Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm »Download.vn sẽ cung cấp tài liệu Bài văn mẫu lớp 6: Thuyết minh về buổi lễ chào cờ ở trường em.
Các bạn học sinh lớp 6 có thể tham khảo để có thêm ý tưởng cho bài viết của mình. Nội dung chi tiết được đăng tải ngay sau đây.
1. Mở bài
Giới thiệu về buổi lễ chào cờ.
2. Thân bài
a. Thời gian, địa điểm diễn ra buổi lễ chào cờ:
- Thời gian:
- Địa điểm: Khu vực sân trường
b. Diễn biến của buổi lễ chào cờ
- Chuẩn bị:
- Liên đội trưởng sẽ hô hiệu lệnh, đội nghi thức đánh trống:
- Ý nghĩa của buổi lễ chào cờ: Một nghi lễ thiêng liêng, quan trọng thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước, với nhân dân.
3. Kết bài
Khẳng định lại giá trị của buổi lễ chào cờ.
Chào cờ là một nghi thức vô cùng trang nghiêm đối với mỗi người dân Việt Nam nói chung, với học sinh nói riêng.
Lễ chào cờ sẽ được diễn ra vào tiết đầu tiên của buổi sáng thứ hai. Ngoài ra, lễ chào cờ còn được thực hiện trong các buổi khai giảng, bế giảng, lễ mít tinh,.. Buổi lễ thường được diễn ra ở khu vực sân trường, rộng rãi và trang nghiêm. Thầy cô và học sinh trong trường đều phải tham gia.
Trước đó, mỗi lớp sẽ phải cử một số thành viên xếp ghế dưới sân trường. Cán bộ lớp có nhiệm vụ lấy cờ và bảng tên lớp. Khi tiếng trống báo hiệu vang lên, học sinh sẽ xuống sân trường, xếp thành hàng ngay ngắn.
Đội nghi lễ gồm đội cờ và đội trống vào vị trí sẵn sàng trên khu vực sân khấu. Đầu tiên, liên đội trưởng sẽ hô: “Kính mời các thầy cô và toàn thể học sinh đứng dậy làm lễ chào cờ”. Các thầy cô và học sinh toàn trường sẽ đứng dậy trong tư thế nghiêm trang và giữ trật tự. Sau đó, liên đội trưởng sẽ hô to “Chào cờ! Chào!”. Toàn bộ học sinh tiến hành chào cờ theo nghi thức quy định. Đội nghi thức sẽ đánh trống.
Phần tiếp theo của nghi thức chào cờ là “Quốc ca” và “Đội ca”. Mọi người cần hát đúng lời, to rõ. Sau khi câu hát cuối cùng được vang lên, liên đội trưởng hô to khẩu hiệu: “Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng”. Học sinh toàn trường cùng hô theo: “Sẵn sàng”. Nghi thức chào cờ sẽ kết thúc.
Chào cờ thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc và trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước, với nhân dân.
Lễ chào cờ mang ý nghĩa thiêng liêng và trang trọng. Ở các trường học, lễ chào cờ đã trở thành một nghi thức không thể thiếu.
Mỗi tuần, lễ chào cờ sẽ được diễn ra vào tiết đầu tiên của buổi sáng thứ hai. Ngoài ra, lễ chào cờ còn được thực hiện trong các buổi khai giảng, bế giảng, lễ mít tinh. Toàn bộ thầy cô và học sinh trong trường đều phải tham gia lễ chào cờ. Buổi lễ thường được diễn ra ở dưới sân trường.
Trước giờ chào cờ, các lớp sẽ phân công một số bạn xuống xếp ghế dưới sân trường. Cán bộ lớp có nhiệm vụ lấy cờ và bảng tên lớp. Khi tiếng trống báo hiệu vang lên, học sinh sẽ xuống sân trường, xếp thành hàng ngay ngắn. Đội nghi lễ gồm đội cờ và đội trống vào vị trí sẵn sàng.
Đầu tiên, liên đội trưởng sẽ hô: “Kính mời các thầy cô và toàn thể học sinh đứng dậy làm lễ chào cờ”. Các thầy cô và học sinh toàn trường sẽ đứng dậy trong tư thế nghiêm trang và giữ trật tự. Sau đó, liên đội trưởng sẽ hô to “Chào cờ! Chào!”. Toàn bộ học sinh tiến hành chào cờ theo nghi thức quy định. Đội nghi thức sẽ đánh trống.
Tiếp đế là phần hát “Quốc ca” và “Đội ca”.Học sinh cần hát to và rõ ràng. Sau khi câu hát cuối cùng được vang lên, liên đội trưởng hô to khẩu hiệu: “Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng”. Học sinh toàn trường cùng hô theo: “Sẵn sàng”. Nghi thức chào cờ sẽ kết thúc.
Chào cờ là một nghi lễ thiêng liêng, quan trọng thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước, với nhân dân.
Ở trường học, buổi lễ chào cờ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nghi thức này được diễn ra đầy trang trọng, thiêng liêng.
Lễ chào cờ sẽ được diễn ra vào tiết đầu tiên của buổi sáng thứ hai. Ngoài ra, lễ chào cờ cũng được thực hiện trong các buổi khai giảng, bế giảng, lễ mít tinh. Thầy cô và học sinh trong trường đều phải tham gia lễ chào cờ. Buổi lễ diễn ra ở dưới sân trường với không khí nghiêm trang.
Trước đó, học sinh sẽ cần xuống sân trường để sắp xếp bàn ghế. Cán bộ lớp có nhiệm vụ lấy cờ và bảng tên lớp. Khi tiếng trống báo hiệu vang lên, học sinh sẽ xuống sân trường, xếp thành hàng ngay ngắn. Đội nghi lễ gồm đội cờ và đội trống vào vị trí sẵn sàng.
Bạn liên đội trưởng là người phụ trách chỉ huy đội chào cờ. Đầu tiên, liên đội trưởng sẽ hô: “Kính mời các thầy cô và toàn thể học sinh đứng dậy làm lễ chào cờ”. Các thầy cô và học sinh toàn trường sẽ đứng dậy trong tư thế nghiêm trang và giữ trật tự. Sau đó, liên đội trưởng sẽ hô to “Chào cờ! Chào!”. Toàn bộ học sinh tiến hành chào cờ theo nghi thức quy định. Đội nghi thức sẽ đánh trống.
Tiếp đế là phần hát “Quốc ca” và “Đội ca”. Liên đội trưởng sẽ hô: “Quốc ca” hoặc “Đội ca”. Sau đó, thầy cô và học sinh cần hát to và rõ ràng. Quốc ca sẽ được hát trước rồi mới đến Đội ca. Sau khi câu hát cuối cùng được vang lên, liên đội trưởng hô to khẩu hiệu: “Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng”. Học sinh toàn trường cùng hô theo: “Sẵn sàng”. Nghi thức chào cờ sẽ kết thúc.
Buổi lễ chào cờ là một nghi lễ thiêng liêng, quan trọng trong các trường học. Chính vì vậy, học sinh cần có ý thức khi tham gia.
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: