Zalo 5.0.1 trên iOS có gì mới?

Nhắc tới các ứng dụng nhắn tin và gọi điện thoại miễn phí, cái tên đầu tiên người ta nhắc tới chính là Zalo - một OTT của người Việt. Sau đó là hàng loạt những cái tên đình đám khác như Viber, Line, Whatsapp, hay một số ứng dụng nhắn tin của các nhà mạng viễn thông trong nước cũng mới được ra mắt thời gian qua như Viettalk (Vina), Mocha (Viettel) và Halo (Mobile).

Đánh bật hàng loạt các đại gia nước ngoài, Zalo lên ngôi thống trị tại thị trường ứng dụng nhắn tin miễn phí Việt Nam và đã luôn có những thay đổi, nâng cấp khiến người dùng ngày càng hài lòng và gắn bó hơn. Đáng kể nhất, chính là sự thay đổi khá nhiều ở phiên bản Zalo 5.0.1 lần này.

Tải Zalo miễn phí cho máy tính

Tải Zalo cho iPhone, iPad

Tải Zalo cho Android

Những thay đổi mới ở Zalo phiên bản 5.0.1 trên iOS

Tải Zalo cho Windows Phone

Tải Zalo cho Symbian

Không có nhiều sự khác biệt về các tính năng, nhưng giao diện mới của Zalo phiên bản 5.0.1 đã mang lại cho người dùng cảm giác về sự chuyên nghiệp hơn, tiện dụng và thoái mái hơn khi sử dụng ứng dụng nhắn tin miễn phí số một Việt Nam này.

Đầu tiên, ngay sau khi truy cập, chúng ta có thể thấy giao diện ban đầu của Zalo cũng đã có khá nhiều thay đổi. Việc tạo nhóm, hoặc chọn người để nói chuyện có thể thực hiện ngay từ đây. Nhấp vào Bắt đầu trò chuyện, sau đó chọn người cần đối thoại bằng cách tick vào ô tròn trước tên của mỗi người trong Danh bạ.

Giao diện chính Chọn người

Nếu muốn tạo nhóm chat, một group, chỉ cần tick vào những người bạn muốn mời tham gia rồi nhấp vào biểu tượng mũi tên bên trên, tay phải màn hình, chọn biểu tượng ba dấu gạch ngang.

Tạo nhóm Biểu tượng ba dấu gạch ngang

Có khá nhiều tùy chọn cho chúng ta sử dụng với từng nhóm trò chuyện này. Ngoài ra, tại giao diện đầu tiên, có thể thấy thêm sự xuất hiện mới của Pages và Nhóm. Chọn thẻ Nhóm, rời khỏi nhóm đã lập, hoặc có tên mình bằng cách vuốt từ phải sang trái, khi có nút Rời nhóm (màu đỏ) hiện ra thì nhấp vào đó.

Tùy chọn nhóm Rời nhóm

Với những phiên bản cũ trước đây, tại giao diện trò chuyện, chỉ cần chạm vào tên người đó là có thể vào được trang chủ của họ, tuy nhiên, nhờ việc Zalo đã cải tiến, giờ đây, thao tác đó sẽ làm hiện ra một cửa sổ nhỏ bên dưới với vài lựa chọn để bạn sử dụng cùng người đang nói chuyện.

Giao diện chat

Lựa chọn "Sử dụng loa ngoài" hoặc không để nghe tin nhắn thoại

Một điểm mà theo cá nhân người viết là tốt và khiến người dùng Zalo thích thú nhất, đó chính là việc thay đổi, nâng cấp giao diện chat. Chỉ bằng một cú chạm nhẹ vào biểu tượng dấu cộng trong khung nhập ký tự, chúng ta có thể thực hiện việc chụp - gửi ảnh, quay - gửi các video có sẵn trong máy hay thậm chí là chỉnh sửa chúng trước khi gửi cho người khác một cách dễ dàng.

Biểu tượng dấu cộng Camera

VÍ DỤ:

  • Chạm vào một bức ảnh để hiển thị, chúng ta có các lựa chọn sau:
  • Biểu tượng HD: Gửi ảnh với chất lượng tốt nhất.
  • Biểu tượng chiếc gậy hình ông sao: Chỉnh sửa ảnh.
  • Biểu tượng dấu x: Hủy ảnh đang chỉnh sửa.
  • Biểu tượng chữ v: Xác nhận, đánh dấu bức ảnh trước khi gửi.

Xem ảnh

Ngoài ra, có một số biểu tượng khác trong mục này mà Zalo đã bổ sung thêm, như:

  • Biểu tượng quay video: Quay và gửi nhanh video đang có trong máy.
  • Biểu tượng Vị trí - Locations: Hiển thị vị trí hiện tại của người dùng cùng (Zalo cũng tự động thêm những vị trí khác quanh vị trí của bạn để tiện cho việc sử dụng).
  • Biểu tượng bút lông: Tạo những tấm ảnh với chữ viết tay.
  • Biểu tượng ba dấu chấm: Tùy chọn Thêm.

Vị tri

Giao diện của Vị trí và Thêm trong Zalo 5.0.1

Nếu quay trở lại giao diện chính của Zalo, trong mục Nhật Ký, có thể thấy biểu tượng xem nhật ký chung được thay đổi thành hình quả chuông khá lạ mắt.

Xem toàn bộ nhật ký Danh bạ

Một điểm nữa mà Zalo có những thay đổi khiến người dùng không thể hài lòng hơn, đó là việc dồn tất cả chỉnh sửa vào trong phần cài đặt được hiển thị bằng biểu tượng bánh răng cưa trong mục "Thêm" (dấu ba chấm). Khiến việc thao tác trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.

Biểu tượng cài đặt

Hầu như tất cả các tùy chọn đều được tập trung tại đây

Bạn có bao giờ nghĩ sẽ thử sử dụng Zalo với giao diện hoàn toàn bằng tiếng Anh chưa? Nếu nghĩ lạc quan hơn, đây có thể là tín hiệu đầu tiên cho việc Zalo thực hiện những bước đầu tiên ra Thế giới.

Ngôn ngữ Chọn ngôn ngữ

Trong phần Cài đặt, lần đầu tiên Zalo bổ sung "Hướng dẫn sử dụng" chi tiết cho sản phẩm của mình, tuy không quá khó để có thể sử dụng, tuy nhiên, đây cũng là tín hiệu nữa cho thấy việc Zalo đang thực sự nghiêm túc trong việc phát triển, chuyển hướng sang các thị trường khác ngoài Việt Nam.

Thông tin

Với những thay đổi, cải tiến như hiện nay, có thể nói Zalo gần như đã hoàn hảo và khó có thể tìm được điểm gì khiến người dùng cảm thấy khó chịu hay không hài lòng.

Một lần nữa, Zalo cho thấy vị trí số một của mình không hoàn toàn là cái danh hão. Và nếu bạn còn đang lưỡng lự trong việc lựa chọn cho mình một ứng dụng nhắn tin, gọi điện thoại miễn phí thì bài viết này chính là câu trả lời!

Chúc các bạn thực hiện thành công!

  • 4.679 lượt xem
Cập nhật: 23/11/2015
Xem thêm: Zalo
Sắp xếp theo