Tìm hiểu các loại Mobs trong game Minecraft

Như các bạn đã biết game Minecraft tuy đồ hoạ không bắt mắt cho lắm nhưng lại rất lôi cuốn người chơi, bởi khi chơi game bạn thoả sức sáng tạo, thoả sức khám phá để tạo nên những công trình riêng cho mình. Tuy nhiên, càng chơi bạn sẽ càng cảm thấy nhiều thứ cần phải tìm hiểu, cần phải khám phá, sẽ có lúc bạn sẽ thấy bỡ ngỡ, khó khăn.

Để hỗ trợ người chơi tốt hơn, Download.vn sẽ tiếp tục đưa ra các mẹo nhỏ, những bí quyết, cũng như giúp các bạn tìm hiểu kỹ hơn về tựa game này. Và hôm nay, mời các bạn tiếp tục cùng chúng tôi tìm hiểu về 6 loại mobs cơ bản trong game nhé!

Mobs trong Minecraft là gì?

Có lẽ không ít người thắc mắc mobs là gì? Mobs trong Minecraft là những vật thể sống và di chuyển trong trò chơi, có những loài rất thân thiện với người chơi như bò, lợn, gà, mực, nhưng ngược lại có những loài rất hung hãn nếu bạn chẳng may động tới chúng như nhện, bộ xương, thây ma... Còn những vật thể này có từng đặc tính gì thì mời các bạn tìm hiểu bài viết dưới đây nhé.

Các loại Mob trong Minecraft
Các loại Mob trong Minecraft

Tìm hiểu các loại Mobs trong game Minecraft

Trong game Minecraft được phân chia thành 6 loại mobs dưới đây, mỗi loại mobs mang một đặc tính, cũng như khả năng khác nhau nên các bạn cần nắm rõ từng loại thì mới có thể dễ dàng chinh phục game Minecraft được:

Trong phần 1 này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn 3 loại mobs: Passive, Neutral và Tamable trước, còn 3 loại còn lại mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 nhé!

1. Các Mob thụ động (Passive mobs)

Passive mobs là loại mobs không bao giờ tấn công hay gây hại cho người chơi, cho dù bạn có đánh nó đau tới mức nào đi chăng nữa, nó vẫn cho bạn rape thoải mái đến khi chết. Đây chính là lý do mà mọi người thích giết chúng để kiếm thêm vật phẩm cũng như thức ăn. Theo thứ tự về mật độ spawn của các loài thì được phân chia như sau:

Chicken (gà):

Gà trong game Minecraft

Gà trong Minecraft cũng có thể đẻ trứng, khi bạn ném trứng gà có thể sẽ ra gà con nhưng tỷ lệ thường khá thấp, cứ 8 quả trứng thì được 1 con gà thôi. Để câu kéo được cả đàn gà về nhà bạn thì hãy sử dụng hạt giống lúa mì để nhử chúng. Cứ giết được một con gà là bạn sẽ có được 2 lông gà và 1 thịt gà. Nên càng kéo được nhiều gà về nhà thì bạn thu được càng nhiều thực phẩm để sau này hỗ trợ chế biến.

Cow (bò):

Bò trong game Minecraft

Bò dùng để lấy sữa làm nguyên liệu chế tạo ra các loại bánh. Bạn hãy chú ý là những chú bò này rất thích ăn lúa mì, nên hãy cho chúng ăn có thể chúng sẽ theo bạn về tận nhà luôn, mà khi được ăn chúng sẽ đẻ ra những con bò con. Khi giết một con bò bạn sẽ thu về được 2 da bò và 1-3 thịt bò.

Pig (Lợn):

Lợn trong game Minecraft

Điểm khá thú vị trong Minecraft là bạn có thể cưỡi những chú lợn này và sử dụng cần câu cà rốt để dẫn đường cho các chú lợn khác. Khi giết một con lợn bạn sẽ nhận được 1-3 thịt lợn.

Squid (Mực):

Mực trong game Minecraft

Cũng giống như ngoài đời thực thì mực trong game cũng sống và bơi lội dưới nước, xuất hiện nhiều ở dưới đại dương. Khi giết một con mực sẽ rơi ra 1-3 túi mực, được dùng để nhuộm đen vật phẩm.

Villager (Dân làng):

Dân làng trong game Minecraft

Dân làng giúp bạn giao dịch, buôn bán, trao đổi hàng hoá với những người cùng chơi khác. Mobs này thường đi xung quanh làng để giao dịch, chỉ cần nhìn vào màu áo của chúng là có thể phân biệt được loại công việc mà chúng làm để nhận lại một số item của chúng làm ra mà trao đổi.

2. Mob thường (Neutral mobs)

Đây là những mobs chỉ tấn công người chơi khi bị kích động, nếu bạn không trêu chọc chúng thì chúng sẽ không bao giờ gây hại cho bạn cả. Một số sinh vật thuộc nhóm này bao gồm:

Spider (Nhện):

Nhện trong game Minecraft

Nhện thuộc chủng loại chân đốt, có thể nhìn xuyên tường, leo trèo lên cao, bật nhảy cao từ 2 đến 3 ô. Khi chơi ở chế độ Hard Mode nhện có thể spawn ra với các trạng thái bá đạo như tàng hình, sức mạnh, hồi phục... Tuy nhiên, nhện lại ít máu hơn so với các loại mobs khác, kích thước lớn chiếm 2 ô nên không thể chui vào được một số nơi.

Cave Spider (Nhện hang núi):

Nhện hang núi trong game Minecraft

Loại nhện hang núi này có kích cỡ nhỏ hơn nhện bình thường, có thể chui vừa mọi lỗ, khả năng đánh độc rất rốt. Tuy nhiên lại ít máu hơn mobs khác. Đây cũng là mobs có khả năng leo tường tốt và miễn nhiễm với các loại thuốc độc. Khi giết được chúng thì sẽ thu được về sợi chỉ và mắt nhện.

Enderman (Quái vật):

Quái vật trong game Minecraft

Mobs này được mệnh danh là siêu mẫu, với thân hình dài, còm nhom, nhưng lại có sức mạnh rất đáng nể mà không phải mobs nào cũng có được. Có khả năng kháng lại tất cả đạn, cung tên, di chuyển siêu nhanh. Chúng rất hiền lành nếu không bị ai chọc phá, rất sợ nước, nước tiểu và cả dung nham nữa. Khi giết sẽ rớt ra Ender Pearl để hỗ trợ di chuyển nhanh giống nó hoặc chế tạo thành mắt nhện để tìm ra thành trì.

Zombie Pigman (Quái vật nửa heo nửa zombie):

Quái vật nửa heo nửa zombie trong game Minecraft

Quái vật nửa heo nửa zombie siêu nguy hiểm khi bị chọc giận, chạy nhanh, tấn công theo bầy, luôn có kiếm đôi khi có cả giáp. Bình thường nó khá hiền lành, tuy nhiên khi bị đánh sẽ thay đổi hoàn toàn.

3. Mob có thể điều khiển (Tamable mobs)

Là loại mobs không bao giờ đánh người cho dù bạn đánh nó đến chết.

Wolf (Chó sói):

Chó sói trong game Minecraft

Sói sẽ cắn những bọn đang tấn công bạn để bảo vệ, thường spawn ở những nơi rừng rậm, đồi núi tuyết và vách ngăn hiểm trở. Wolf đã được thuần phục sẽ có nhiều khả năng như: Cắn kẻ địch, truy tìm kẻ địch từ xa, leo núi, vách khá thành thạo, luôn đi theo chủ và nó có thể di chuyển tới chủ nhân nếu cần thiết. Khi thấy nó đeo cái vòng đỏ trên cổ có nghĩa là đã được thuần phục rồi.

Ocelot (Mèo rừng):

Mèo rừng trong game Minecraft

Mèo rừng thường spawn ở Jungle Biome, để thuần phục được mèo rừng thì hãy tiến lại gần nó 1 cách chậm rãi, đếm đủ khoảng 10 block so với khoảng cách của Ocelot, lúc đó nó sẽ đi vào trạng thái "Begging", nó sẽ từ từ lại gần bạn, trong giai đoạn nó đang đi tới bạn thì đừng làm gì cả nhé không nó chạy mất đấy. Khi nó đã lại gần vừa đủ khoảng cách, hãy cho nó ăn vài con cá, rồi nó sẽ bắt đầu trở thành vật nuôi của bạn.

Horse, Donkey, Mule (Ngựa, lừa, la):

Bộ ba ngựa, lừa và la

Đây là 3 con sử dụng cho việc di chuyển, bạn có thể thuần phục được 3 con này, nhưng lưu ý là khi thuần phục cần phải có yên ngựa. Khi giết được ngựa hoặc lừa sẽ rơi ra tấm da.

4. Mob kẻ thù (Hostile mobs)

Đây là những sinh vật cực kỳ khát máu, chúng sẽ tấn công người chơi khi rơi vào tầm nhìn của chúng, spawn khi ánh sáng tối hơn mức 7, ngoại trừ Slime, Ghast và Silverfish. Chính vì vậy, hãy luôn đề phòng để tránh những điều đáng tiếc xảy ra nhé. Một số sinh vật thuộc nhóm Hostile mobs:

Zombie (Thây ma):

Zombie trong game Minecraft

Thây ma là sinh vật khát máu, luôn xuất hiện ở bất kỳ nơi đâu khi có ánh sáng thấp hoặc vào buổi tối, tuy nhiên chỉ có Nether World là nó lại không thể xuất hiện. Chúng có thể nhặt đồ với tay không, phá cửa nhà của người chơi ngoại trừ cửa sắt, mobs này là nỗi khiếp sợ với mỗi người chơi.

Zombie có yếu điểm là di chuyển chậm, cháy khi bị ánh sáng mặt trời chiếu và đánh gần. Tuy nhiên, thi thoảng chúng được trang bị giáp và vũ khí nữa. Khi bị giết thây ma sẽ rơi ra 2 miếng thịt thối, thi thoảng có cà rốt, khoai tây và thanh sắt, hiếm hơn là đồ dùng trên người nó như giáp, xẻng, rìu, kiếm...

Chicken Jockey (Thây ma nhí cưỡi gà):

Chicken Jockey - Thây ma nhí cưỡi gà

Zombie Child có thể cưỡi gà nên được gọi là Chicken Jockey, chúng không bị thiêu dưới ánh nắng mặt trời, tiếng kêu luôn có thanh cao hơn thây ma thường. Số máu được cộng thêm từ gà và chạy nhanh hơn rất nhiều. Khi bị giết nó sẽ rơi ra 7 hạt kinh nghiệm nữa.

Zombie Villager (Thây ma dân làng):

Zombie Villager - Thây ma dân làng

Thây ma dân làng có hành vi tương tự thây ma thường, nhưng khuôn mặt và đầu y hệt dân làng. Khi quăng thuốc gây yếu (I) lên chúng, rồi cho ăn Táo vàng, đợi khoảng 2-5 phút sẽ trở về dân làng bình thường. Tuy nhiên, khi được chữa lành sẽ không còn giữ nghề cũ nữa, mà được chọn ngẫu nhiên. Nhớ chú ý, trong quá trình chữa lành nên cách ly dân làng bị nhiễm ra khỏi bầy zombie khác nhé.

Skeleton (Bộ xương):

Skeleton - Bộ xương

Skeleton cũng là sinh vật sống về đêm, sợ ánh sáng mặt trời, có khả năng đánh xa, bắn khi không có tên, bạn không thể nhặt lại được những mũi tên mà chúng bắn ra đâu nên đừng cố nhé! Quả thực, bộ xương chính là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta vì chúng đánh nén người chơi quá xuất sắc. Chúng được sinh ra tại bất cứ nơi đâu trong thế giới Minecraft miễn là không có ánh sáng mặt trời hoặc của đèn đuốc, dung nham.

Thường thì tiêu diệt chúng lúc cận chiến dựa trên may mắn nhiều hơn là kinh nghiệm chiến đấu, tốt nhất là đi ngủ từ lúc chập tối, sáng hôm sau bạn có thể nhặt xương mà không phải tốn một mũi tên, viên đạn nào để kết liễu chúng cả. Khi giết chúng sẽ rơi ra khúc xương và mũi tên, thi thoảng sẽ rơi ra cung tên.

Spider Jockey (Spider + Skeleton):

Spider Jockey

Mobs này là sự kết hợp của nhện đen và bộ xương, bộ đôi này rất nguy hiểm, chúng có thể vừa đánh xa lẫn đánh gần và có thể leo tường khi cần thiết. Tốt nhất bạn cứ ngủ cho tới sáng để bộ xương chết cháy trên lưng nhện, sau đó giết mình nhện đen sẽ dễ hơn nhiều. Chiến lợi phẩm rơi ra khi giết nhện đen là 0-2 tơ nhện, kèm theo 0-1 mắt nhện, còn khi tiêu diệt bộ xương bạn sẽ thu về 0-2 khúc xương và 0-2 mũi tên.

Wither Skeleton (Bộ xương khô héo):

Wither Skeleton - Bộ xương khô héo

Bộ xương khô héo mạnh hơn nhiều so với bộ xương thường, khi đánh đi kèm với hiệu ứng "khô héo", do thân có thể nhặt giáp, kiếm hay cung, khi nhặt cung thì bắn ra tên lửa.

Blaze (Quỷ lửa):

Quỷ lửa trong game minecraft

Quỷ lửa có thể bắt gặp khi bạn đi tuần tra tại các pháo đài dưới địa ngục, thường tụ tập khoảng 2-3 con chứ không đứng riêng lẻ. Chúng có thể bay tự do nhưng không cao quá, mỗi khi tấn công thì phải gồng 1 ngọn lửa trên người rồi mới phun ra lửa, đặc biệt chúng rất sợ nước nên bạn phun thật nhiều bóng tuyết lên người chúng càng nhanh chiến thắng. Khi bị giết chúng sẽ rơi ra 0-2 gậy lửa.

Ghast (Bóng ma):

Ghast - Bóng ma

Bóng ma của thế giới Minecraft mỗi lần thốt ra sét không khác gì bom B52, quả bom đó sẽ phát nổ với sức công phá cực kỳ khủng khiếp. Khi chạm trán với người chơi chúng sẽ bay lên thật cao để thoát khỏi mũi tên phóng ra, nên bạn hãy sử dụng thanh kiếm của mình đánh vào những quả bóng tennis mà bóng ma hét ra, sao cho quả bóng đó bay chuẩn dội ngược lại về phía chúng là tiêu diệt được. Khi bóng ma chết bạn sẽ thu được 0-2 thuốc nổ và 0-1 nước mắt ma.

Creeper (Quả bom di động):

Creeper - Quả bon di động

Creeper di chuyển im lặng đến bất ngờ khiến người chơi khiếp sợ, chúng không phát ra bất cứ tiếng động gì ngoài tiếng bước chân nhẹ. Creeper sinh ra trong bóng tối và chúng không thích xuất hiện ở những nơi nhiều ánh sáng, khi chết chúng sẽ rơi ra 0-2 thuốc nổ. Đặc biệt, khi bạn dụ bộ xương tới giết thì sẽ nhận được một chiếc đĩa nghe nhạc có bài hát bất kỳ.

Witch (Phù thuỷ):

Phù thuỷ trong game Minecraft

Phù thuỷ có khả năng tấn công từ xa với nhiều loại độc dược, có thể tự chữa máu cho bản thân, máu trâu, miễn kháng với vài loại thuốc và có thể tự dập lửa nếu bị cháy. Chúng thường spawn khi mật độ ánh sáng < 7 hoặc là dân làng bị sét đánh trúng. Khi chết rơi ra khá nhiều đồ linh tinh, tuy nhiên khi giết chúng trong lúc chúng đang uống bất kỳ loại thuốc nào đó, thuốc đó cũng sẽ rơi ra theo đấy.

Slime (Quái vật bầy nhầy):

Slime trong game Minecraft

Slime có khả năng phân chia khi chết, nhưng độ thông minh kém, máu thấp, không thể nhảy ra khỏi nước nên dễ bị chết đuối. Bạn có thể tiêu diệt chúng chỉ với cái bật lửa hoặc mang theo xô nước. Khi chết chúng sẽ rơi ra 0-2 quả cầu dính.

Silverfish (Mối đá):

Mối đá trong game Minecraft

Silverfish là một trong những loại phá hoại công trình nhanh đến kinh ngạc. Do kích thước bé và màu pha trộn lẫn với Stone nên khi nhìn từ xa sẽ hơi khó thấy chúng. Thường spawn ở Biome Extreme Hills, ngoài ra nó còn được spawn ở Stronghold với mật độ ánh sáng sáng < 11.

5. Mob có ích (Utility Mobs​)

Utility là những mob chỉ tấn công người chơi khi bị kích động, hành động của mỗi loại mobs khi bị kích động đều khác nhau, dưới đây chúng tôi sẽ liệt kê những sinh vật thuộc nhóm này cho các bạn tiện theo dõi:

Snow Golem (Người tuyết):

Người tuyết trong game Minecraft

Người tuyết là một mobs khá đặc biệt trong game Minecraft, thường được dùng để giải trí hoặc ngăn cản một số mob khác. Chỉ spawn được do chính người chơi tạo nên​, có khả năng tạo ra lớp tuyết trên đường đi, bắn ra cầu tuyết với khoảng cách 10 block nếu đó là kẻ địch. Khi chết chúng sẽ rơi ra 0-15 bông tuyết.

Iron Golem (Người sắt):

Người sắt trong game Minecraft

Cũng giống như người tuyết thì người sắt cũng được tạo ra bởi người chơi. Nhưng người sắt đánh gần rất khỏe, trâu, nhưng hơi chậm chạp. Người sắt có thể spawn ở ngôi làng của Villager nếu tụ họp đủ 10 Villager trong làng và 21 ngôi nhà lớn nhỏ thì sẽ có 1 Iron Golem được sinh ra để bảo vệ dân làng.

6. Mob trùm (Boss Mobs)

Wither (Quái vật héo úa):

Wither - Quái vật héo úa

Wither là mob được tạo ra bởi người chơi chứ không hề spawn tự nhiên trong thế giới Minecraft. Chúng có thể tự do bay lượn, có khả năng hồi máu sau mỗi giây, sát thương mạnh hơn và di chuyển linh hoạt hơn khi dưới 50% HP. Có khả năng cắn, phá các loại block, kể cả các block siêu bền như Obsidian ngoại trừ Bedrock.

Ender Dragon (Rồng Ender):

Rồng Ender trong game Minecraft

Ender Dragon là con trùm cuối trong Minecraft, rất mạnh và bay lượn khá nhiều. Tuy nhiên đối với 1 số bạn mới chơi, tưởng Ender Dragon là 1 con rồng khát máu, biết phun đủ thứ nhưng thực chất nó chỉ bay tới để tấn công bạn đến chết thôi. Để giết nó bạn nên dùng cung hoặc dùng bóng tuyết là chính, nếu cảm thấy đủ tự tin thì dùng kiếm cũng được. Khi giết nó bạn sẽ có được 1 quả trứng Ender Dragon.

Vậy là các bạn đã hiểu rõ đặc tính của từng loại mobs trong game Minecraft rồi, giờ đây có thể dễ dàng kiểm soát chúng cũng như bảo vệ mình khỏi các loài mobs nguy hiểm. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

  • 63.671 lượt xem
Cập nhật: 17/04/2020
Xem thêm: Minecraft
Sắp xếp theo