Tập làm văn lớp 4: Viết đoạn văn tả bao quát chiếc bút của em (11 mẫu) Bài văn tả đồ vật lớp 4

Viết đoạn văn tả bao quát chiếc bút của em gồm 11 mẫu hay nhất, mang tới những thông tin hữu ích, giúp các em học sinh lớp 4 nhanh chóng viết đoạn văn miêu tả bao quát chiếc bút của mình thật hay.

Với dạng đề này, các em cần triển khai các ý chính để miêu tả những đặc điểm như thế nào để bài viết của mình đáp ứng đúng, đủ các yêu cầu đặt ra. Vậy mời các em cùng tham khảo 11 đoạn văn tả bao quát bút máy, bút bi, bút chì... trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đoạn văn tả bao quát chiếc bút của em - Mẫu 1

Nhân dịp sinh nhật của em, mẹ tặng cho em một chiếc bút chì. Đó là chiếu bút chì dài, phía sau bút còn có một chiếc tẩy nhỏ gắn lên. Nó có màu xanh ngọc bích nhìn đẹp lắm. Màu chì rất đẹp, viết ra cũng đẹp nữa. Em luôn giữ chiếc bút thật cẩn thận để nó không bị hỏng. Em rất thích chiếc bút chì này và hứa với mình rằng phải thật chăm học để không phụ lòng cha mẹ ông bà và thầy cô.

Đoạn văn tả bao quát chiếc bút của em - Mẫu 2

Chiếc bút của em hiệu Thiên Long. Đó là một chiếc bút nhỏ nhắn, thân màu đỏ sậm, được làm bằng nhựa cứng. Nắp bút bằng nhôm mạ đồng bóng loáng. Đầu bút thon thon thanh tú, ngòi bút hình lá tre mềm mại vô cùng.

Đoạn văn tả bao quát chiếc bút của em - Mẫu 3

Cây bút nhỏ nhắn xinh xinh dài bằng một gang tay của em, tròn trĩnh như ngón tay trỏ của chị. Nắp bút làm bằng mạ kền vàng óng ánh. Trên nắp bút có khắc số 366. Thân bút là một ống nhựa màu đen, trơn bóng, càng về phía sau càng thon lại như búp măng non. Mở nắp ra, em thấy ngòi viết sáng loáng được gắn chung với lưỡi gà, cắm chặt vào quản bút. Ở trong thân bút là cái ruột gà làm bằng cao su mỏng và dai dùng để đựng mực. Mỗi khi lấy mực em chỉ cần bóp dẹt cái ống sắt bọc ruột gà lại, nhúng ngòi bút vào lọ mực, thả tay ra, là mực từ dưới lọ bị hút lên trên ruột gà dùng suốt cả ngày không hết. Có thể nói rằng, từ khi có chiếc bút chữ viết của em dường như đẹp hơn, mềm mại, duyên dáng hơn. Những trang viết cũng sạch sẽ sáng sủa hơn hồi viết chiếc bút lá tre.

Đoạn văn tả bao quát chiếc bút của em - Mẫu 4

Em có rất nhiều cây bút. Tuy nhiên em thích nhất là cây bút được ba tặng trong lần đi công tác vừa rồi. Cây bút của em có hình dáng nhỏ nhắn, xinh xinh dài bằng một gang tay, tròn trĩnh như ngón tay trỏ. Vỏ bút được làm bằng nhựa cứng màu xanh biếc nom nhẵn bóng. Nổi bật trên cây bút là dòng chữ màu trắng “ Bút luyện chữ đẹp“ với những hoa văn vàng và đỏ làm cho thân bút thêm đẹp. Càng về phía dưới thân bút thon dần lại như búp măng. Phần cầm bút làm bằng sắt sáng loáng vừa vặn với tay cầm. Nắp bút được mạ kền bóng loáng. Phía trên là một chiếc kẹp màu vàng óng được dùng để kẹp vào sách vở mỗi khi viết xong.

Đoạn văn tả bao quát chiếc bút của em - Mẫu 5

Chiếc bút máy của em mang nhãn hiệu "Hoa sen". Trên thân bút còn có hình hai bé thơ, tóc cài nơ và dòng chữ "Bút mài nét thanh nét đậm". Dáng hình cái bút rất xinh, thon thon, dài khoảng 13 cm. Cái nắp bút có cài bằng kim loại màu vàng nổi bật thêm màu xanh cánh trả lấp lánh. Ngòi bút hình mũi giáo màu vàng, nằm trên chiếc lưỡi gà màu đen bằng nhựa cứng. Ngòi bút và lưỡi gà cắm vào cổ bút bằng kim loại, nối liền với ruột bút là ống nhựa cứng màu đen để đựng mực.

Đoạn văn tả bao quát chiếc bút của em - Mẫu 6

Cây viết dài gần một gang tay. Thân viết tròn nhỏ bằng ngón tay út của người lớn. Toàn thân bút làm bằng nhựa tổng hợp nhẵn bóng. Phần thân viết màu xanh lá cây thon thon như một viên phấn màu. Nắp viết cùng màu xanh nhưng được gắn thêm một que cài bằng thép không rỉ dùng để cài viết vào túi áo mỗi khi viết xong. Mở nắp ra, em thấy ngòi viết sáng loáng được gắn chung vào lưỡi gà, cắm chặt vào quản bút. Ở trong thân bút là cái ruột gà làm bằng cao su mỏng nhưng rất dai dùng để đựng mực. Mỗi khi em lấy mực, chỉ cần bóp dẹt cái ruột gà rồi nhúng ngòi bút vào lọ mực, thả ruột gà ra là mực từ dưới lọ bị hút lên trên ruột gà, viết cả buổi không hết mực. Phải nói rằng, từ khi có chiếc bút Hồng Hà, nét chữ của em dường như đẹp hơn, mềm mại hơn nhiều. Bài học ở lớp em đều ghi đầy đủ, không phải mất thì giờ chấm mực như hồi viết bằng cây viết lá tre. Những trang viết cũng sạch sẽ hơn, không bị vây mực lem nhem như hồi trước nữa. Khi viết xong, em thường lấy giẻ lau nhẹ ngòi viết cho khô rồi đóng nắp viết lại, bỏ vào hộp bút cẩn thận.

Đoạn văn tả bao quát chiếc bút của em - Mẫu 7

Em có một cây bút máy rất đẹp, đó là món quà em được tặng nhân dịp sinh nhật tròn tám tuổi. Trên thân bút còn có hình hai bé thơ tóc cài nơ và dòng chữ “Bút mài nét thanh nét đậm”. Dáng hình cái bút rất xinh, thon thon dài mười ba xăng-ti-mét. Cái nắp bút có cài bằng kim loại màu vàng nổi bật thêm màu xanh da trời lấp lánh. Để trên quyển vở, chiếc bút của em trông thật nổi bật. Ngòi bút hình mũi giáo màu vàng, nằm trên chiếc lưỡi gà màu đen bằng nhựa cứng. Ngòi bút và lưỡi gà cắm vào cổ bút bằng kim loại, nối liền với ruột bút là ống nhựa cứng màu đen để đựng mực. Em cũng như các bạn trong lớp đều dùng mực tím của nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà. Từ ngày dùng bút máy, chữ viết của em có nét thanh nét đậm, mỗi ngày một đẹp. Em rất quý chiếc bút, em sẽ giữ gìn nó cẩn thận để sử dụng được lâu dài.

Đoạn văn tả bao quát chiếc bút của em - Mẫu 8

Lên lớp ba, em được dùng bút máy. Đó là chiếc bút nhãn hiệu “Hoa sim”. Bút bằng nhựa màu. Thân bút màu đỏ mận. Nắp bút màu xanh da trời, có cái cặp cài bằng kim loại óng ánh, rất xinh. Ngòi bút như lưỡi giáo sáng loáng có thể viết nét to, nét nhỏ, nét đậm, nét nhạt. Ruột bút là một ống nhựa nhỏ, dài, màu đen để đựng mực. Cô giáo Huệ hướng dẫn chúng em cách cầm bút, cách sử dụng bút máy, cách viết nét to, nét nhỏ. Sau mỗi tiết học, em lại “rửa mặt” cho bút máy. Em lấy giẻ mềm, lau nhẹ ngòi bút, rồi đóng nắp bút lại, cất vào cặp. Từ ngày được viết bút máy “Hoa sim”, chữ của em đẹp hẳn lên. Cô giáo khen, bố mẹ khen em viết chữ đẹp, viết cẩn thận. Cái bút máy sẽ cùng em giành giải cao trong kì thi “Vở sạch, chữ đẹp” toàn trường sắp tới. Em luôn tự nhắc mình như thế.

Đoạn văn tả bao quát chiếc bút của em - Mẫu 9

Món quà mà bố tặng trong ngày lên lớp 4 là một chiếc bút máy rất đẹp. Chiếc bút tròn tròn nhỏ xinh, dài bằng một gang tay của em. Nắp bút thon thon màu cam sáng. Ruột bút được làm bằng nhựa dẻo, mềm cùng chiếc lò xo giúp cho việc bơm mực hằng ngày của em được dễ dàng. Ngòi bút trơn tạo nên những nét chữ tròn đều, mềm mại. Em rất quý chiếc bút của mình, mỗi khi viết xong, em thường lấy giẻ mềm lau sạch, nắp bút lại cẩn thận rồi để trong hộp bút. Nhờ thế, chiếc bút của em luôn mới và bền. Món quà của bố thật ý nghĩa biết bao!

Đoạn văn tả bao quát chiếc bút của em - Mẫu 10

Cây bút của em là loại bút máy của trung tâm luyện chữ đẹp Hoàn Hảo. Cây bút làm bằng nhựa tốt, màu đen bóng, thon thon vừa bằng ngón tay giữa của em. Thân bút có khắc chữ “Trung tâm luyện chữ đẹp Hoàn Hảo”. Nắp bút cũng màu đen, chỉ có phần dùng cài bút là thép mạ kim nhũ vàng. Bên trong bút có ngòi bút hình lá tre ló ra khỏi quản bút khoảng một xăng-ti-mét. Em vặn vỏ ngoài thân bút ra khỏi quản bút: tiếp nối với quản bút là phần nhựa trong, có ống bơm nhựa nhỏ bằng đầu đũa, vặn nhẹ ống bơm, mực sẽ hút vào ống mực. Cây bút cần mẫn giúp em học hành. Mỗi lần ghi chép bài vở xong, em đều lau bút bằng một mảnh vải mềm rồi cất bút vào hộp ngay ngắn. Vài tuần một lần, em súc rửa bút bằng nước ấm cho bút khỏi bị nghẽn mực. Nhờ giữ gìn bút cẩn thận như thế, bút của em vẫn đẹp, xinh xắn và bền lâu.

Đoạn văn tả bao quát chiếc bút của em - Mẫu 11

Chiếc bút mực của em có vẻ ngoài vô cùng xinh xắn. Bút dài chừng một gang tay của em, thân bút to như ngón tay út, từ đầu đến đuôi đều to bằng nhau chứ không phình ra ở giữa thân như bút máy. Vỏ của bút được làm từ nhựa trong suốt, có lẫn kim tuyến ở trong. Nên khi đặt dưới ánh nắng mặt trời sẽ thấy toàn thân bút lấp la lấp lánh. Đặc điểm trong suốt của bút cũng rất tiện ở chỗ, giúp em dễ dàng biết bút của mình hết mực lúc nào để chuẩn bị ruột sẵn, thay vì phải mở bút ra để kiểm tra như các loại bút khác. Nắp bút nhỏ, chỉ dài chừng hai đốt ngón tay, vừa đủ che chở cho phần ngòi bút ở đầu. Quai bút được làm dáng cong cong như dấu ngã, giúp bút có thể nằm vững trên mặt bàn. Chiều dài và phần rỗng bên trong thân bút vừa đủ cho một chiếc ruột bút thông thường nằm gọn bên trong. Bên ngoài cùng, người ta in các hình ảnh chiếc kẹo ngọt với đủ màu sắc rất đáng yêu.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
384
  • Lượt tải: 269
  • Lượt xem: 85.400
  • Dung lượng: 187,8 KB
Sắp xếp theo