Viết bài giới thiệu một sản phẩm thân thiện với môi trường Giải GDKT&PL lớp 10 Bài 1 Chân trời sáng tạo

Viết bài giới thiệu một sản phẩm thân thiện với môi trường là một trong những câu hỏi rất hay nằm trong chương trình GDKT&PL lớp 10 Bài 1 Chân trời sáng tạo.

Giới thiệu một sản phẩm thân thiện với môi trường mang đến câu trả lời hay, chính xác nhất. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý tham khảo, trau dồi kiến thức để nhanh chóng giới thiệu thiệu những sản phẩm thân thiện với môi trường cho mọi người cùng biết. Đồng thời biết cách trả lời câu hỏi Vận dụng 2 trang 11.

Dàn ý Giới thiệu một sản phẩm thân thiện với môi trường

A. Mở bài: Giới thiệu sản phẩm thân thiện với môi trường (túi giấy, túi vải)

B. Thân bài: Mô tả chi tiết về chất liệu, hình dáng, công dụng của sản phẩm và triển vọng phát triển.

- Chất liệu: được sản xuất từ các vật liệu thân thiện với môi trường như giấy, vải,...

- Hình dáng: phong phú, đa dạng, phù hợp với những mục đích sử dụng khác nhau.

- Công dụng: Có thể sử dụng để đựng quà, đựng đồ đạc, sách vở, thức ăn,... Túi vải có thể sử dụng được nhiều lần, vừa tiện dụng, vừa tiết kiệm chi phí.

+ Triển vọng phát triển:

=> giảm thiểu rác thải nhựa đang trở thành một vấn đề cấp bách đối với toàn thế giới, chính vì vậy, việc thay thế nhựa bằng những vật liệu thân thiện với môi trường là vô cùng cần thiết và cần được lưu ý trong thói quen tiêu dùng của người dân hiện nay.

=> Các loại túi vải, túi giấy có rất nhiều mẫu mã, kiểu dáng để lựa chọn. Thiết kế của các mẫu túi này cũng rất hiện đại, bắt mắt, có thể mang đi chơi, đi học, đi làm.

C. Kết bài: Khẳng định ý nghĩa, lợi ích của việc sử dụng túi vải, túi giấy.

Giới thiệu một sản phẩm thân thiện với môi trường

Hiện nay, ô nhiễm môi trường là vấn đề nghiêm trọng vô cùng và luôn là mối quan tâm hàng đầu của con người. Chính vì vậy mà các sản phẩm thân thiện với môi trường đã ra đời. Đặc biệt ta rất dễ dàng bắt gặp nhưng siêu thị, cửa hàng đã sử dụng túi giấy và các loại túi thân thiện với môi trường thay túi nilong.

Nguồn gốc của phát minh sử dụng túi giấy thay vì túi nilong không được nói đến với nguồn gốc rõ ràng mà đơn giản là sự xuất phát từ ý thức của con người trong cuộc sống hiện đại. Chúng ta nhận ra tác hại xấu của túi nilong nên việc tận dụng sản phẩm từ giấy được mọi người sử dụng ở các siêu thị ngày một nhiều. Người nọ tác động đến người kia nên đã lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh của túi giấy trong tiêu dùng tới tất cả mọi người.

Túi giấy thân thiện với môi trường không có cấu tạo gì quá phức tạp. Tùy vào từng sản phẩm cụ thể mà người ta lựa chọn loại túi có dây hay không. Giấy được làm bằng giấy màu ngả vàng, khá thơm và có nhiều kích cỡ khác nhau. Có túi giấy dùng để đựng bánh mì, túi giấy dùng để đựng đồ khô thay vì túi nilong. Còn với các sản phẩm ướt thì người tiêu dùng trang bị cho mình túi chuyên dụng trong siêu thị và vô cùng tiện lợi do có thể tái sử dụng.

Túi thân thiện với môi trường đã làm thay đổi rất nhiều cuộc sống của chúng ta. Có thể ta không còn tiện nghi quá mức như túi nilong nhưng bù lại chúng ta có được rất nhiều lợi ích lâu dài cho môi trường tương lai. Chính túi giấy làm đẹp hình ảnh con người, những con người có nhận thức và ý thức vì tương lai tươi đẹp ,tương lai xanh của trái đất này.

Mỗi sản phẩm thân thiện với môi trường đều có ý nghĩa lớn với cuộc sống. Chúng ta hãy biết trân trọng, hãy biết gìn giữ và để các sản phẩm ấy được lan tỏa tới nhiều nơi, nhiều người và góp phần dù nhỏ bé làm cuộc đời này thêm xanh và ý nghĩa.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 06
  • Dung lượng: 101,2 KB
Sắp xếp theo