Lịch sử lớp 5 Bài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông Du Giải bài tập Lịch sử 5 trang 12

Giải Lịch sử 5 Bài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông Du giúp các em học sinh lớp 5 tổng hợp toàn bộ lý thuyết quan trọng, cùng cách trả lời toàn bộ câu hỏi trong sách giáo khoa Lịch sử - Địa lí 5 trang 12, 13.

Qua đó, giúp các em kể lại phong trào Đông Du, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 5 thật thành thạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Bài 5 cho học sinh của mình. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 5 Bài 5 trang 13

Câu 1: Tại sao trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, nhóm thanh niên Việt Nam vẫn hăng say học tập?

Trả lời:

Trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, nhóm thanh niên Việt Nam vẫn hăng say học tập vì:

Học tập để có tri thức, mong muốn canh tan đất nước, đưa đất nước thoát khỏi vòng nô lệ, đánh đuổi ngoại xâm, xây dựng đất nước hùng mạnh.

Câu 2: Tại sao Chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người du học?

Trả lời:

Tháng 8-1908, thực dân Pháp câu kết với chính phủ Nhật chống phá phong trào Đông du. Ít lâu sau, chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất những người yêu nước Việt Nam và lùng bắt Phan Bội Châu khỏi Nhật Bản.

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 13

Câu 1

Em hãy kể lại phong trào Đông Du.

Trả lời:

Phan Bội Châu lớn lên khi đất nước đã bị thực dân Pháp đô hộ. Ông day dứt lo tìm con đường giải phóng dân tộc.

Cùng với những người chung chí hướng, ông lập Hội Duy tân (1904) và được cử ra nước ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ. Năm 1905, Phan Bội Châu tới Nhật Bản và được một số người Nhật hứa giúp đỡ đào tạo về kĩ thuật, quân sự cho thanh niên yêu nước Việt Nam. Phan Bội Châu về nước, vận động thanh niên sang Nhật học.

Ông ra sức tuyên truyền, cổ động cho phong trào Đông du. Vì vậy, tiền của nhân dân trong nước ủng hộ ngày càng nhiều và hàng trăm thanh niên nô nức sang Nhật học. Ai cũng mong mau chóng học xong để trở về cứu nước.

Câu 2

Vì sao phong trào Đông du thất bại?

Trả lời:

Năm 1908, thực dân Pháp câu kết với Nhật chống phá phong trào Đông du ít lâu sau, Chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất những người yêu nước Việt Nam và Phan Bội Châu khỏi Nhật Bản. Đầu năm 1909, phong trào Đông du tan rã.

Lý thuyết Phan Bội Châu và phong trào Đông Du

Tiểu sử Phan Bội Châu

  • Phan Bội Châu tên thật là Phan Văn San, bút hiệu Là Sào Nam
  • Phan Bội Châu sinh năm 1867 trong một gia đình nhà nho nghèo.
  • Quê quán: huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
  • Là người thông minh, học rộng, tài cao, ý chí đánh đuổi giặc Pháp xâm lược.

Phong trào Đông Du

  • Phong trào Đông Du bắt đầu từ năm 1905, lúc đầu có 9 người sang Nhật Bản cùng Phan Bội Châu.
  • Đến năm 1907 đã có khoảng 200 học sinh du học ở Nhật Bản.
  • Phong trào Đông Du ngày càng phát triển làm cho thực dân Pháp rất lo ngại.
  • Năm 1908, thực dân Pháp cấu kết với Nhật chống phá phong trào Đông Du.
  • Đầu năm 1909, phong trào Đông Du tan rã.
Chia sẻ bởi: 👨 Minh Ánh
65
  • Lượt tải: 68
  • Lượt xem: 13.528
  • Dung lượng: 125,8 KB
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Nhã Uyên Quách
    Nhã Uyên Quách

    Hay

    Thích Phản hồi 21:49 13/09