Đấu Trường Chân Lý: Chi tiết về Lưỡi kiếm tử thần

Khi vừa ra mắt Kiếm tử thần trong Đấu Trường Chân Lý dường như bị ngó lơ, tuy nhiên ở phiên bản 10.10 trở đi Kiếm tử thần đang dần trở nên quan trọng và trở thành vũ khí rất đáng gờm.

Tải game Liên Minh Huyền Thoại

Tần suất sử dụng Kiếm tử thần trong game cờ nhân phẩm tăng lên một cách đột biến, hầu như mọi tướng chủ lực vật lý như: Jinx, Xayah, Lucian, vv đều dùng và trở thành những quái vật clear team vô cùng mạnh mẽ. Việc Kiếm tử thần dần trở nên quan trọng là do đội hình Candyland và các unit tiên phong dần biến mất thì các game thủ sẽ cần đến vũ khí có sát thương lớn để kết thúc round.

Lưỡi kiếm tử thần trong Đấu Trường Chân Lý
Lưỡi kiếm tử thần trong Đấu Trường Chân Lý

Kiếm tử thần là gì? Tác dụng của Lưỡi kiếm tử thần

Lưỡi kiếm tử thần là trang bị được hợp thành từ 2 Kiếm B.F, mỗi cây tăng 15 sát thương vật lý. Mỗi khi chủ sở hữu tham gia hạ gục mục tiêu thì đơn vị sẽ +1 tăng 30 sát thương vật lý và tồn tại khi cuộc chiến kết thúc.

Gươm Tử Thần thích hợp với tướng nào?

  • Vị trí số 1 thuộc về Jinx, với khả năng của Pháo thủ cô nàng này sẽ bắn hạ mục tiêu, thậm chí cả team đối thủ.
  • Jhin: Sát thương từ kiếm tử thần càng cao, sát thương theo % của cú bắn thứ 4 của Jhin sẽ càng lớn.
  • Shaco: Cần có Giáp thiên thần đi kèm.
  • Tiếp theo là Xayah với tốc độ kinh hoàng sẽ hạ đối thủ nhanh chóng.
  • Lucian cũng là lựa chọn tốt vì đây là unit tốt để cầm đồ hộ Jinx.

Nhìn chung Kiếm Tử Thần là trang bị được hưởng lợi nhiều nhất từ những biến động trong meta của Đấu Trường Chân Lý. Khi người cần vũ khí có sát thương lớn thì Kiếm tử thần sẽ là ưu tiên hàng đầu.

  • 5.654 lượt xem
👨 Lê Huyền Trang Cập nhật: 09/06/2020
Xem thêm: Đấu Trường Chân Lý ĐTCL
Sắp xếp theo