnh Trái Đất có gắn một vòi nước. Phía bên trái, một bàn tay đang hứng lấy những giọt nước chảy từ vòi. Phía trên cùng là dòng chữ “Hãy bảo vệ nguồn nước”. Bức tranh nhắc nhở con người cần bảo vệ tài nguyên nước. Em rất thích bức tranh của mình.

- Mẫu 2: Bức tranh “Trái Đất thân yêu” của bạn Nguyễn Minh Phương đã đạt giải nhất cuộc thi “Vẽ tranh về Trái Đất”. Trong bức tranh, bạn đã vẽ hình ảnh đôi bàn tay đang ôm lấy Trái Đất. Màu sắc nổi bật của bức tranh là màu xanh của cây cối, bầu trời, biển cả. Thiên nhiên trên Trái Đất thật đẹp đẽ. Bức tranh nhắc nhở con người phải bảo vệ rừng, tích cực trồng cây. Em rất thích bức tranh này.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Thu
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 21
  • Lượt xem: 336
  • Dung lượng: 146,6 KB
Sắp xếp theo