Đạo đức lớp 4 Bài 10: Em nuôi dưỡng quan hệ bạn bè Giải Đạo đức lớp 4 Cánh diều trang 47, 48, 49, 50, 51, 52

Giải Đạo đức 4 Bài 10: Em nuôi dưỡng quan hệ bạn bè giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, biết cách trả lời toàn bộ câu hỏi trong sách giáo khoa Đạo đức 4 Cánh diều trang 47, 48, 49, 50, 51, 52.

Với lời giải trình bày rõ ràng, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài. Đồng thời, cũng giúp thầy cô thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh ôn tập Bài 10 Chủ đề: Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Luyện tập Đạo đức 4 Cánh diều Bài 10

Luyện tập 1

Bày tỏ ý kiến

a. Người bạn tốt là người ủng hộ mình mọi lúc, mọi nơi.

b. Tình bạn đẹp giúp chúng ta thêm vui vẻ và ngày càng hoàn thiện bản thân.

c. Chỉ cần xây dựng tình bạn ở trường học.

d. Chỉ làm bạn với những người có cùng hoàn cảnh.

e. Bạn bè phải giúp nhau cùng tiến bộ về mọi mặt.

Trả lời:

a. Không đồng tình vì: người bạn tốt sẽ chỉ ủng hộ mình với những việc làm đúng. Còn nếu mình làm sai thì bạn phải nhắc nhở, chỉ bảo.

b. Đồng tình

c. Không đồng tình vì ta cần phải xây dựng tình bạn ở mọi nơi.

d. Không đồng tình vì tình bạn đẹp không phân biệt hoàn cảnh với nhau.

e. Đồng tình

Luyện tập 2

Xử lí tình huống:

Tình huống 1: Trên đường đi học, Vinh và Thông thấy bạn Tuấn học cùng lớp đang bị hai bạn khác bắt nạt. Vinh muốn giúp Tuấn nhưng chưa biết làm cách nào. Thông liền ngăn Vinh vì sợ rắc rối.

Câu hỏi 1: 

a. Em đồng ý với suy nghĩ của Vinh hay Thông? Vì sao?

b. Nếu gặp trường hợp trên, em sẽ làm gì?

Trả lời:

a. Em đồng ý với suy nghĩ của Vinh. Vì hành động bạn nạt bạn của các bạn kia là sai trái, cần được ngăn chặn.

b. Nếu gặp trường hợp trên, em sẽ: ngăn hai bạn kia bắt nạt Tuấn. nếu không được, em sẽ gọi người lớn đến giúp đỡ rồi hôm sau trình báo lại với giáo viên.

Tình huống 2: Hằng và Nhung là đôi bạn thân. Tuần trước, trong giờ kiểm tra Toán, Nhung không cho Hằng chép bài và yêu cầu bạn phải suy nghĩ tự làm. Từ đó, Hằng giận và không chơi với Nhung nữa vì cho rằng Nhung là người bạn không tốt.

Câu hỏi 2:

a. Em có đồng ý với suy nghĩ của Hằng không? Vì sao?

b. Nếu là Nhung, em sẽ làm gì?

Trả lời:

a. Em không đồng ý với suy nghĩ của Hằng không. Vì mỗi người cần phải có ý thức tự giác học tập. hành động chép bài của bạn là sai trái, không tốt.

b. Nếu là Nhung, em sẽ giải thích cho bạn hiểu để bạn tự làm.

Tình huống 3: Tuấn và Giang là đôi bạn thân cùng xóm. Từ ngày mẹ mất, gia đình Tuấn lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Tuấn cảm thấy tự tỉ và luôn tránh mặt Giang.

Câu hỏi 3: Nếu là Giang em sẽ làm gì?

Trả lời:

Nếu là Giang em sẽ: chủ động đến nhà chơi với Tuấn,cùng trò chuyện với bạn ấy nhiều hơn.

Luyện tập 3

Ứng xử của em.

Chọn cách ứng xử phù hợp với tình huống và giải thích lí do.

Luyện tập 3

Trả lời:

Chọn:

A-5: Khi bạn gặp khó khăn, mình cần phải động viên, giúp đỡ để bạn có thể vượt qua.

B- 4: Khi mắc khuyết điểm, đôi khi là bạn không nhận ra. mình cần phải chỉ ra để bạn hiểu và sau đó góp ý để bạn sửa sai.

C- 2: Khi bạn có chuyện vui, mình cần chúc mừng bạn.

D- 6: Khi bạn có chuyện buồn, bạn rất cần được an ủi, khích lệ.

E- 1: bạn giận mình vì hiểu lầm mình nên mình cần phải giải thích cho bạn biết để bạn không còn hiểu lầm mình nữa.

G- 3: bạn bị bắt nạt, không thể tự mình chống lại cái xấu, mình cần bênh vực bạn, đẩy lùi cái xấu.

Giải Vận dụng Đạo đức 4 Cánh diều Bài 10

Vận dụng 1

Hãy liệt kê một số việc làm tốt và chưa tốt của em khi đối xử với bạn bè trong lớp học.

Trả lời:

Một số việc làm tốt và chưa tốt của em khi đối xử với bạn bè trong lớp học:

- Việc làm tốt:

+ Khi thấy bạn bị ngã, em đã đỡ bạn dậy.

+ Khi thấy cây viết của bạn bị hết mực, em đã cho bạn mượn cây viết khác của em.

- Việc làm chưa tốt:

+ Em và Lan là bạn thân của nhau. Nhưng hôm đó, Lan cứ tránh mặt em và không nói chuyện với em. Em đã giận bạn mà không tìm hiểu lí do.

Vận dụng 2

Hãy chia sẻ về một tình bạn đẹp của em. Em đã làm gì để duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp của mình?

Trả lời:

Chia sẻ về một tình bạn đẹp của em: Em và Hoa chơi với nhau từ năm lớp 1, đến năm lớp 3, gia đình bạn ấy chuyển lên thành phố khác để sinh sống. Chúng em vần thường xuyên giữ liên lạc với nhau bằng cách gọi điện, viết thư kể cho nhau nhau nghe về cuộc sống của mình.

Vận dụng 3

Em hãy chọn những bông hoa đẹp để tạo thành bình hoa Tình bạn.

Bình hoa Tình bạn

Trả lời:

Chọn những bông hoa đẹp để tạo thành bình hoa Tình bạn: Chân thành, Quan tâm, Chia sẻ, Vị tha, Giúp đỡ, Tôn trọng, Tin cậy.

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 03
  • Lượt xem: 65
  • Dung lượng: 203 KB
Sắp xếp theo