Soạn bài Thư của ông Trái Đất gửi các bạn nhỏ (trang 118) Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức Tập 2 - Tuần 33

Soạn bài Thư của ông Trái Đất gửi các bạn nhỏ sách Tiếng Việt 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp các em chuẩn bị trước các câu hỏi phần đọc, nói và nghe, viết của trang 118, 119, 120, 121 SGK Tiếng Việt 3 tập 2.

Qua đó, cũng hiểu hơn được ý nghĩa của Bài 27: Thư của ông Trái Đất gửi các bạn nhỏ - Tuần 33, chủ đề Trái đất chúng mình để chuẩn bị thật tốt kiến thức trước khi tới lớp, cũng như bài tập về nhà. Ngoài ra, còn giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Việt lớp 3 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Chi tiết mời thầy cô và các em theo dõi trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn bài phần Đọc: Thư của ông Trái Đất gửi các bạn nhỏ

Khởi động

Theo em, bức tranh dưới đây muốn nói với chúng ta điều gì?

Ông Trái Đất

Trả lời:

Bức tranh muốn nói rằng trái đất đang bị ô nhiễm.

Trả lời câu hỏi

Câu 1: Trong thư, ông Trái Đất kể những chuyện gì đang xảy ra với mình?

Ong Trái Đất

Trả lời:

Ông Trái Đất kể những chuyện xảy ra với mình là: nơi này hạn hán, nơi kia lũ lụt, làm nhiệt độ tăng cao, núi lửa phun trào, làm môi trường ô nhiễm,...

Câu 2: Con người đã làm gì khiến ông Trái Đất rơi vào tình trạng như vậy?

Trả lời:

Con người xả rác bừa bãi, chặt cây phá rừng, lãng phí nguồn nước, săn bắn động vật hoang dã,...

Câu 3: Ông Trái Đất mong muốn điều gì?

Trả lời:

Ông Trái Đất mong mọi người hãy bảo vệ môi trường bắt đầu từ những việc nhỏ, như khóa một vòi nước không dùng đến hay tắt bớt một bóng đèn,...

Câu 4: Sắp xếp các ý dưới đây theo đúng trình tự của nội dung bức thư.

Sắp xếp các ý

Trả lời:

  • Đoạn 1: Tình trạng hiện nay của Trái Đất
  • Đoạn 2: Nguyên nhân làm Trái Đất ô nhiễm
  • Đoạn 3: Lời kêu cứu của Trái Đất

Câu 5: Em có suy nghĩ gì khi đọc bức thư của ông Trái Đất?

Trả lời:

Khi đọc bức thư của ông Trái Đất, em nhận thấy được sự nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường. Em cảm thấy con người cần có những hành động thiết thực, kịp thời để bảo vệ môi trường.

Soạn bài phần Nói và nghe: Môi trường của chúng ta

Câu 1: Dựa vào tranh, nói về nạn ô nhiễm môi trường mà em biết.

Gợi ý:

  • Đó là nạn ô nhiễm gì? (ô nhiễm đất, nước, không khí, tiếng ồn,...)
  • Vì sao xảy ra nạn ô nhiễm đó?

Ô nhiễm môi trường

Trả lời:

- Ô nhiễm môi trường đất do rác thải sinh hoạt của con người sử dụng quá nhiều chất khó phân hủy.

- Ô nhiễm môi trường nước do con người xử lí rác thải không đúng cách, vứt trực tiếp ra sông, suối..

- Ô nhiễm không khí do con người thải ra quá nhiều chất gây ô nhiễm như khói bụi các loại xe, khí thải nhà máy, xí nghiệp chưa qua xử lí...

Câu 2: Trao đổi với bạn về hậu quả của một nạn ô nhiễm môi trường mà em đã nói ở bài tập 1.

Trả lời:

Ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống, ảnh hưởng tới sức khỏe của con người, gây mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng tới các loài sinh vật,...

Soạn bài phần Viết: Em nghĩ về Trái Đất

Câu 1: Nghe – viết:

Em nghĩ về Trái Đất

Em vươn vai đứng dậy
Trái Đất đã xanh rồi
Giữa biêng biếc mây trời
Tiếng chim vui ngọt quá.

Quàng khăn xanh biển cả
Khoác áo thơm hương rừng
Trái Đất mang trên lưng
Những đứa con của đất.

Như ban mai nắng ấm
Lung linh bờ thảo nguyên
Hãy giữ được bình yên
Cho hoa thơm thơm mãi.

(Nguyễn Lãm Thắng)

Câu 2: Chọn từ phù hợp với mỗi lời giải thích dưới đây:

Chọn từ phù hợp
  • Giữ lại cho mình hoặc cho ai đó.
  • Biết rõ, rất thành thạo.
  • Cố dùng sức để lấy về được cho mình (hoặc cố gắng để đạt cho được).

Trả lời:

  • Giữ lại cho mình hoặc cho ai đó: dành
  • Biết rõ, rất thành thạo: rành
  • Cố dùng sức để lấy về được cho mình (hoặc cố gắng để đạt cho được): giành

Câu 3: Làm bài tập a hoặc b.

a. Chọn r, d hoặc gi thay cho ô vuông.

  • Rừng _à có nhiều loài thực vật quý hiếm.
  • _ải Ngân Hà sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.
  • Suối chảy róc _ách đêm ngày.
  • Sương _ăng mờ trên đỉnh núi.

b. Chọn dấu hỏi hoặc dấu ngã cho chữ in đậm.

Thao nguyên là một vùng đất rộng lớn, được phu kín bơi lớp cỏ xanh mượt. Nhiều loài động vật là cư dân của nơi đây như: chim se, chuột, tho, hươu cao ,... Nếu bạn muốn đi da ngoại thì đồng cỏ là một lựa chọn tuyệt vời. Còn gì vui bằng khi được chạy nhay trên tham cỏ xanh như ngọc.

(Theo Từ điển bách khoa toàn thư đầu tiên của tôi)

Chọn dấu hỏi hoặc dấu ngã

Trả lời:

a. Điền r, d hoặc gi như sau:

  • Rừng già có nhiều loài thực vật quý hiếm.
  • Dải Ngân Hà sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.
  • Suối chảy róc rách đêm ngày.
  • Sương giăng mờ trên đỉnh núi.

b. Thảo nguyên là một vùng đất rộng lớn, được phủ kín bởi lớp cỏ xanh mượt. Nhiều loài động vật là cư dân của nơi đây như: chim sẻ, chuột, thỏ, hươu cao cổ,... Nếu bạn muốn đi ngoại thì đồng cỏ là một lựa chọn tuyệt vời. Còn gì vui bằng khi được chạy nhảy trên thảm cỏ xanh như ngọc.

(Theo Từ điển bách khoa toàn thư đầu tiên của tôi)

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 10
  • Lượt xem: 157
  • Dung lượng: 339,5 KB
Sắp xếp theo