Derby thành Manchester - Trận chiến vì danh dự

Đêm Chủ nhật tới đây (ngày 12/4/2015) fan hâm mộ bóng đá trên toàn Thế giới sẽ có cơ hội được chứng kiến trận "đại chiến" thứ 169 trong lịch sử thành phố Manchester tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Derby thành Manchester

Manchester United đang thi đấu cực kỳ thăng hoa

Premier League - Giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh đang trôi về những vòng đấu cuối. Cũng chính vì vậy mà sức nóng tỏa ra từ mỗi trận đấu là vô cùng lớn. Và đặc biệt hơn, khi đêm Chủ nhật này chúng ta sẽ được mãn nhãn với trận so tài đỉnh cao của hai nửa thành Man. Tính cả lần này, thì đây là trận derby thứ 169 trong lịch sử. Với 69 lần chiến thắng, 50 trận hòa và chỉ để thua 49 trận, có thể thấy "Quỷ đỏ" đang chiếm lợi thế hơn. Tuy nhiên, không chỉ là trận đấu giữa những kẻ "không đội trời chung" mà 90' sắp tới trên sân Old Trafford còn mang tính quyết định, ảnh hưởng tới uy tín, danh dự và cả sự nghiệp của hai nhà cầm quân.

Theo đánh giá, trong số những HLV có khả năng bị sa thải sớm trước khi mùa giải kết thúc thì vị HLV của Manchester City hiện giờ đang đứng đầu danh sách đen này. Chiếc ghế của ông Van Gaal tuy ít nguy hiểm hơn, nhưng đây là trận đấu mà đoàn quân của ông phải bước vào với tâm thế của kẻ phục thù. Món nợ từ trận thua 0-1 ở trận lượt đi buộc ông phải chiến thắng lần này.

Derby thành Manchester

Manchester City đang sa sút nghiêm trọng

Mối lo ngại duy nhất đối với đoàn quân của HLV Van Gaal có lẽ là "cơn ác mộng" mang tên Mark Clattenburg - vị trọng tài "sát MU". Tính từ đầu mùa giải năm nay, vị "vua áo đen" này mới chỉ rút ra vỏn vẹn 2 thẻ đỏ. Nhưng "lạ" một điều là cả 2 thẻ đỏ ấy đều thuộc về Manchester United.

Từ lâu, "sắc đỏ" đã không còn thống trị thành Man. Tuy nhiên, nếu chỉ xét ở thời điểm hiện tại, phong độ của MU đang "ăn đứt" Man City (thắng liên tiếp 5 trận gần đây, trong khi đó, Man City cho thấy sự bạc nhược trong trận thua 2-1 trước đối thủ dưới cơ là Crystal Palace). Một điểm cộng nữa cho đoàn quân của HLV Louis Van Gaal, đó là lối chơi đầy chặt chẽ, sự gắn kết giữa các cầu thủ được đẩy lên mức cao nhất. Chưa hết, các CĐV Manchester United sẽ có thêm cơ sở để tụ tin hơn vào một chiến thắng trước "gã hàng xóm ồn ào", đó là cầu thủ 31 tuổi người Hà Lan - Van Persie vừa chính thức thông báo đã hoàn toàn bình phục chấn thương và có thể đá chính ngay từ đầu nếu được cho ra sân sớm. Có thể nói, "Quỷ đỏ" đang có đầy đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" trước trận đấu đỉnh cao này.

Derby thành Manchester

Siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" của Rooney năm 2011

Nếu Louis Van Gaal là kẻ lạnh lùng, táo bạo và có đôi chút khác người, không tuân thủ bất kỳ lối chơi nào mà chỉ quan tâm tới chiến thắng thì Manuel Pellegrini lại là người ôn hòa và tôn thờ lối chơi bóng cống hiến. Cuộc đối đầu giữa 2 cá tính hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Liệu Rooney sẽ có thêm một siêu phẩm để đời nữa vào lưới 'The citizen", hay món nợ của "Quỷ đỏ" sẽ lại nhiều hơn? Hãy đón xem cuộc thư hùng vòng 32 giải Ngoại hạng Anh vào lúc 23h00 ngày 12/4/2015.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG:

  • Manchester United: De Gea, Valencia, Jones, Rojo, Blind, Carrick, Mata, Fellaini, Herrera, Young, Rooney.
  • Manchester City: Chưa biết.

SỐ LIỆU THỐNG KÊ:

  • Tổng số 31 trận gần đây: MU thắng 14, hòa 4, bại 13.
  • Man United đang thi đấu cực kỳ ấn tượng với 5/6 trận thắng gần đây (thắng liên tiếp 3 trận mới nhất). Trong khi đó, Man City gặp khủng hoảng khi để thua 3/4 trận vừa qua.
  • Trên sân nhà, MU cũng đang chơi vô cùng hứng khởi với 8/10 trận chiến thắng. Ngược lại, Manchester City đã thảm bại 4 trận liên tiếp gần đây khi phải hành quân xa nhà.
  • 47 lượt xem
Cập nhật: 11/04/2015
Sắp xếp theo