Cách chơi chế độ zombie trong PUBG Mobile

Cuối cùng thì sau bao ngày chờ đợi, hôm nay chế độ zombie của game bắn súng PUBG Mobile đã chính thức ra mắt người chơi toàn thế giới với tên gọi PUBG Mobile - "Survive till Dawn".

Thay vì mở cửa theo những khung giờ nhất định, hiện tại, Event Mode này đang cho phép game thủ game sinh tồn này vào chơi thoải mái để có được những trải nghiệm ban đầu với chế độ chơi mới lạ và độc đáo này.

PUBG Mobile cho Android PUBG Mobile cho iOS

Hướng dẫn chơi chế độ zombie trong PUBG Mobile

Bài viết này được thực hiện trên giả lập Tencent Gaming Buddy, với phiên bản cho điện thoại, các bạn cũng làm tương tự.

Bước 1: Các bạn đăng nhập vào tài khoản chơi PUBG Mobile của mình như bình thường. Từ giao diện chính, bạn chạm hoặc click vào biểu tượng của Select Mode.

Giao diện chính của PUBG Mobile 0.11

Bước 2: Khác với các phiên bản trước đó, tại phần Mode đã xuất hiện thêm mục mới Event Mode. Chọn tiếp vào đây để vào chọn chơi chế độ zombie "Survive till Dawn".

CHÚ Ý:

  • Chỉ khi mục này có dấu tick màu vàng trên góc mới được tính là đã kích hoạt.
  • Chọn xong, bạn nhấn vào OK để tiếp tục.

Chọn mục Event Mode

Bước 3: Quay trở lại giao diện chính của game, bạn sẽ thấy mục Select Mode đã thay đổi, chọn vào Start để bắt đầu ghép đội và vào chơi thôi.

Chọn Start để vào chơi chế độ zombie của PUBG Mobile

Một số điều cần biết khi chơi chế độ zombie trong PUBG Mobile:

  • Sẽ chỉ có 60 người thay vì 100 người như trước đây trong chế độ chơi này.
  • Số lượng, tốc độ di chuyển và sự khát máu của zombie ban ngày và ban đêm tỷ lệ nghịch với nhau (ban ngày hầu như không thấy có).
  • Trong chế độ này, trời sẽ chuyển tối rất nhanh, người chơi chỉ có một khoảng thời gian ngắn để loot đồ.
  • Vật phẩm và vũ khí trong chế độ này khá ít và cũng phải là những vũ khí quá mạnh mẽ.
  • "Troll" nhẹ từ hãng, khi chơi chế độ này, chúng ta sẽ nhặt được các khẩu sniper quý hiếm mà khi chơi chế độ thường, tìm đỏ mắt cũng không thấy.
  • Trước khi zombie xuất hiện sẽ có một thông báo trên màn hình. Nếu xem trên bản đồ, chúng ta cũng sẽ thấy điểm đánh dấu đặc biệt.
  • Vòng bo cuối sẽ không có zombie mà chỉ có những người chơi còn lại tự chiến đấu với nhau.
  • Xuất hiện một số vật phẩm đặc biệt (lựu đạn zombie), lượng đạn cho súng trường cũng nhiều hơn thông thường.
  • Súng phun lửa có thể tiêu diệt zombie, nhưng sẽ không được tính như khi sử dụng các loại súng thông thường.
  • Balo level 3 có thể chứa nhiều đồ hơn gấp 3 lần bình thường.
  • Các phương tiện di chuyển và xăng bị cắt giảm tương đối nhiều.
  • Có thể sử dụng xe đâm vào các zombie thường, nhưng nó vô tác dụng với boss, thậm chí xe còn bị hỏng.
  • Các zombie xuất hiện ban ngày dễ tiệu diệt và có tốc độ chậm hơn ban đêm.
  • Chế độ này chỉ có tại map Erangel và bạn cũng phải có một team 4 người để có thể tham gia.
  • Các zom-boss huyền thoại trong Resident Evil 2 như G-Virus và Tyrant sẽ chỉ xuất hiện ở một vài vị trí ngẫu nhiên trên bản đồ.
  • Súng 6 nòng và súng phun lửa có thể nhận được khi bạn hạ gục boss.
  • Nếu bị boss đánh trúng, chỉ một 'hit" bạn cũng sẽ mất 1/4 máu.
  • Hạ con boss cầm rìu là cách vừa đơn giản vừa nhận được đồ như các boss khác vì nó ít máu hơn.
  • Cách duy nhất để có thêm vật phẩm (đặc biệt là đạn và máu) là phải hạ được xác sống.
  • Mỗi zombie bị hạ sẽ để lại một vật phẩm bất kỳ.
  • Càng tiêu diệt được nhiều zombie hoặc hạ được zombie càng khủng, vật phẩm bạn nhận được cũng càng khủng, càng nhiều.
  • Các zombie trong chế độ này khá đa dạng về hình dáng, kích thước và cả sức tấn công lẫn tốc độ. Tốt nhất nếu đụng độ, hãy tận dụng các phương tiện di chuyển hoặc chia nhóm tấn công từ nhiều hướng. Bởi nếu đã bị đuổi, chắc chắn bạn không thể thoát được vì tốc độ của zombie là quá nhanh.

Lời khuyên khi chơi mode Survive Till Dawn:

  • Bắn vào đầu là cách nhanh nhất và tốt nhất để tiêu diệt bất cứ zombie nào.
  • Không dễ để tìm được đạn cho súng 6 nòng, chưa kể nó còn khá nặng, ảnh hưởng tới di chuyển, nên hãy cân nhắc khi sử dụng.
  • Sử dụng lựu đạn zombie để thu hút chúng lại một chỗ, vừa dễ tiêu diệt lại có thể câu giờ để bạn và đồng đội hồi máu, thay đạn.
  • Balo đã được nâng cấp, nên bạn có thể chứa tới hơn 1000 viên đạn, đừng sợ chật chỗ.
  • Tìm cách tới khu nhà ma RPD và cố gắng tiêu diệt boss cầm rìu. Nó là boss yếu nhất nhưng đồ rơi ra thì không khác gì các boss còn lại.
  • Hãy sử dụng dao găm (Combat Knife) bất cứ khi nào có thể, bởi không thể biết bạn sẽ hết đạn lúc nào.
  • Cố gắng bắn thật chính xác để tiết kiệm đạn, vì bạn chỉ thực sự an toàn khi trời sáng mà thôi.
  • Trong số các zombie xuất hiện có một loài phun ra axit, có thể tấn công chúng ta từ khoảng cách khá xa, hãy chú ý.
  • Đừng coi thường các zombie cầm khiên, nhìn có vẻ ục ịch, nhưng thực chất chúng có tốc độ khá nhanh, thậm chí ngang với chúng ta khi chạy bằng SHIFT.
  • Nên để súng ở chế độ Burst để bắn hiệu quả và tiết kiệm đạn nhất. Riêng với tên xác sống khổng lồ, cầm dao chạy lung tung thì có thể "sấy" thoải mái.
  • Khi ban ngày, cố gắng loot thật nhiều đồ, ưu tiên cho đạn, hồi máu và giáp.
  • Bỏ qua những khẩu sniper vô dụng bởi khi đang chiến đấu với zombie, bạn sẽ cần tới số lượng hơn.
  • Đừng quên, ngoài zombie, bạn còn 2 đối thủ khác là những người chơi còn lại và vòng bo. Nếu quá "chăm chỉ" trong việc giết chúng lấy thành tích, bạn cũng sẽ dễ dàng bị hạ bởi đối phương.
  • Khi đêm xuống, cố gắng tìm một ngôi nhà hoặc một nơi thật cao để trèo lên đó, bạn sẽ giảm được tối đa việc tấn công từ nhiều phía, lại có thể dễ dàng tấn công lại.

Một số hình ảnh về Event này:

Mở bản đồ để xem các "điểm nóng" hiện có. Và cũng đừng quên vòng bo vẫn luôn thu lại.

Các điểm nóng trên bản đồ

Bạn sẽ nhận được thông báo khi có zombie chuẩn bị xuất hiện.

Thông báo có zombie chuẩn bị xuất hiện

Nếu chỉ có một mình, hãy chạy thật nhanh! Đừng dại dột ở lại "chơi" với các zombie cầm khiên hoặc quá đông zombie quanh bạn.

Các zombie cầm khiên

Thử xem thành tích của mình sau mỗi lần chơi.

Thành tích của người chơi

Video hướng dẫn chơi chế độ zombie của PUBG Mobile:

  • 6.768 lượt xem
Cập nhật: 26/03/2019
Xem thêm: PUBG Mobile
Sắp xếp theo