Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm » Hỗ trợ qua ZaloẤp ủ giấc mơ "điên rồ", trở thành trình duyệt số một tại Việt Nam, sau đó là vươn ra Thế giới, những người sáng tạo ra Cốc Cốc đã từng khiến giới truyền thông trong và ngoài nước thực sự bất ngờ, nể phục và các đối thủ phải dè chừng khi lần lượt đánh bại các IE, Firefox, Safari để vươn lên thứ hai và đe dọa ngôi vương mà Chrome đang "ngự trị". Liệu Cốc Cốc sẽ thực hiện một cuộc lật đổ ngoạn mục, hay "cái bóng" của Chrome vẫn là quá lớn với "3 chàng ngốc" Việt Nam?
Ngày 14 tháng 12 năm 2012, thị trường trình duyệt Internet lần đầu tiên chứng kiến sự ra mắt của một trình duyệt, một sản phẩm do chính người Việt Nam thực hiện - Cờ Rôm+. Tới ngày 02 tháng 04 năm 2014, Cờ Rôm+ chính thức đổi tên thành trình duyệt Cốc Cốc, đồng thời cập nhật logo mới, đây là bước ngoặt quyết định, đưa Coc coc chính thức bước vào cuộc chiến với các "đại gia" Firefox, IE hay Chrome.
Vào khoảng thời gian đầu ra mắt, trình duyệt Việt này đã tạo được rất nhiều bất ngờ cũng như sự thán phục từ người dùng và giới truyền thông, các báo công nghệ khi để lại không ít ấn tượng từ những tiện ích, ưu điểm hướng tới chính lớp người dùng là người Việt Nam. Thậm chí, có thời điểm Coccoc còn đánh bại lần lượt các "ông lớn" khác để vươn lên thứ hai, sau Chrome.
Có lẽ chính nhờ kết quả này mày nhóm nghiên cứu đã tự tin tới mức khá "điên rồ" khi tuyên bố muốn đứng đầu làng trình duyệt Việt, có nghĩa là vượt qua cả Chrome. Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm! Có thể thấy thời gian gần đây, Cốc Cốc không còn nổi bật hay gây sốc với người dùng, trong khi đó, "gã khổng lồ tìm kiếm" Google vẫn luôn đầu tư đều đặn cho sản phẩm của mình.

Nếu nói từ góc độ cá nhân, cá nhân người viết sẽ khẳng định, "Cốc Cốc sẽ không bao giờ, hay ít nhất là chưa thể vượt qua Chrome vào thời điểm này". Có thể đưa ra một số quan điểm như sau:
Cốc Cốc lấy ý tưởng từ Chrome và cùng dựa trên nền tảng Chromium như trình duyệt này để phát triển về sau. Trước tiên, có lẽ nên nói qua một chút về lịch sử hình thành của Cốc Cốc để thấy rõ hơn từng bước thay đổi của trình duyệt thuần Việt này. Được ấp ủ từ giấc mơ của ba chàng sinh viên Việt Nam khi còn du học ở Nga, họ muốn làm "một cái gì đó". Ngay khi tốt nghiệp, bằng niềm đam mê và ý chí của mình, họ bắt đầu thực hiện nó từ đôi bàn tay trắng, với tiêu chí là tập trung vào xây dựng và phát triển một trình duyệt của người Việt và dành riêng cho người Việt.
Cốc Cốc ra đời trước tiên với cái tên Cờ Rôm +, tuy còn nhiều thiếu sót và chưa hoàn hảo, nhưng ba chàng trai người Việt đã gây được chú ý khi tập trung vào những tính năng phục vụ cho thói quen, sở thích của người Việt Nam, đó là download tốc độ cao và download các file âm thanh, hình ảnh từ các trang giải trí. Đây có thể chưa phải là điểm nhấn chính, nhưng vào thời điểm ra mắt (2012-2013) thì đây lại là mỏ neo đầu tiên mà Cốc Cốc thực hiện được trong tiềm thức người dùng Việt Nam. Khi sử dụng các trình duyệt khác, chúng ta sẽ có cảm giác phải chạy theo những kết quả được đưa ra để tự tìm kiếm kết quả phù hợp nhất dù đôi khi nó thực sự không chính xác. Nhưng với Cốc Cốc, người dùng sẽ được phục vụ chu đáo hơn như thế rất nhiều, mỗi từ khóa tiếng Việt sẽ được phân tích, lọc và cho ra kết quả gần chính xác, cụ thể nhất. Đặc biệt là càng ở những phiên bản sau, khả năng hoàn thiện của Cốc Cốc càng tốt hơn, ấn tượng hơn và dần thoát ra khỏi cái bóng của Chrome, tự đi trên con đường riêng của mình.

Bị đánh đồng với những Timnhanh, Socbay hay Xalo (cũng từng là những trang tìm kiếm khá nổi ở Việt Nam) đều là bại binh dưới tay Google, nhưng xét cho cùng, con đường mà Cốc Cốc đi khác, và những cái tên kể trên không phải là hình mẫu để so sánh, hay dập khuôn thất bại của họ vào kẻ hậu bối này. Chỉ sau chưa đầy hai năm ra mắt, Cốc Cốc đã trở thành một hiện tượng khi đánh bật các ông lớn như Mozilla Firefox, hay Internet Explorer, thậm chí số lượng người dùng trình duyệt này trong một tháng, gấp 2,5 lần dân số Singapore, và số lượng người sử dụng Cốc Cốc trong ngày còn vượt qua cả Facebook. Chưa cần đi sâu vào chi tiết các tính năng, những gì mà Cốc Cốc có thể làm được, chỉ cần nhìn vào những con số thống kê đó, chúng ta có thể thấy sức mạnh và tiềm năng của Cốc Cốc không chỉ dừng lại ở mức độ ấn tượng.
Nhưng, một thực tế là, với tốc độ phát triển nhanh như vậy, với tiềm lực, và những gì mà ba chàng ngự lâm Việt đã làm được kể từ khi ra mắt phiên bản đầu tiên, cho tới nay, Cốc Cốc vẫn chỉ là trình duyệt đứng thứ hai tại Việt Nam. Những con số không nói dối, sự trưởng thành của Cốc Cốc và quá đáng nể và ấn tượng, tuy nhiên, khoảng cách với gã khổng lồ Chrome vẫn còn là rất lớn. Đổ tại vào xuất phát điểm và thời gian ra đời có lẽ sẽ dễ dàng hơn, vì Chrome xuất hiện sớm hơn, sẽ có nhiều thời gian để phát triển và có thể thay đổi, bổ sung các bản vá lỗi hơn. Nhưng theo ý kiến cá nhân người viết, vấn đề ở đây là tiêu chí, là mục đích mà hai trình duyệt hướng tới khác nhau, kết quả đạt được cũng sẽ khác nhau. Nếu Cốc Cốc tập trung vào thị trường Việt Nam, với những đặc điểm, những tính năng được xây dựng và phát triển và phục vụ cho riêng thị trường đó, thì Google Chrome lại phát triển để phục vụ cho toàn bộ các Quốc gia trên Thế giới, với phạm vi tìm kiếm và bao trùm ở tầm vĩ mô, tổng quan hơn. Nếu Chrome có lợi về thời gian, thì Cốc Cốc cũng có lợi về thị trường, về con người, niềm tin và sự ủng hộ từ gà nhà. Nhưng tại sao Cốc Cốc vẫn chưa thể vươn lên bằng (chứ chưa nói đến vượt qua) Google Chrome?
Chúng ta sẽ cùng đưa ra những luận điểm, đánh giá một cách khách quan về những ưu - nhược điểm chính của hai trình duyệt đang đứng đầu thị trường Internet tại Việt Nam hiện nay, để thấy tại sao dù được đánh giá cao như vậy, dù tốt và chuyên biệt đến vậy, mà Cốc Cốc vẫn luôn là kẻ đi sau Chrome ở thị trường Việt Nam và trên Thế giới.

Kết luận:
Tuy đi sau, nhưng Cốc Cốc có lợi thế ở thị trường Việt Nam, với tính năng nhận diện và lọc kết quả tiếng Việt, trong phạm vi Việt Nam cực tốt... Nhưng đó chưa phải là tất cả, người dùng không thể, không chỉ mãi tìm kiếm các thông tin trong nước, bằng một loại ngôn ngữ.
Trong khi Chrome có kho dịch vụ quá chất lượng, giúp tăng tối đa hiệu quả và trải nghiệm người dùng. Đến lúc này, xuất phát điểm không còn vấn đề, mà quan trọng nhất là khả năng tài chính và đội ngũ kỹ thuật. Cần phải có tiền để mua sắm, nâng cấp các trang thiết bị, đầu tư cho hệ thống, đội ngũ kỹ thuật sẽ giúp xử lý các lỗi khi sử dụng, và họ cũng sẽ bổ sung cho kho dữ liệu, giúp các thông tin luôn được cập nhật, thay đổi, từ đó cho ra kết quả tốt hơn.
Cho dù Cốc Cốc có hệ thống khoảng 300 nhân viên, và được sự đỡ đầu từ Hubert Burda Media hay một số bản hợp đồng khác, thì cũng không thấm vào đâu so với Google - LỚN NHẤT THẾ GIỚI. Thêm nữa, trong khi Cốc Cốc vẫn đang ôm đồm theo các dịch vụ câu khách như giải bài tập, takata, hay Nhà Nhà mà xa rời dần lý tưởng của họ thì Chrome vẫn tiếp tục đầu tư, nghiên cứu những ứng dụng tích hợp khác.
Nên nhớ, Cốc Cốc giống Chrome tới 96% chứ không phải ngược lại, và chỉ với sức mạnh tinh thần từ niềm tự hào dân tộc, thiết nghĩ, Cốc Cốc đang gặp nhiều khó khăn khi muốn so găng cùng Chrome ở Việt Nam và điều đó càng bất khả thi họ muốn thực hiện điều đó ở tầm cao hơn - Thế giới.
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: