Cách tạo báo tết xuân Ất Mùi 2015 trên Facebook

Làm báo Tết trên Facebook thế nào? Tạo báo Tết Ất Mùi ra sao? Thiết kế báo Tết có khó không? Là những câu hỏi cần lời giải đáp mà rất nhiều bạn trẻ quan tâm, đang muốn tạo tờ báo Tết 2015 để nhìn lại 1 năm đã qua nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu?

>>> Tải Facebook cho Android tại đây.

>>> Tải Facebook cho iOS tại đây.

>>> Tải Facebook cho Windows Phone tại đây.

Ứng dụng làm báo Tết trên Facebook được rất nhiều người kiểm định là rất an toàn, nên bạn cứ yên tâm nhé. Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để biết cách tạo báo Tết 2015 thật chi tiết nhé:

Hướng dẫn tạo báo Tết Ất Mùi 2015 trên Facebook:

Bước 1: Truy cập vào LINK này, kéo xuống phía dưới click vào nút Nhấn để tạo báo.

Cách tạo báo tết xuân Ất Mùi 2015 trên Facebook

Bước 2: Sau đó tiến hành nhập tài khoản Facebook của bạn vào. Nếu chưa có tài khoản Facebook thì có thể tham khảo cách tạo tài khoản Facebook, sau đó nhấn OK để chấp nhận các chính sách quyền riêng tư và điều khoản dịch vụ để có thể tạo báo Tết trên Facebook.

Cách tạo báo tết xuân Ất Mùi 2015 trên Facebook

Bước 3: Tiếp theo nhấn vào nút mũi tên xổ xuống ở mục Bạn bè để lựa chọn mức độ riêng tư khi bạn đăng lên tường Facebook, sau đó nhấn OK.

Bước 4: Tiếp theo click vào nút Làm báo của bạn nàoooo để bắt đầu làm báo Tết 2015.

Bước 5: Bây giờ bạn hãy chờ một lát để trang báo Tết của bạn ra đời, quá trình tạo báo Tết nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào tốc độ mạng Internet của bạn nữa nhé. Sau khi hoàn thành bạn sẽ có một ấn phẩm báo xuân 2015 thật đẹp, nếu muốn chia sẻ lên Facebook để "khoe" với mọi người thì kéo xuống phía dưới gõ điều muốn chia sẻ vào ô Text và nhấn vào nút Thấy chuẩn thì share! để chia sẻ báo Tết ngay nhé!

Cách tạo báo tết xuân Ất Mùi 2015 trên Facebook

Báo Tết 2015 giúp bạn tổng kết lại một năm đã qua trên Facebook.

Vậy là bạn đã tự tạo báo Tết xuân Ất Mùi tuyệt đẹp rồi, thông qua trang báo này bạn sẽ tổng kết lại được một năm đã qua có bao nhiêu bài viết, thu hút được bao nhiêu lượt like, bao nhiêu bình luận trên trang Facebook của mình. Hơn nữa, bạn sẽ biết được câu nói hay nhất năm cũ của mình là gì? Bức ảnh nào tốn giấy mực nhất? Bức ảnh được nhiều lượt like nhất? Thật tuyệt vời phải không các bạn?

Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo những lời chúc Tết, tự tay tạo tấm thiệp chúc mừng năm mới, hay viết chữ thư pháp, chữ ông đồ để dành tặng cho bạn bè và những người thân yêu của mình nhân dịp năm mới Ất Mùi này.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

  • 193 lượt xem
Cập nhật: 25/03/2015
Sắp xếp theo