Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm »Viết đoạn văn nghị luận về lối sống nghĩa tình gồm 6 mẫu khác nhau cực hay, giúp các em học sinh có định hướng rõ ràng biết cách dùng từ ngữ để viết đoạn văn nghị luận 200 chữ hay.
Viết đoạn văn suy nghĩ về lối sống nghĩa tình được biên soạn gồm cả mẫu ngắn gọn và đầy đủ. Qua đó giúp các bạn học sinh biết cách triển khai diễn đạt mạch lạc, súc tích cho các bạn chưa biết bắt đầu viết từ đâu. Đồng thời các em học sinh sẽ bớt lo lắng, dễ dàng hoàn thành bài viết của mình. Bên cạnh đó các bạn xem thêm: đoạn văn nghị luận về tình cảm gia đình, đoạn văn nghị luận về bệnh vô cảm, đoạn văn nghị luận về áp lực trong cuộc sống.
1. Mở đoạn
Dẫn dắt vấn đề cần nghị luận: lối sống tình nghĩa
2. Thân đoạn
- Giải thích lối sống nghĩa tình đạo lý là gì? Là lối sống thuận theo lẽ phải, có trước có sau, luôn đùm bọc giúp đỡ người khác, luôn biết ơn những người từng cưu mang, giúp đỡ mình về vật chất và tinh thần.
- Ý nghĩa của lối sống nghĩa tình đạo lý:
- Bài học nhận thức và hành động
3. Kết đoạn
Nêu suy nghĩ của bản thân.
Con người Việt Nam có nhiều phẩm chất tốt đẹp. Trong đó, lối sống nghĩa tình thật đáng trân trọng. Trước hết, lối sống tình nghĩa là sống có trước sau, ghi nhớ ơn nghĩa của người khác cũng như biết giúp đỡ, chia sẻ với mọi người xung quanh. Người sống tình nghĩa sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc, thanh thản. Lối sống tình nghĩa sẽ giúp chúng ta được mọi người yêu thương, trân trọng. Dân tộc Việt Nam có truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Phong tục thờ cúng tổ tiên, hay các lễ hội được tổ chức nhằm tri ân những bậc anh hùng có công với đất nước. Trong đại dịch Covid-19 vừa diễn ra, chúng ta cùng nhau giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Khi đồng bào miền Trung đã phải đối mặt với lũ lụt. Nhà cửa, của cải đều mất trắng, thậm chí nhiều người đã phải bỏ mạng trước thiên tai khốc liệt. Lúc này, mọi người lại hướng về đồng bào miền Trung với sự sẻ chia, yêu thương sâu sắc. Sống tình nghĩa là lối sống đẹp, mỗi người cần tích cực phát huy.
Nghĩa tình là một trong những đức tính tốt của con người. Nghĩ tình là tình cảm thuỷ chung hợp với lẽ phải, với đạo lí làm người. Lối sống nghĩa tình là lối sống thủy chung, gắn bó keo sơn giữa con người với con người. Lối sống nghĩa tình thể hiện ở thái độ sống trước sau như một, yêu thương, cảm thông, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn. Người sống nghĩa tình luôn mở rộng lòng mình, đem yêu thương sưởi ấm cho những trái tim ướt lạnh trước sóng gió của cuộc đời, biết cho đi để được nhận lại: tình yêu thương, niềm tin và hy vọng. Người sống nghĩa tình cũng luôn biết ơn, biết trân trọng sự giúp đỡ của người khác… Sống có nghĩa có tình là một đạo lí truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, một tiêu chuẩn để đánh giá phẩm chất đạo đức của con người. Người sống không tình nghĩa, phản bội bè bạn, người thân, tổ quốc...không biết yêu thương, trân trọng những người giúp đỡ mình, cho mình cuộc sống tốt đẹp... sẽ bị cười chê, lên án. Lối sống nghĩa tình thể hiện ở thái độ sống trước sau như một, yêu thương, cảm thông, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn. Người sống nghĩa tình luôn mở rộng lòng mình, đem yêu thương sưởi ấm cho những trái tim ướt lạnh trước sóng gió của cuộc đời, biết cho đi để được nhận lại: tình yêu thương, niềm tin và hy vọng. Sống có nghĩa có tình là một đạo lí truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, một tiêu chuẩn để đánh giá phẩm chất đạo đức của con người. Người sống không tình nghĩa, phản bội bè bạn, người thân, tổ quốc...không biết yêu thương, trân trọng những người giúp đỡ mình, cho mình cuộc sống tốt đẹp... sẽ bị cười chê, lên án. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy mở lòng mình để yêu thương và sẻ chia với những cuộc đời, những số phận bất hạnh để họ có được sự yêu thương và vơi bớt nỗi đau trong cuộc sống. Bên cạnh đó, cũng luôn phải sống có đạo lý, nghĩa tình, thủy chung, biết ơn và trân trọng những người đã giúp đỡ mình khi khó khăn hoạn nạn.
Hành động nhân văn, lối sống ân tình, nghĩa tình, tương thân tương ái chính là những biểu hiện sinh động trong bản sắc văn hóa của đồng bào ta. Kinh tế càng phát triển, mức sống của người dân càng được nâng cao thì chiều sâu nghĩa tình càng phải được khơi dòng, vun đắp. Lối sống nghĩa tình thể hiện ở thái độ sống trước sau như một, yêu thương, cảm thông, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn… Người sống nghĩa tình luôn mở rộng lòng mình, đem yêu thương sưởi ấm cho những trái tim ướt lạnh trước sóng gió của cuộc đời, biết cho đi để được nhận lại: tình yêu thương, niềm tin và hy vọng. Người sống nghĩa tình cũng luôn biết ơn, biết trân trọng sự giúp đỡ của người khác… Lối sống nghĩa tình cũng chính là chất keo kết dính tinh thần đoàn kết trong toàn dân. Lòng biết ơn không chỉ được khắc sâu trong tâm hồn mà còn phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Con cháu hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Tục cúng lễ giỗ tết với nén hương thơm tỏa khói trên bàn thờ gia tiên. Con cái chăm học chăm làm, sống tốt đẹp làm vẻ vang cho dòng họ, biết săn sóc ông bà cha mẹ khi già yếu. Ngày 27/7 và ngôi nhà tình nghĩa là sự thể hiện lòng biết ơn của toàn dân đối với thương binh liệt sĩ. Học sinh biết tôn sư trọng đạo… Đó là hành động biết “Uống nước nhớ nguồn”. Mỗi người một việc làm tốt, mỗi cộng đồng dân cư có một phong trào tốt, nhân rộng ra, chúng ta sẽ có một trường văn hóa nghĩa tình, đoàn kết, thấm đẫm bản sắc dân tộc, kết thành sức mạnh thời đại…
Nghĩa tình là tình cảm thuỷ chung hợp với lẽ phải, với đạo lí làm người. Lối sống nghĩa tình là lối sống thủy chung, gắn bó keo sơn giữa con người với con người. Đây không chỉ là một lối sống mà từ lâu đã trở thành một đạo lí tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, một tiêu chuẩn để đánh giá phẩm chất đạo đức của con người. Lối sống nghĩa tình thể hiện ở thái độ sống trước sau như một, yêu thương, cảm thông, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn, luôn biết ơn, trân trọng sự giúp đỡ của người khác… Sống có nghĩa có tình là biết giữ lời hứa, có trước có sau và còn là sự hi sinh vì người khác. Người sống nghĩa tình, biết tôn trọng, yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ người khác, luôn được mọi người yêu quý, kính trọng và giúp đỡ. Người sống không tình nghĩa, phản bội bè bạn, người thân, tổ quốc …không biết yêu thương, trân trọng những người giúp đỡ mình, cho mình cuộc sống tốt đẹp… sẽ bị cười chê, lên án, xa lánh và khinh bỉ. Sống nghĩa tình là luôn vì lợi ích tập thể mà hành động, không tham lam, ích kỉ, cho đi nhiều hơn nhận về, cống hiến nhiều hơn là thụ hưởng. Cuộc sống có thể khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác nhưng chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn. Sự sống vốn ngắn ngủi, đừng vì lợi ích cá nhân mà tách mình ra khỏi tình yêu thương, sự chia sẻ của cộng đồng. Hãy luôn xây dựng lối sống nghĩa tình để cảm nhận được tình yêu thương trong cuộc sống này.
Việt Nam là một quốc gia đã từng trải qua nhiều cuộc kháng chiến để bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. trong những năm tháng kháng chiến ấy, một trong những phẩm chất tiêu biểu của người dân Việt Nam là lối sống tình nghĩa, có trước có sau, đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Thật vậy, phẩm chất quý báu ấy chính là một trong những điều kiện tiên quyết để con người Việt Nam có thể chiến thắng được những lực lượng xâm lăng hùng mạnh. Đầu tiên, lối sống tình nghĩa của người dân Việt Nam được thể hiện ở việc con người luôn đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Trong quân ngũ, những người lính luôn dành cho nhau những tình cảm như anh em trong nhà, kề cận sinh tử cùng nhau trong kháng chiến và yêu thương đùm bọc trong đời sống hàng ngày. Thứ hai, lối sống tình nghĩa của con người Việt Nam trong kháng chiến còn được thể hiện ở tình cảm của những người hậu phương dành cho người ra trận. Những người hậu phương luôn hy sinh thầm lặng, dành mọi tình cảm cho những người chồng, người con, người bố ra trận. Hơn nữa, trong tấm lòng sâu thẳm của họ, tình cảm họ dành cho đất nước, cho kháng chiến chính là động lực cho họ chiến đấu, phục vụ cho cách mạng. Cuối cùng, lối sống tình nghĩa của con người trong kháng chiến còn được thể hiện ở thái độ, tình cảm của họ với thiên nhiên, với những kỷ niệm trong quá khứ. Với họ, những năm tháng phục vụ trong quân ngũ chính là những tháng ngày tươi đẹp, dù bị thương nhưng cũng thực sự hào hùng. Và những kỷ niệm đó sau này trở thành một phần kí ức mà họ chẳng thể nào quên. Tóm lại, thái độ sống tình nghĩa của những con người Việt Nam trong kháng chiến chính là thứ tài sản tinh thần quý báu trong những năm tháng chiến tranh của dân tộc.
Lối sống nghĩa tình là cách sống biết quan tâm, yêu thương và giúp đỡ người khác bằng sự chân thành, thủy chung và lòng nhân hậu. Trong xã hội hiện đại, khi con người dễ bị cuốn vào guồng quay của vật chất và lợi ích cá nhân, lối sống nghĩa tình càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Người sống có nghĩa tình luôn biết đặt tình cảm lên trên toan tính, biết cảm thông và chia sẻ với người xung quanh. Họ không quay lưng khi người khác gặp khó khăn, mà sẵn sàng dang tay giúp đỡ bằng tấm lòng bao dung. Lối sống ấy không chỉ làm đẹp cho bản thân mà còn lan tỏa yêu thương, tạo nên một xã hội nhân văn, gắn kết. Ngược lại, người sống vô cảm, lạnh lùng sẽ khiến cuộc sống trở nên khô cứng, trống rỗng và cô đơn. Nghĩa tình là nền tảng đạo đức giúp con người sống tốt, sống có trách nhiệm và được mọi người yêu mến. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nuôi dưỡng lối sống nghĩa tình từ những việc làm nhỏ nhất – một lời hỏi thăm, một sự sẻ chia hay một cử chỉ giúp đỡ – để cuộc đời này luôn ấm áp và chan hòa tình người.
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: